Thực hư việc cô giáo tát 2 cái khiến học sinh bị chấn động não

Đặng Chung |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, bị chấn động não, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình đã thông tin bước đầu về sự việc.

Những giờ qua, một số cơ quan báo chí đưa tin, em T. N.H (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã bị cô giáo chủ nhiệm là L.T.H tát 2 cái vào má, khiến em phải nhập viện điều trị, tinh thần hoảng loạn.

Điều khiến dư luận bức xúc nhất là lý do mà giáo viên phạt học sinh bằng những cái tát. Chỉ vì quy định mỗi học sinh chỉ được phép làm 1 đề thi, nhưng do em H không biết đã làm luôn cả 2 đề A và B trong giờ kiểm tra, nên khi phát hiện ra sự việc cô H đã xách tai và tát 2 cái vào má em này.

Tan học về nhà, thấy tinh thần con hoảng loạn và phát hiện con bị chảy máu tai, gia đình đã đưa em H vào bệnh viện khám, chụp X quang và làm các xét nghiệm. Theo thông tin từ gia đình, các bác sĩ chẩn đoán H bị chấn động não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày.

 
Thấy con bị chảy máu tai sau khi bị cô giáo tát, gia đình đưa con đi khám thì nhận được phiếu chẩn đoán con bị chấn động sọ não. Ảnh: VOV

Điều khiến dư luận bức xúc hơn là phía Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) dù xác định hành vi của giáo viên là sai trái, vi phạm điều cấm của ngành giáo dục, nhưng chỉ thi hành kỷ luật bằng hình thức phê bình. Nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý vi phạm của giáo viên như vậy là quá nhẹ.

Liên quan đến những thông tin mà báo chí phản ánh, tối 7.1, trao đổi với Lao Động, ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình - cho biết, Sở đã nắm được thông tin về vụ việc và hiện tại vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin.

“Chiều 7.1, chúng tôi đã yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện Lệ Thủy về làm việc với Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy để xác minh thông tin mà báo chí phản ánh.

Kết quả xác minh bước đầu, theo tường trình của giáo viên thì sự việc xảy ra vào ngày 28.12.2018. Cô L.T.H thừa nhận có tát học sinh 2 cái vì em này làm nhầm đề kiểm tra. Còn việc cô giáo tát dẫn đến hậu quả học sinh bị chấn động não như báo chí đưa tin thì hiện chưa có kết quả xác minh cụ thể”- ông Đinh Quý Nhân thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Sở GDĐT Quảng Bình, Sở đã yêu cầu phía Phòng GDĐT huyện Lệ Thủy và nhà trường làm việc với gia đình học sinh và các cơ quan liên quan để có kết luận chính thức về vụ việc.

“Quan điểm của Sở GDĐT Quảng Bình là giáo viên phạt tát học sinh dù bất kể lý do gì cũng là sai. Nếu có thông tin như báo chí phản ánh thì chúng tôi sẽ đề nghị phía UBND huyện Lệ Thủy có chỉ đạo tạm đình chỉ công tác với cô giáo và xử lý nghiêm theo quy định” - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Bình khẳng định.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.1, tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh) về tội hành hạ người khác quy định tại khoản 2 điều 140 BLHS.

Tin tức giáo dục: Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể người mẹ

Phan Anh |

Công an vào cuộc điều tra hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo; Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể của mẹ; Xúc động lời ân hận của giáo viên từng trừng phạt khi học sinh mắc lỗi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Cô giáo ở Hà Nội bị tố cho học sinh tát bạn 50 cái bị kỷ luật ra sao?

An Bình |

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, cô giáo bị "tố" cho học sinh tát bạn 50 cái mắc sai phạm do bộc phát, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên đã là sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.1, tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh) về tội hành hạ người khác quy định tại khoản 2 điều 140 BLHS.

Tin tức giáo dục: Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể người mẹ

Phan Anh |

Công an vào cuộc điều tra hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo; Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể của mẹ; Xúc động lời ân hận của giáo viên từng trừng phạt khi học sinh mắc lỗi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Cô giáo ở Hà Nội bị tố cho học sinh tát bạn 50 cái bị kỷ luật ra sao?

An Bình |

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, cô giáo bị "tố" cho học sinh tát bạn 50 cái mắc sai phạm do bộc phát, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên đã là sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm.