Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM mê đọc sách

Anh Nhàn |

Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM năm 2019 rất mê đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Phân bổ thời gian biểu hợp lý để ôn tập

Đạt điểm tuyệt đối môn Toán, 9 điểm môn Văn, 9,5 môn tiếng Anh, tổng điểm 3 môn đạt 28,5 điểm, em Nguyễn Phương Linh (học sinh lớp 9/9, trường THCS Lê Văn Tám - quận Bình Thạnh, TPHCM) đã vượt qua gần 80.000 thí sinh để trở thành thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

Trao đổi với Lao Động, em Phương Linh cho hay, em khá bất ngờ với kết quả này: "Trước khi công bố điểm chuẩn em chỉ nghĩ là mình đủ điểm đậu nguyện vọng 1, đạt được kết quả cao như vậy em khá bất ngờ nhưng cũng rất vui".

 

Em Nguyễn Phương Linh (ngoài cùng bên phải) và các bạn thân tại trường THCS Lê Văn Tám. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bí quyết học và ôn thi, Phương Linh nói rằng suốt một tuần trước ngày thi, em không giải đề hay ôn tập nhiều mà chỉ ôn lại những kiến thức cơ bản, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Trong suốt những tháng ôn tập, em phân bổ thời gian cố định cho từng môn, không nhồi nhét học một môn liên tục trong một ngày dài.

Đối với môn Toán, em tập trung giải đề và chú ý tới các dạng toán thực tế. Lúc làm bài thi, em giải nhanh những câu dễ lấy điểm trước, sau đó dành thời gian phân tích, giải các câu khó. Môn tiếng Anh, Phương Linh chú trọng ôn tập từ vựng và các công thức. Còn môn Văn em đọc các tin tức thời sự trên báo và đọc thêm sách để có thêm tư liệu đưa vào bài viết.

Sắp tới, cô tân thủ khoa sẽ học lớp chuyên tiếng Anh tại trường THPT Gia Định. Sau này em ước mơ trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh. "Mẹ em, chị hai em đều học ở đây nên em rất muốn vào trường THPT Gia Định. Sau 3 năm học cấp 3, em ước mơ trở thành cô giáo đứng trên bục giảng" - Phương Linh cho biết.

Lúc rảnh rỗi hay nghe nhạc, đọc sách để giảm căng thẳng

Cuộc sống thường ngày của tân thủ khoa rất bình thường, ngoài giờ học em hay cùng mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Em còn có sở thích nghe nhạc và đọc sách để giảm áp lực ôn thi.

Phương Linh nói rất thích đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Theo Phương Linh, tác phẩm của ông luôn có những bài thơ rất hay, lời văn hài hước nên đọc rất thu hút và gần gũi. 

 
Em Nguyễn Phương Linh và mẹ của mình. Ảnh: Anh Nhàn

Nói về kết quả thi của con mình, bà Nguyễn Thị Hiếu cho biết: "Tôi không bao giờ theo sát để tạo áp lực cho con mà chỉ quan sát con từ bên ngoài và luôn tiếp sức mỗi khi con cần. Tôi nghĩ việc làm bạn, lắng nghe và hỗ trợ con sẽ giúp con đỡ áp lực và dễ dàng vượt qua những kỳ thi quan trọng của cuộc đời".

 

Bộ sưu tập huy chương bơi lội của Phương Linh. Ảnh: Anh Nhàn

Còn ông Nguyễn Thành Đức, ba của Phương Linh thì "khoe" về thành tích bơi lội của cô con gái rượu.

"Lúc sinh Linh, nhìn thấy con nhỏ bé bên tôi đặt tên gọi ở nhà của con là Chip, đây là một thiết bị không thể thiếu trong linh kiện điện tử, tuy "nhỏ nhưng có võ" với hy vọng lớn lên Linh cũng được như vậy. Từ nhỏ, con đã bơi giỏi và lãnh được rất nhiều huy chương, nay con học tập tiến bộ như vậy tôi rất hãnh diện" - ông Đức nói với giọng tự hào.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào tạo thói quen đọc sách cho con?

T.Linh |

Đa số những trẻ em được phỏng vấn (95,5%) đều yêu thích đọc sách; 88,4% sách mà các em đọc là sách giáo khoa và 61,6% là truyện tranh và phần lớn các em đều đọc sách tại trường.

Thủ khoa vào lớp 10 ở Hà Nội đạt 56,75 điểm

Đặng Chung |

Em Nguyễn Thị Thanh Lam (lớp 9A10 trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy) đã trở thành thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019, với tổng số điểm 56,75.

TPHCM: Công bố điểm chuẩn lớp 10 trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa

Anh Nhàn |

Chiều 13.6, Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên TPHCM năm 2019.

TPHCM công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Anh Nhàn |

Chiều 12.6, Sở GD ĐT TPHCM công bố điểm thi vào lớp 10. Điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10.7 tới.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Làm thế nào tạo thói quen đọc sách cho con?

T.Linh |

Đa số những trẻ em được phỏng vấn (95,5%) đều yêu thích đọc sách; 88,4% sách mà các em đọc là sách giáo khoa và 61,6% là truyện tranh và phần lớn các em đều đọc sách tại trường.

Thủ khoa vào lớp 10 ở Hà Nội đạt 56,75 điểm

Đặng Chung |

Em Nguyễn Thị Thanh Lam (lớp 9A10 trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy) đã trở thành thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019, với tổng số điểm 56,75.

TPHCM: Công bố điểm chuẩn lớp 10 trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa

Anh Nhàn |

Chiều 13.6, Sở GDĐT TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên TPHCM năm 2019.

TPHCM công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Anh Nhàn |

Chiều 12.6, Sở GD ĐT TPHCM công bố điểm thi vào lớp 10. Điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 10.7 tới.