Thực hư thông tin trò chưa thi, thầy đã đăng đáp án lên Facebook

Anh Nhàn |

Thông tin một thầy giáo Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TPHCM) đăng đáp án bài thi học kỳ trước giờ thi lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, giáo viên này đưa lên mạng nhưng chỉ để chế độ có một người xem cho đến sau khi học sinh làm kiểm tra xong thì mới để bài viết ở chế độ công khai. 

 
Nhiều người không đồng tình khi thầy giáo đã đăng đề và đáp án thi học kỳ trước thời điểm thi.

Cụ thể sáng 17.12, toàn bộ 530 học sinh khối 12 Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TPHCM) làm bài kiểm tra cuối học kỳ 1 môn vật lý.

Sau đó, có thông tin cho rằng cả đề thi, đáp án đã được thầy Lê Anh Trung Nghĩa - Tổ trưởng Tổ Vật lý nhà trường đăng lên trang Facebook cá nhân từ trước khi thi vài tiếng đồng hồ.  Sự việc khiến nhiều học sinh cho rằng như vậy là không công bằng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phan Hồ Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp cho hay có nghe thông tin giáo viên, học sinh phản ảnh về việc đề thi môn vật lý bị lộ trên mạng.

Tuy nhiên, theo ông Phan Hồ Hải, giáo viên này có đưa đề thi lên mạng trước giờ thi nhưng chỉ để chế độ có một người xem. Sau đó, khi học sinh làm bài xong, giáo viên này mới chính thức đổi thành chế độ cho tất cả mọi người cùng xem.

"Khi giáo viên đưa đề thi và đáp án lên mạng trước khi thi mà tất cả mọi người xem được là sai. Còn nếu chỉ đưa trên trang cá nhân của họ và chỉ một mình họ xem được thì là quyền của họ.

Đồng thời, trường đã tiến hành chấm tất cả các bài thi môn vật lý ngay chiều 17.12 và có học sinh chỉ được 2-3 điểm. Nếu như lộ đề trước và học sinh làm được bài thì điểm phải cao chứ điểm không thấp như vậy. Có học sinh hoàn thành bài thi sớm vì không làm được bài” – ông Phan Hồ Hải khẳng định.

Đồng thời, lãnh đạo trường THPT Gò Vấp cho biết sẽ xác minh sự việc và xử lý. Trường cũng sẽ họp để rút kinh nghiệm về trường hợp này.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ hơn 2.200 sinh viên tự ý bỏ học: ĐH Công nghiệp TPHCM lên tiếng

Anh Nhàn |

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa ra quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên của nhà trường. Nếu hai học kỳ liên tiếp sinh viên vẫn tự ý bỏ học thì nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

Sở GDĐT TPHCM kết luận vụ giáo viên nghi sửa điểm nhiều bài thi học sinh

Tâm An |

Sở GDĐT TPHCM kết luận không đủ điều kiện xác minh việc giáo viên sửa điểm bài kiểm tra học kỳ cho học sinh tại  trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TPHCM). Tuy vậy, Sở đã nghiêm khắc phê bình Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường.

Hơn 2.200 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tự ý bỏ học

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh vừa ra 6 quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ hơn 2.200 sinh viên tự ý bỏ học: ĐH Công nghiệp TPHCM lên tiếng

Anh Nhàn |

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa ra quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên của nhà trường. Nếu hai học kỳ liên tiếp sinh viên vẫn tự ý bỏ học thì nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

Sở GDĐT TPHCM kết luận vụ giáo viên nghi sửa điểm nhiều bài thi học sinh

Tâm An |

Sở GDĐT TPHCM kết luận không đủ điều kiện xác minh việc giáo viên sửa điểm bài kiểm tra học kỳ cho học sinh tại  trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TPHCM). Tuy vậy, Sở đã nghiêm khắc phê bình Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường.

Hơn 2.200 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tự ý bỏ học

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh vừa ra 6 quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên.