Thực hư thông tin TPHCM họp khẩn xem xét dừng việc học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều thông tin lan truyền thông tin TPHCM xem xét dừng việc học trực tiếp. Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM khẳng định thành phố vẫn duy trì dạy và học trực tiếp, siết chặt thêm phòng dịch.

Kiến nghị dừng học khi có hơn 100 ca nặng/ngày

Từ tối 22.2, nhiều trang Fanpage lan truyền thông tin TPHCM xem xét dừng việc học trực tiếp. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh.

Nhiều trang thông tin lan truyền việc TPHCM xem xét dừng học trực tiếp.
Nhiều trang thông tin lan truyền việc TPHCM xem xét dừng học trực tiếp khiến  phụ  huynh, học sinh hoang mang.

Thông tin trên được lan truyền sau cuộc họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 22.2.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết sẽ tham mưu UBND TPHCM xem xét dừng việc học trực tiếp khi số trẻ mắc COVID-19 có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp nhiều hơn 100 ca/ngày. Hiện nay, mỗi ngày chỉ có 5 ca trẻ em cần hỗ trợ hô hấp.

Ông Thượng cho biết, tuần qua, thành phố đã ghi nhận số ca mắc mới ở trẻ em tăng cao do các em đi học lại.

Cụ thể từ ngày 7-13.2, TPHCM ghi nhận 449 trẻ mắc COVID-19 tại 117 trường. Tuy nhiên tuần qua, số này tăng lên hơn 6.000 trường hợp tại 201 trường.

Hiện 3 bệnh viện nhi của TPHCM đang có 100 trường hợp F0 là trẻ em, trong đó 15 F0 chuyển đến từ các tỉnh. Hầu hết những bệnh nhân này không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Ngành Y tế thành phố sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung, điều trị theo từng kịch bản khi số F0 là trẻ em gia tăng.

Thời điểm hiện tại, 3 bệnh viện nhi của thành phố có sức chứa 450 giường, 150 giường hồi sức hô hấp. Ngành Y tế sẽ thực hiện phân tầng điều trị và hướng dẫn cụ thể các trường hợp cần chăm sóc tại nhà.

Sở Y tế TPHCM cùng nhóm chuyên gia cũng cung cấp số điện thoại tư vấn từ xa tại 3 bệnh viện nhi nhằm tư vấn, giải đáp thắc mắc kịp thời cho giáo viên và phụ huynh. Các trung tâm y tế, trạm y tế được hướng dẫn cách chăm sóc, xử trí khi phát hiện ca mắc COVID-19 là trẻ em.

Các nhà trường siết quy định phòng dịch

Chia sẻ về đề xuất dừng học khi có hơn 100 ca/ngày nặng cần can thiệp hô hấp, Chánh văn phòng Sở GDĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, đây là kế hoạch đã được Sở GDĐT và Sở Y tế thống nhất.

Học sinh TPHCM đi học trực tiếp sau thời gian dài gián đoạn vì dịch COVID-19. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM đi học trực tiếp sau thời gian dài gián đoạn vì dịch COVID-19. Ảnh: Huyên Nguyễn

“Đến giờ này, TPHCM vẫn tiếp tục duy trì dạy và học trực tiếp. Trong đó từng nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch; điều chỉnh linh hoạt kế hoạch phòng dịch, kế hoạch dạy và học để phù hợp với tình hình mới”, Chánh văn phòng Hồ Tấn Minh khẳng định.

Trong bối cảnh số F0 trong trường học trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng sau Tết, ông Minh cho hay ngành Giáo dục đã dự báo trước đó và tăng cường siết chặt thêm các biện pháp phòng dịch.

Các nhà trường cũng đang rất nỗ lực thích ứng trong tình hình mới, linh hoạt tổ chức các hình thức dạy và học phù hợp trong từng hoàn cảnh, tình huống và điều kiện nhà trường, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Khi đến trường học trực tiếp, học sinh được rèn luyện, trang bị cả kiến thức, kỹ năng. Các hoạt động trong trường diễn ra trong bình thường mới, tuỳ theo điều kiện thực tế, đặc thù của trường mà nhà trường thiết kế hoạt động phòng chống dịch đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh.

Chánh văn phòng Sở GDĐT cũng chỉ rõ, trong việc tổ chức bán trú, nhà trường sẽ tổ chức theo đơn vị lớp, khu trú thành từng khu vực nhỏ nhất. Học sinh ăn, ngủ, học tập tại chỗ, lớp học được vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ sau khi học sinh ăn…

Mới đây, Sở GDĐT và Sở Y tế cũng mới có tờ trình gửi UBND thành phố hướng dẫn quy định phòng dịch trong các cơ sở giáo dục trong tình hình mới, cách xử trí F0, F1 phù hợp với đặc thù của địa bàn.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM yêu cầu lên kịch bản ứng phó "Omicron tàng hình"

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành y tế chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có sự xuất hiện biến thể phụ của Omicron là BA.2 – virus được mệnh danh là "Omicron tàng hình" vì có khả năng gây bệnh nặng, lây lan nhanh, vô hiệu hóa miễn dịch, khó phát hiện qua xét nghiệm.

Tầm soát ở TPHCM: Mẫu biến chủng Omicron chiếm tỉ lệ cao hơn biến chủng Delta

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết có cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại TPHCM đang tăng cao so với biến chủng Delta. Điều này cũng một phần lý giải số ca mắc COVID-19 tại TPHCM có chiều hướng tăng.

Sinh viên bối rối khi trường liên tục thay đổi kế hoạch đi học trực tiếp

Minh Quang |

Hà Nội- Khác với tâm trạng phấn khởi ngày lên Hà Nội, chuẩn bị tới trường trước đó, nhiều tân sinh viên rơi vào tình cảnh bối rối bởi một số trường đại học đã liên tục thay đổi quyết định cho sinh viên tới trường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bí thư TPHCM yêu cầu lên kịch bản ứng phó "Omicron tàng hình"

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành y tế chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có sự xuất hiện biến thể phụ của Omicron là BA.2 – virus được mệnh danh là "Omicron tàng hình" vì có khả năng gây bệnh nặng, lây lan nhanh, vô hiệu hóa miễn dịch, khó phát hiện qua xét nghiệm.

Tầm soát ở TPHCM: Mẫu biến chủng Omicron chiếm tỉ lệ cao hơn biến chủng Delta

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết có cơ sở khoa học cho thấy biến chủng Omicron tại TPHCM đang tăng cao so với biến chủng Delta. Điều này cũng một phần lý giải số ca mắc COVID-19 tại TPHCM có chiều hướng tăng.

Sinh viên bối rối khi trường liên tục thay đổi kế hoạch đi học trực tiếp

Minh Quang |

Hà Nội- Khác với tâm trạng phấn khởi ngày lên Hà Nội, chuẩn bị tới trường trước đó, nhiều tân sinh viên rơi vào tình cảnh bối rối bởi một số trường đại học đã liên tục thay đổi quyết định cho sinh viên tới trường.