Thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018: Chỉ mất 5 phút để giải một câu khó trong đề thi

Đặng Chung |

Lê Bá Hoàng (lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) cho biết, với những câu hỏi khó trong đề thi THPT quốc gia 2018, em mất 5 phút để tìm ra đáp án đúng.

Giáo sư mất 20 phút giải 1 câu khó, thí sinh chỉ mất 5 phút

“Giáo viên mất 20 phút mới giải được câu khó đề Toán THPT quốc gia”, “Giáo Toán khóc thét vì đề Toán khó”, “Thí sinh than trời vì đề Hóa, Sinh khó và dài”… đây là những hàng tit xuất hiện trên truyền thông sau khi kết thúc các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Có chuyên gia Toán học thừa nhận mình phải mất 30 phút để giải câu khó trong đề thi.

Trong khi đề thi trắc nghiệm môn Toán có 50 câu, thời gian làm bài trong 90 phút. Thí sinh chỉ có 1,8 phút để hoàn thành mỗi câu hỏi. Với các môn thành phần trong bài thi tổ hợp, thí sinh cũng phải giải quyết 40 câu hỏi trong vòng 50 phút.

Nhiều giáo viên đã cho rằng, thí sinh không thể giải kịp được hết đề thi.

Tuy nhiên, vẫn có những thí sinh làm trọn vẹn tất cả những câu hỏi trong đề thi THPT quốc gia 2018 trong thời gian cho phép và tất cả các đáp án đưa ra đều đúng hoàn toàn.

Sau 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán là Hoàng Đức Thuận (Phú Thọ) và Nguyễn Trần Công Đạt (TPHCM), thêm một thí sinh đạt điểm rất cao ở môn thi này là Lê Bá Hoàng (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) với 9,8 điểm.

Hoàng còn là thí sinh duy nhất của Phú Thọ được 10 điểm môn Hóa và 9,75 môn Sinh, là thủ khoa khối B trên cả nước với tổng điểm 29,55/3 môn thi.

 
Lê Bá Hoàng cho biết mất 5 phút để tìm ra đáp án của những câu hỏi khó trong đề thi. Ảnh:NVCC

Đánh giá về đề thi Toán và tổ hợp môn Khoa học tự nhiên năm nay (Hóa-Lý-Sinh), Lê Bá Hoàng thừa nhận đề thi khó hơn hẳn năm 2017. Có rất nhiều câu khó, lấy mất của em không ít thời gian để giải quyết.

Tuy nhiên, điều khiến phóng viên bất ngờ là, Hoàng chỉ mất 5 phút để tìm ra đáp án đúng cho những câu hỏi khó này.

“10 câu hỏi cuối trong đề thi Toán và Hóa khó thực sự, có độ phân hóa rất cao. Em phải mất 5 phút để giải những câu hỏi này, trong khi những câu khác chỉ mất chưa đầy 1 phút” – thủ khoa khối B chia sẻ.

Chỉ cần bám sát sách giáo khoa

Lê Bá Hoàng cho biết, cậu không mất thời gian đi học thêm ở lò luyện thi. Sau những buổi học chính trên lớp, Hoàng thường mày mò tự học trên mạng, hoặc ở trong phòng thí nghiệm vì Hoàng đặc biệt yêu thích môn Hóa.

Chia sẻ bí quyết đạt điểm cao, Hoàng cho biết thực ra mình không có bí quyết gì cao siêu, mà chỉ học và bám sát nội dung sách giáo khoa.

Ngoài ra, trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018, em và bạn bè được các thầy cô trong trường tổ chức ôn tập, phân theo các nhóm, rồi cùng làm đề thi thử của các trường trên cả nước, nhằm rèn kỹ năng tư duy làm trắc nghiệm.

Trong lớp chuyên Toán của THPT Hùng Vương (Phú Thọ), Lê Bá Hoàng chơi thân và thường trao đổi bài cùng Hoàng Đức Thuận (một trong hai thí sinh đạt được 10 điểm môn Toán năm nay).

 
Hoàng Đức Thuận - thí sinh được 10 môn Toán. 

“Đôi bạn cùng tiến” này đã khiến nhiều người “nức lòng” khi một người là thủ khoa khối A, một người là thủ khoa khối B của tỉnh. Hai em cũng nằm trong top 11/925.000 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước, theo thống kê của Bộ GDĐT.

Lê Bá Hoàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình công nhân viên chức bình thường. Trong 12 năm học, nhất là 3 năm THPT, Hoàng đã giành được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, liên tục là học sinh thủ khoa môn khối B của trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Lê Bá Hoàng cho biết ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ. Hoàng đã đăng ký xét tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.