Thực hư việc hai học sinh bị hiếp dâm tại Trường tiểu học Mai Động

Huyên Nguyễn |

Hiệu trưởng trường Tiểu học Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận ngày 16.5, một thanh niên lạ mặt đột nhập vào trường và có hành vi xâm phạm thân thể đối với hai học sinh.
Hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nam thanh niên có hành vi hiếp dâm học sinh tại trường Tiểu học Mai Động. Người đưa thông tin này lên mạng xã hội còn cảnh báo, có thể đối tượng trên tiếp tục làm điều xấu ở các trường trong địa bàn, phụ huynh, giáo viên cần cảnh giác.

Chiều 18.5, trao đổi với Báo Lao Động, bà Bùi Thị Thu Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Động - phủ nhận thông tin nam thanh niên hiếp dâm học sinh tại trường như các chia sẻ trên mạng xã hội.

Bà Thanh cho biết, có chuyện nam thanh niên đột nhập vào trường. Tuy nhiên, hành vi lạm dụng mới ở mức sờ mó ngoài quần áo, theo camera ghi lại. Hai em học sinh đã may mắn chạy thoát ngay sau đó.

Một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, truy tìm thanh niên bị cho là có hành động xâm phạm thân thể học sinh Trường Tiểu học Mai Động. 

Theo hiệu trưởng Bùi Thị Thu Thanh, việc đưa thông tin xảy ra vụ hiếp dâm tại trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập, tâm lý của các em. Nhà trường sẽ đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm những người đưa thông tin thất thiệt trên mạng.

Bà Thanh cũng cho biết, hai học sinh bị xâm phạm hiện tâm lí ổn định và vẫn đi học bình thường.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội “hiến kế” ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Xuân Hải |

“Ý thức tuân thủ pháp luật của chính bản thân những đối tượng hiếp dâm trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em còn quá kém. Đó là hành vi vô đạo đức, không thể chấp nhận được” - Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Đại biểu Quốc hội “hiến kế” ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Xuân Hải |

“Ý thức tuân thủ pháp luật của chính bản thân những đối tượng hiếp dâm trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em còn quá kém. Đó là hành vi vô đạo đức, không thể chấp nhận được” - Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.