Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giảng viên giỏi phải là nhà tư vấn tốt

Đặng Chung |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ khai giảng cùng các học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến dự lễ khai giảng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh còn có các đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các đồng chí lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, trò chuyện với nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: N.Hà
Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện; các thầy-cô giáo, cán bộ công chức của Học viện và hơn 300 học viên. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng. Học viện đã có truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển (1949-2017), có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Nhân dịp đến dự lễ khai giảng năm học 2017-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngày khai giảng là dịp đặc biệt để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm học cũ, ngoài ra cần nhìn thẳng vào những mặt chưa được, đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Nêu các định hướng lớn đối với Học viện, Thủ tướng cho rằng, Học viện cần có tầm nhìn mới trong phát triển, cần đặt mục tiêu vươn ra khu vực và thế giới với sứ mệnh quan trọng là góp phần hình thành nền tảng lý luận của Đảng, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và đào tạo ra những nhà chính trị tương lai cho đất nước, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần nâng cao vị thế của mình. Đội ngũ giảng viên của trường cần nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp tục hoàn thiện nội dung và phương pháp đào tạo, chương trình giảng dạy phải nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng cũng mong Học viện chủ động nghiên cứu, đánh giá, đề xuất những giải pháp, kế sách góp phần phát triển đất nước. “Một vấn đề đặt ra là nhà khoa học giỏi, giảng viên giỏi đồng thời phải là nhà tư vấn tốt” -Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng gửi lời nhắn nhủ tới đội ngũ học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Các đồng chí cần ý thức niềm tự hào và trách nhiệm nặng nề khi được đứng trong đội ngũ học viên Trường Đảng. Hơn lúc nào hết, các đồng chí cần tích cực học tập để nâng cao kiến thức, đề cao năng lực sáng tạo…

Không ai có quyền vin vào những khó khăn, trở ngại, thách thức hiện nay, tự cho phép mình làm những điều sai trái với phẩm chất của người cán bộ. Trái lại, cuộc sống có nhiều thử thách, thì chúng ta càng phải tu dưỡng đạo đức, lý tưởng và phẩm chất công bộc, đầy tớ của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh răn dạy”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.