Đặng Thanh Hải – học sinh lớp 12/11 (Trường THPT Phan Thành Tài, TP. Đà Nẵng) là thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 2) với tổng điểm 3 môn là 28,25. Trong đó, Ngữ văn 9 điểm, Lịch sử 9,75 điểm và Địa lý 9,5 điểm.
Kết quả điểm vừa được công bố khiến Hải và gia đình có đôi chút bất ngờ. Trước đó, em dự đoán tổng điểm 3 môn xã hội mà em thi được là khoảng 26 điểm.
Hải cho biết, từ cuối năm học lớp 11 em đã xác định tập trung học thật tốt các môn xã hội để thi đại học. Trên ghế nhà trường, Hải tập trung nắm chắc kiến thức mà thầy cô truyền giảng. Về nhà, Hải tiếp tục dành toàn bộ thời gian để ôn đi ôn lại bài tập trong 3 môn Văn, Sử, Địa.
Để học môn Văn tốt, ngoài giờ học trên trường, Hải thường xuyên tìm đọc nhiều sách văn học, tiểu thuyết trên mạng và trong thư viện nhà trường. Qua đọc sách, Hải có thêm nhiều ngôn ngữ và kiến thức để đạt điểm 9 môn Ngữ văn.
Hải tự đánh giá đề thi môn Ngữ văn năm này tương đối khó. Trong ngày thi trước đó, Hải đã cố gắng đọc thật kỹ đề bài để nắm rõ vấn đề. Sau khi đọc kỹ vấn đề, em lập các dàn ý và triển khai các nội dung một cách rõ ràng. Ngoài ra, Hải cho biết em luôn giữ một tinh thần bình tĩnh, không lo lắng trong quá trình thi tốt nghiệp THPT.
Riêng đối với môn Lịch sử, Địa lý, Hải chia sẻ xác định học chắc chủ đề trong sách giáo khoa. Về nhà, em còn giải nhiều đề bên ngoài và hỏi kiến thức từ bạn bè, thầy cô để nhớ lâu.
Nói về dự định trong tương lai, Hải cho biết em sẽ đăng ký học ngành Luật tại Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh. Với Hải, ước muốn trở thành một luật sư là để bảo vệ cho người dân nghèo.
Ngoài ra, động lực chính để Hải chọn vào ngành Luật là muốn đi theo con đường mà chị gái đã chọn trước đó.
Cụ thể, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018, chị gái của Hải là Đặng Thị Kim Ngân đạt Á khoa môn Lịch sử. Hiện chị gái Hải đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
Thầy Lê Đức Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thành Tài đánh giá, kết quả thi tốt nghiệp của Đặng Thanh Hải là niềm tự hào của nhà trường. Nói về cô học trò Đặng Thanh Hải, thầy Hà nhận xét Hải là học sinh chăm chỉ học tập, luôn biết tìm tòi, mở rộng kiến thức.
“Kết quả học tập của Hải hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt 3 năm học THPT của em. Tôi tin rằng, câu chuyện của Đặng Thanh Hải sẽ là niềm cảm hứng để các học sinh của nhà trường sau này ra sức học tập và phấn đấu” – thầy Hà chia sẻ.