Thư viện điện tử dùng chung đầu tiên trong giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Thời gian tới sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên các trường đại học trong nước được tiếp cận với nguồn tài nguyên học tập, nghiên cứu phong phú, thông qua thư viện điện tử dùng chung.

Dự án "Xây dựng Thư viện Điện tử dùng chung cho các Cơ sở Giáo dục Đại học ở Việt Nam - Chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý; và thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đầu mối" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14 tháng 3 năm 2017. Dự án do Ngân hàng thế giới (World Bank) tài trợ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân được giao làm đầu mối triển khai nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ về tiến độ thực hiện dự án, theo đại diện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dự án đang được tích cực thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ. Thời gian qua, Đoàn dự án đã tiến hành khảo sát tại các cơ sở giáo dục đại học, để nắm được hiện trạng về hạ tầng công nghệ.

Để thư viện điện tử dùng chung sớm đưa vào hoạt động, dự kiến dự án sẽ triển khai theo từng cấu phần, đến năm 2022 sẽ hoàn thành các nội dung đầu tư để toàn bộ sản phẩm của dự án đi vào hoạt động.

Nói về mục tiêu thực hiện dự án này, đại diện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, hướng đến xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Ngoài ra, dự án còn kết nối các nhà khoa học trong hợp tác, chia sẻ kết quả nghiên cứu; thu hút người học, giảng viên đến tra cứu, sử dụng tài liệu tại thư viện trung tâm, qua đó lan tỏa tác động ảnh hưởng đến các đối tượng hưởng lợi. Việc thực hiện dự án cũng nằm trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục đại học.

Theo đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân, khi dự án hoàn thành sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học khác sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung đặt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ảnh: NTCC
Thư viện điện tử dùng chung sẽ hoàn thành trong năm 2022. Ảnh minh họa: NTCC

Để đạt được mục tiêu tổng thể trên, một số trường trọng điểm trong mạng lưới các trường đại học, học viện, có đào tạo về kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs) sẽ được tăng cường thiết bị, hình thành các thư viện “vệ tinh” của thư viện dùng chung; Cơ sở vật chất của thư viện dùng chung được tăng cường, bao gồm thiết bị nội thất, hệ thống an ninh thư viện và hệ thống CNTT phục vụ bạn đọc.

Đồng thời, các cán bộ nòng cốt của các trường thành viên trong mạng lưới VNEUs sẽ được đào tạo, tập huấn trong việc khai thác thư viện điện tử dùng chung.

Dự án Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ được đầu tư mới trên cơ sở kế thừa hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2017 - 2022 với tổng vốn đầu tư là 11.500.000 USD.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Ông lão 74 tuổi bỏ tiền xây thư viện, mở lớp học tình thương cho trẻ nhỏ

Kim Anh |

Chứng kiến những đứa trẻ nơi bãi giữa sông Hồng không được đến trường, ông Nguyễn Đăng Được (74 tuổi) đã bỏ tiền, thuê đất làm thư viện, mở lớp học tình thương cho các em nhỏ với mong muốn có thể “xóa nạn mù chữ”.

Bí quyết học tập của nữ Thủ khoa tốt nghiệp sớm Đại học Kinh tế Quốc dân

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trần Diệu Hương đã xuất sắc trở thành Thủ khoa tốt nghiệp sớm của trường Kinh tế Quốc dân khi đạt điểm tổng kết 3,92/4 trong vòng 3,5 năm học.

Trường Đại học Công đoàn thực hiện thư viện điện tử

T.E.A |

Năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Công đoàn đã cải tạo tòa nhà thư viện cũ thành thư viện điện tử với trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ giảng viên và sinh viên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông lão 74 tuổi bỏ tiền xây thư viện, mở lớp học tình thương cho trẻ nhỏ

Kim Anh |

Chứng kiến những đứa trẻ nơi bãi giữa sông Hồng không được đến trường, ông Nguyễn Đăng Được (74 tuổi) đã bỏ tiền, thuê đất làm thư viện, mở lớp học tình thương cho các em nhỏ với mong muốn có thể “xóa nạn mù chữ”.

Bí quyết học tập của nữ Thủ khoa tốt nghiệp sớm Đại học Kinh tế Quốc dân

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trần Diệu Hương đã xuất sắc trở thành Thủ khoa tốt nghiệp sớm của trường Kinh tế Quốc dân khi đạt điểm tổng kết 3,92/4 trong vòng 3,5 năm học.

Trường Đại học Công đoàn thực hiện thư viện điện tử

T.E.A |

Năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Công đoàn đã cải tạo tòa nhà thư viện cũ thành thư viện điện tử với trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ giảng viên và sinh viên.