Thứ trưởng Bộ GDĐT: "Sạn" sách giáo khoa là điều không tránh khỏi

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Đại biểu Ngô Thị Minh (Đoàn Quảng Ninh) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc đổi mới sách giáo khoa là việc rất khó và "sạn" sách giáo khoa là không tránh khỏi.

Hôm nay (4.11), Quốc hội tiếp tục thảo luận các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020-2021.

Khắc phục hạn chế, thiếu sót của SGK lớp 1

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quách Thế Tản (Đoàn Hòa Bình) đánh giá, thành tích nổi bật của ngành giáo dục trong năm 2020 là hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020. Đây là thành tích rất đáng tự hào, ngành giáo dục cũng có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong việc dạy và học trực tuyến, tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, mạnh mẽ trong ngành giáo dục.

Ngành đã phối hợp với các địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, gọn nhẹ, thuận lợi, tiết kiệm cho học sinh, phụ huynh. Đây không chỉ là thành tích riêng của ngành giáo dục mà là sự nỗ lực rất lớn của các ngành khác, trong đó có vai trò nòng cốt của ngành giáo dục đào tạo.

Tuy nhiên theo đại biểu, lĩnh vực đào tạo còn có hạn chế, như tình trạng thừa thiếu giáo viên ở nhiều địa phương chưa được giải quyết còn chưa chặt chẽ; cơ sở vật chất còn thiếu, nhất là khu vực miền núi, giáo dục đạo đức lối sống của học sinh sinh viên chưa được chú trọng đúng mức; việc phối hợp ba bên giữa nhà trường, gia đình xã hội chưa chặt chẽ; một số nội dung chưa phù hợp trong SGK lớp 1 còn gây bức xúc trong dư luận.

Từ những nhận định này, Đại biểu đề xuất thời gian tới Bộ GDĐT cần quan tâm đến chất lượng, thẩm định SGK. Trước mắt có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong SGK tiếng Việt lớp 1. Tiếp đó là chỉ đạo biên soạn, thẩm định các bộ sách tiếp theo đảm bảo chất lượng.

Bộ GDĐT và các địa phương cũng cần quy hoạch sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, sáp nhập các điểm trường; tăng cường nội dung biên soạn chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh. Cũng theo đại biểu đoàn Hòa Bình, vấn đề tinh giản 10% biên chế giáo viên có nhiều bất cập, ông đề nghị Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét lại, để đảm bảo đủ số lượng giáo viên đứng lớp.

"Sạn" SGK là điều không tránh khỏi

Tại phiên thảo luận, đại biểu Ngô Thị Minh (Đoàn Quảng Ninh) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, những lo lắng là hoàn toàn chính đáng và chúng ta đang đứng về phía cử tri. Thực sự, việc đổi mới SGK, chương trình phổ thông là việc lớn, việc rất khó. Bộ GDĐT đã tiếp thu ý kiến của cử tri và đã có giải trình trước Quốc hội.

Theo bà Minh, việc đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông đang phải chuyển hướng rất mạnh từ truyền thụ kiến thức một chiều cho các em học sinh, thì chúng ta đổi mới sang phát triển năng lực và phẩm chất của người học.

Theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, việc đổi mới này đòi hỏi phải có chương trình tổng thể, chương trình môn học đã được công bố công khai. SGK thực sự là tài liệu và Quốc hội đã cho phép một chương trình, mỗi một môn học có thể có nhiều SGK.

"Chúng tôi thấy rằng, những lo toan của đại biểu rất đúng nhưng chúng tôi rất mong chúng ta hiểu điều đó để thấy, tổng kết vừa qua của ngành Giáo dục, nhìn cả một chặng đường triển khai Nghị quyết 29 đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, chúng ta cũng đã có sự đồng thuận, nhìn nhận, chia sẻ với ngành giáo dục.

Những hạn chế, “sạn” SGK là điều không tránh khỏi và Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có những hứa hẹn, có chỉ đạo rất quyết liệt trong ngành" - bà Minh nói.

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình sai sót của SGK lớp 1 trước Quốc hội

Nhóm PV |

Các vấn đề về sách giáo khoa được các Đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân quan tâm thời gian qua được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu rà soát tất cả các bộ sách giáo khoa

Hà Chung Vương |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu tất cả các nhà xuất bản, các bộ sách giáo khoa đều phải rà soát lại.

Chưa tăng lương cơ sở: ĐBQH đề xuất hỗ trợ cho cán bộ thu nhập dưới 5 triệu

NHóm PV |

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Đoàn Cà Mau) kiến nghị trong khi tạm chưa tăng lương cơ sở, Chính phủ nên hỗ trợ cho cán bộ công chức, hưu trí, lực lượng vũ trang có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng để họ đảm bảo cuộc sống.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình sai sót của SGK lớp 1 trước Quốc hội

Nhóm PV |

Các vấn đề về sách giáo khoa được các Đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân quan tâm thời gian qua được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu rà soát tất cả các bộ sách giáo khoa

Hà Chung Vương |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu tất cả các nhà xuất bản, các bộ sách giáo khoa đều phải rà soát lại.

Chưa tăng lương cơ sở: ĐBQH đề xuất hỗ trợ cho cán bộ thu nhập dưới 5 triệu

NHóm PV |

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Đoàn Cà Mau) kiến nghị trong khi tạm chưa tăng lương cơ sở, Chính phủ nên hỗ trợ cho cán bộ công chức, hưu trí, lực lượng vũ trang có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng để họ đảm bảo cuộc sống.