Thực hư thông tin Đại học Luật điểm danh sinh viên bằng mã QR

Bích Hà |

Những giờ qua trên mạng xã hội chia sẻ thông tin sinh viên Đại học Luật Hà Nội sử dụng phương thức điểm danh bằng mã QR. Đáng chú ý, sinh viên sẽ chỉ có 60 giây thao tác dùng điện thoại để điểm danh.

Theo đó, trên trang sinh viên Đại học Luật Hà Nội vừa chia sẻ thông tin giảng viên của trường thực hiện điểm danh bằng mã QR. Đi kèm thông tin chia sẻ là một số bức ảnh sinh viên trong lớp dùng điện thoại quét mã QR được trình chiếu trên bảng.

 
Sinh viên quét mã QR rồi điền thông tin cá nhân vào bảng biểu xuất hiện trên điện thoại. Ảnh: HLU News.

Theo chia sẻ của một sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, giảng viên áp dụng phương pháp điểm danh này để hạn chế việc sinh viên đi muộn, hoặc trốn học.

“Sinh viên có 50 giây để điền thông tin cá nhân gồm họ tên, mã sinh viên, lớp. 10 giây cuối cùng thầy sẽ ghi mã điểm danh lên bảng để cả lớp cùng nhập vào. Với cách làm này, sinh viên không thể điểm danh hộ được” - sinh viên này chia sẻ.

Những bức ảnh và thông tin về phương pháp điểm danh bằng mã QR nhanh chóng gây chú ý và được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều sinh viên thích thú với cách làm này. Việc điểm danh bằng quét mã QR giúp tiết kiệm thời gian cho buổi học, các thầy cô không cần vất vả đọc danh sách điểm danh dài dằng dặc nữa.

Nhiều người khác thì lo lắng, nếu áp dụng cách này sinh viên sẽ khó điểm danh hộ hoặc đi học muộn.

Xác nhận về thông tin đang được gây chú ý này, một cán bộ phòng Truyền thông Đại học Luật Hà Nội cho biết, đây chỉ là một thử nghiệm trong tiết học  của giảng viên khoa Pháp Luật Dân sự của trường.

Việc điểm danh bằng mã QR chưa phải là chủ trương mà trường đưa ra để áp dụng cho các sinh viên trong trường.

QR Code, viết tắt của Quick response code (tạm dịch "Mã phản hồi nhanh") hay còn gọi là mã vạch ma trận là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay smartphone (điện thoại thông minh) có chức năng chụp ảnh với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch.

QR Code (mã QR) được tạo ra bởi Denso Wave (công ty con của Toyota) vào năm 1994, có hình dạng bao gồm các điểm đen và ô vuông nằm trong ô vuông mẫu trên nền trắng. QR Code có thể được đọc nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và không gian so với các loại mã vạch truyền thống.

Một mã QR có thể chứa đựng thông tin một địa chỉ web (URL), thời gian diễn ra một sự kiện, thông tin liên hệ (như vCard), địa chỉ email, tin nhắn SMS, nội dung ký tự văn bản hay thậm chí là thông tin định vị vị trí địa lý. Tùy thuộc thiết bị đọc mã QR mà bạn dùng khi quét, nó sẽ dẫn bạn tới một trang web, gọi đến một số điện thoại, xem một tin nhắn...

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng không đúng quy hoạch, một trường bị đề xuất chấm dứt hoạt động

H.VINH |

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở GDĐT TP.Đà Nẵng và UBND quận Cẩm Lệ nghiên cứu, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động giáo dục của trường St.Nicholas tại công trình 458 Nguyễn Hữu Thọ vì không đúng quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp. 

"Lỗ hổng" từ việc bỏ quên học sinh Trường Gateway đến trường Bắc Ninh

B. H |

Lỗ hổng trong việc đưa đón học sinh; hàng loạt cựu cán bộ cao cấp ngành giáo dục Hà Giang hầu tòa; ngoài Công nghệ giáo dục, nhiều bản thảo sách giáo khoa "không đạt"; Nhiều chi tiết chưa làm rõ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Hàng loạt cựu cán bộ cao cấp ngành giáo dục Hà Giang hầu tòa

Cường Ngô |

8h sáng nay 18.9, TAND tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây dựng không đúng quy hoạch, một trường bị đề xuất chấm dứt hoạt động

H.VINH |

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở GDĐT TP.Đà Nẵng và UBND quận Cẩm Lệ nghiên cứu, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động giáo dục của trường St.Nicholas tại công trình 458 Nguyễn Hữu Thọ vì không đúng quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp. 

"Lỗ hổng" từ việc bỏ quên học sinh Trường Gateway đến trường Bắc Ninh

B. H |

Lỗ hổng trong việc đưa đón học sinh; hàng loạt cựu cán bộ cao cấp ngành giáo dục Hà Giang hầu tòa; ngoài Công nghệ giáo dục, nhiều bản thảo sách giáo khoa "không đạt"; Nhiều chi tiết chưa làm rõ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Hàng loạt cựu cán bộ cao cấp ngành giáo dục Hà Giang hầu tòa

Cường Ngô |

8h sáng nay 18.9, TAND tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.