Thu tiền học online: Cần “cởi mở” hơn với các trường ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đánh giá, công nhận kết quả dạy học qua hình thức học online, học trên truyền hình cũng là lúc câu hỏi có được phép thu tiền học online hay không một lần nữa được lặp lại. Khác với sự phản ứng trước đó, lần này, việc thu tiền dạy online nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ phụ huynh.

Trong thời gian học sinh nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch COVID-19, ngành giáo dục đã tổ chức nhiều hình thức học tập phù hợp với tình hình như học online, học trên truyền hình… cho học sinh, sinh viên cả nước.

Nếu như trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh đây là hình thức giúp học sinh ôn tập bài cũ, không được dạy kiến thức mới thì trong công văn ngày 12.3 về tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống COVID-19, Bộ cho phép các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình.

Theo tinh thần như vậy, nếu muốn công nhận kết quả học online, tức là giáo viên phải dạy cho bài bản, chất lượng, có kiểm tra và đánh giá. Cũng từ sau công văn này, câu hỏi có được phép thu tiền học online hay không một lần nữa được lặp lại.

Theo bà Đào Kim Oanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội): Phương pháp giảng dạy từ xa đòi hỏi nhiều công sức hơn như giáo viên phải chuẩn bị một giáo án công phu hơn, trí tuệ và sức lao động của tập thể giáo viên nhiều hơn, ngoài ra còn có những bộ phận hỗ trợ ghi hình, ghi tiếng, chuyển tải lên mạng Internet…

Bên cạnh đó, giáo viên còn phải kiểm tra bài tập của học sinh nhiều hơn để có thể giám sát và đánh giá kết quả của học sinh. Vì vậy, nếu không được phép thu tiền dạy học online sẽ rất khó khăn với các trường ngoài công lập khi vốn dĩ không có nguồn thu nào mà vẫn phải chi rất nhiều khoản như cơ sở vật chất, thuê mặt bằng, lương cán bộ, giáo viên, bà Oanh bày tỏ.

Còn anh Nguyễn Hải - phụ huynh học sinh một trường dân lập trên địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội cho biết anh ủng hộ quan điểm cho phép các trường thu tiền học online, tuy nhiên, cũng phải minh bạch, rõ ràng và không nên thu quá cao.

"Trường con tôi học chỉ thu học phí 2 triệu/tháng, những tháng nghỉ dịch hiện không thu. Vì thế, nếu bảo nhà trường phải dạy online miễn phí, gia đình tôi cũng thấy thiệt thòi cho nhà trường, giáo viên. Bệnh dịch không ai muốn cả nên mỗi người cần san sẻ khó khăn chung với nhau. Mong các trường tính toán mức thu tiền học online hợp lý. Chứ có trường học phí bình thường 5-7 triệu/tháng, thậm chí cả 10 triệu/tháng mà giờ thu y như học trên lớp thì cũng khó cho phụ huynh", anh Hải cho hay.

Trước những băn khoăn liên quan tới việc thu tiền học online, thạc sĩ Lê Thị Loan – nguyên một Phó trưởng khoa thuộc Học viện Quản lý Giáo dục cho biết: “Trường tư độc lập về mặt tài chính, hoạt động của họ là thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường trên cơ sở văn bản pháp luật. Trường tư khác trường công vì trường công vẫn có ngân sách lo còn trường tư thì không. Vậy nếu học sinh không đóng học phí thì lấy gì hoạt động, lấy gì trả lương cho thầy cô? Chúng ta phải có cái nhìn "cởi mở" hơn với khó khăn chung”, bà Loan nói.

Ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các dịch vụ hỗ trợ học online và hướng dẫn học trong thời gian nghỉ do phòng dịch bệnh, đây là dịch vụ phát sinh ngoài chương trình học chính khóa do đó việc này phụ huynh và nhà trường tự thỏa thuận với nhau, không tính bù vào chương trình học và thu học phí thêm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục lên tiếng về việc thu phí dạy online cho học sinh, sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số khoản thu của trường ngoài công lập là thỏa thuận tham gia và đóng chi phí giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Học online: Sinh viên ngủ quên, tiết học lẫn tiếng chó sủa, gà gáy, cãi lộn

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi các trường đại học triển khai hình thức dạy học trực tuyến (online). Theo vị hiệu trưởng có 6 năm kinh nghiệm triển khai dạy trực tuyến, việc này không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Thời thế thay đổi, từ 8X lén lút học online đến xu hướng của 10X

HUYÊN NGUYỄN - PHẠM HUYỀN |

Máy vi tính, Internet, học online là những kỷ niệm về sự lén lút, vụng trộm thời thơ ấu của thế hệ 8X, đầu 9X mà có lẽ nhiều 10X khó có thể hình dung ra được. Cùng nhìn lại hành trình 3 thập kỉ của ứng dụng máy vi tính, Internet vào học tập để học trực tuyến trở thành xu hướng tất yếu của 10X.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Giáo dục lên tiếng về việc thu phí dạy online cho học sinh, sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số khoản thu của trường ngoài công lập là thỏa thuận tham gia và đóng chi phí giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Học online: Sinh viên ngủ quên, tiết học lẫn tiếng chó sủa, gà gáy, cãi lộn

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi các trường đại học triển khai hình thức dạy học trực tuyến (online). Theo vị hiệu trưởng có 6 năm kinh nghiệm triển khai dạy trực tuyến, việc này không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Thời thế thay đổi, từ 8X lén lút học online đến xu hướng của 10X

HUYÊN NGUYỄN - PHẠM HUYỀN |

Máy vi tính, Internet, học online là những kỷ niệm về sự lén lút, vụng trộm thời thơ ấu của thế hệ 8X, đầu 9X mà có lẽ nhiều 10X khó có thể hình dung ra được. Cùng nhìn lại hành trình 3 thập kỉ của ứng dụng máy vi tính, Internet vào học tập để học trực tuyến trở thành xu hướng tất yếu của 10X.