Thủ khoa khối A học trường “làng” sai câu dễ nhất ở đề Toán

HUYÊN NGUYỄN |

Tính đến thời điểm hiện tại, thí sinh Vương Xuân Hoàng (THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh) đang dẫn đầu về điểm thi ở khối A với tổng điểm 3 môn là 29,05.

Vương Xuân Hoàng - chàng trai sinh năm 2000, học tập tại THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh – một ngôi trường tại vùng quê tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ với Lao Động về kì thi này, Hoàng cho biết, em dự thi 5 môn trong đó 3 môn Toán – Vật Lí – Hoá học có điểm thi cao nhất với 9,8 môn Toán; 9,5 môn Lý; 9,75 điểm môn Hóa học (tổng điểm 3 môn 29,05).

Không bất ngờ về kết quả điểm thi bởi đã so đáp án, tuy nhiên Hoàng khá vui vẻ và bất ngờ về vị trí xếp hạng.

Đánh giá về đề thi môn Toán, Hoàng cho biết: “So với năm 2017, đề thi khó hơn rất nhiều. Gần hết giờ thì em mới có thể làm xong đề này. Em hơi tiếc khi bị sai mất 1 câu dễ bởi đọc lướt nên bị nhầm câu hỏi. Các câu khó em đều tìm được ra đáp án đúng”.

Hoàng tâm sự: “Nhiều người nói đề thi Toán đạt điểm cao là do ăn may. Nhưng với em thì không may chút nào. Các đáp án ở câu khó là do tính toán, tư duy chứ không phải do may mắn”.

 
 Điểm thi của Vương Xuân Hoàng

Tâm sự về kì thi, chàng trai quê Bắc Ninh cho biết ở các ngày thi em đều bị mất ngủ tới 1h sáng nên cũng khá mệt mỏi nhưng điều đó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả thi.

Hoàng cho biết, em dành 4 tiếng để học ở nhà mỗi ngày và mỗi tuần dành 3 buổi để đi học thêm. Những lúc rảnh rỗi, chàng trai này thường xem phim để giải trí.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ làm nghề buôn bán, bố làm cơ khí, nên Hoàng luôn cố gắng học tập thật tốt với mong muốn có 1 công việc ổn định để đỡ đần bố mẹ.

“Ông nội, bố mẹ luôn ở bên, động viên, tạo động lực cho em học tập. Đam mê với máy tính, em quyết định đăng kí xét tuyển ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội với mong muốn trở thành 1 kĩ sư công nghệ thông tin trong tương lai.

Theo thống kê, năm nay cả nước không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm ở các khối. Tính đến thời điểm hiện tại, điểm thi khối A cao nhất thuộc về Vương Xuân Hoàng (Bắc Ninh). Ngoài ra, khối A còn có thí sinh Hoàng Đức Thuận (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) có điểm số khá cao, với môn Toán – 10; Vật lý - 9,5; Hóa học - 8,75.

Thí sinh có điểm cao nhất khối B là Lê Bá Hoàng (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) với kết quả từng môn trong tổ hợp Toán – 9,8; Hóa – 10; Sinh - 9,75.

 
 

Ở khối D (Toán – Văn – Anh), thí sinh Nguyễn Việt Anh (Hà Giang) với điểm thi cao nhất là Toán – 9,6, Văn – 9,75; Tiếng Anh – 9,6.

Trong danh sách thí sinh có điểm thi THPT các môn đồng đều cao là Trần Ngọc Diệp (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) - người duy nhất được hai điểm 10 môn Sử và tiếng Anh. Ba môn thi còn lại của thí sinh này là Toán - 9,6; Ngữ văn – 9,0; Địa lí - 8,25. Tổng điểm khối D (Toán - Văn - Anh) của Diệp là 28,6; khối C (Văn - Sử - Địa) là 27,25 và hiện là thí sinh có điểm thi khối C cao nhất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.