Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm ban chỉ đạo thi cấp tỉnh

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.
Ngày 20.8, tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về Báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình về kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát quy trình tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, nhất là khâu coi thi, chấm thi để hoàn thiện quy chế thi và giải pháp khắc phục. Đồng thời, Bộ cần có văn bản hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi điểm thi.

Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.

Trước đó, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an liên tiếp phát hiện các sai phạm trong thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình. 

Nhiều cán bộ giáo dục ở cả 3 tỉnh trên đã bị triệu tập, bắt tạm giam để điều tra về nghi vấn sửa bài, nâng điểm thi THPT quốc gia cho thí sinh. Tuy nhiên đến nay, ngoài Hà Giang, hai địa phương còn lại vẫn chưa có thông tin gì về động cơ, mục đích nâng điểm của các đối tượng, số bài thi đã bị chỉnh sửa.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ các sai phạm này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ phòng khảo thí bị kỷ luật vì để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018

Bích Hà |

Chiều 10.8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng - Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An).

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Trường nào cần rà soát điểm thi THPT Quốc gia, Bộ sẽ hỗ trợ

Nguyễn Hà |

Trước những lùm xùm về điểm thi THPT Quốc gia, PGS.TS Mai Văn Trinh Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ các trường có nguyện vọng rà soát điểm thi THPT quốc gia.

Nhìn lại toàn cảnh những sai phạm điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Nguyễn Hà - TAN |

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã kết thúc, 150 trường Đại học cao đẳng trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Thế nhưng những điều khiến dư luận không khỏi băn khoăn, bức xúc và để lại câu hỏi lớn chính là những gian lận đã được phát giác tại một số tỉnh, thành trên cả nước trong suốt kỳ thi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Một cán bộ phòng khảo thí bị kỷ luật vì để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018

Bích Hà |

Chiều 10.8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng - Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An).

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Trường nào cần rà soát điểm thi THPT Quốc gia, Bộ sẽ hỗ trợ

Nguyễn Hà |

Trước những lùm xùm về điểm thi THPT Quốc gia, PGS.TS Mai Văn Trinh Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ các trường có nguyện vọng rà soát điểm thi THPT quốc gia.

Nhìn lại toàn cảnh những sai phạm điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Nguyễn Hà - TAN |

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã kết thúc, 150 trường Đại học cao đẳng trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Thế nhưng những điều khiến dư luận không khỏi băn khoăn, bức xúc và để lại câu hỏi lớn chính là những gian lận đã được phát giác tại một số tỉnh, thành trên cả nước trong suốt kỳ thi.