Thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được nâng khống 14,85 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Được nâng khống tới 14,85 điểm, thí sinh T.P.T (Hòa Bình) không chỉ đỗ đầu bảng vào khoa ngành Sư phạm Ngữ văn mà còn được vinh danh là thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018.

Trong danh sách trúng tuyển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với tổng điểm 27,75, thí sinh T.P.T (quê Hòa Bình) không chỉ trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn mà còn là sinh viên có điểm đầu vào trường cao nhất năm 2018.

Điểm ban đầu được công bố của thí sinh T.P.T là Ngữ văn 8,75; Lịch sử 9,25 và Địa lí 9,75 điểm. Cộng với 0,75 điểm ưu tiên, thí sinh này có tổng 28,5 điểm.

Tuy nhiên, khi Bộ GDĐT chấm thẩm định thì điểm của thí sinh này thực tế chỉ còn Lịch sử: 5,75 điểm, Địa lí: 7 điểm. Điểm Ngữ văn vẫn giữ nguyên mức 8,75 điểm.

Như vậy, thí sinh T. đã được nâng 11,5 điểm.

Không chỉ được nâng điểm 2 môn Lịch sử và Địa lí để xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm, thí sinh T.P.T. còn được nâng điểm ở các môn thi để xét tốt nghiệp: Toán từ 4 điểm nâng lên thành 7,8 điểm (tăng 3,8 điểm), Ngoại ngữ từ 3,4 điểm lên thành 8,2 điểm (tăng 4,8 điểm). Như vậy, thí sinh này, tổng số điểm của kỳ thi THPT quốc gia của 4 môn mà thí sinh này được nâng lên tới 14,85 điểm.

T.P.T vốn là cựu học sinh lớp 12 Sử của Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình.

Là thí sinh được vinh danh trong lễ khai giảng của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tân sinh viên T.P.T khi đó chia sẻ khi trở thành thủ khoa và đến từ Hòa Bình, em cũng gặp phải những lời bàn tán và xì xào bởi địa phương dính líu đến những tiêu cực ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Thí sinh là thủ khoa vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từng nói "điều đó thực sự khiến em rất buồn".

T chia sẻ, khi nghe những điều đó em cũng đã đến và nói thẳng trực tiếp với các bạn là điểm số đó là do bản thân em tự làm được chứ không phải bằng một tác động nào hết. Và em tự tin về điều đó.

“Bản thân em tự tin rằng đó là điểm số thực của mình để có thể đứng nơi đây nhận phần thưởng thủ khoa của trường. Em cũng mong sớm làm rõ vụ tiêu cực sớm có kết quả cuối cùng để những người học thật, thi thật được đối xử công bằng”, T.PT từng khẳng định.

Ông Trịnh Tuấn Anh, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết trường đã nhận được công văn của Sở GDĐT Hoà Bình về việc thay đổi điểm của thí sinh T.P.T. sau khi chấm thẩm định.

Theo đó, điểm của thí sinh này giảm chỉ còn còn 21,5 điểm (chưa tính điểm cộng ưu tiên), mức điểm này không đủ để trúng tuyển vì điểm chuẩn ngành Sư phạm ngữ văn với tổ hợp C00 của trường là 24 điểm.

Tuy nhiên, khi nhận được văn bản của Sở GDĐT Hoà Bình, trường làm việc với khoa thì được biết trước đó sinh viên T.P.T. đã xin rút hồ sơ và thôi học.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.

Một thủ khoa năm 2017 ở Hòa Bình bị phát hiện được nâng điểm

Đặng Chung |

Một thí sinh từng là thủ khoa của tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 với 2 điểm 10 môn Sử và Địa vừa bị phát hiện được nâng, sửa điểm thi.

Phụ huynh mua điểm là quan chức càng phải công khai

HUYÊN NGUYỄN |

Trong danh sách 44 thí sinh có liên quan tới gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, có tới 12 trường hợp là con em cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này. Nhiều thí sinh khác tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La cũng là con em lãnh đạo thành phố, huyện trong tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả.

Một thủ khoa năm 2017 ở Hòa Bình bị phát hiện được nâng điểm

Đặng Chung |

Một thí sinh từng là thủ khoa của tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 với 2 điểm 10 môn Sử và Địa vừa bị phát hiện được nâng, sửa điểm thi.

Phụ huynh mua điểm là quan chức càng phải công khai

HUYÊN NGUYỄN |

Trong danh sách 44 thí sinh có liên quan tới gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, có tới 12 trường hợp là con em cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này. Nhiều thí sinh khác tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La cũng là con em lãnh đạo thành phố, huyện trong tỉnh.