Thực hư văn bản tiếp tục cho học sinh TPHCM nghỉ học chống dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.2.

Ngày 13.2,  Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo về việc xuất hiện thông tin giả mạo quanh việc cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19.

Theo đó, đêm ngày 12.2,  trên mạng xã hội xuất hiện văn bản 291/GDĐT-VP, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn ký ngày 12.2, cho phép học sinh nghỉ học tiếp đến hết ngày 21.2.

Tuy nhiên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn khẳng định thông tin trên là giả mạo và gây hoang mang cho phụ huynh, học sinh các nhà trường. Sở đề nghị các cơ sở giáo dục thông tin đầy đủ, chính xác tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh.

Cho tới nay, Sở này chỉ mới cho học sinh trên địa bàn nghỉ 2 lần, lần gần đây nhất là đến hết ngày 16.2. Theo dự kiến, ngày 17.2, học sinh trên địa bàn sẽ đi học bình thường trở lại.

Cũng trong ngày 12.2, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan có liên quan báo cáo lại tình hình chuẩn bị đón học sinh quay trở lại bình thường vào ngày 17.2.

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Những ngày này, đội ngũ giáo viên trên cả nước tất bật đến trường, cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona. Họ dọn dẹp trường lớp, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Thêm học sinh ở Vĩnh Phúc cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Những học sinh cùng lớp, tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh trước đó có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ được cách ly tập trung để các bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Những ngày này, đội ngũ giáo viên trên cả nước tất bật đến trường, cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona. Họ dọn dẹp trường lớp, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Thêm học sinh ở Vĩnh Phúc cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Những học sinh cùng lớp, tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh trước đó có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ được cách ly tập trung để các bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.