Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: "Việc học của em không quá vất vả"

Linh Chi |

Bùi Hoàng Tuấn (sinh năm 1998, Hà Tĩnh) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm GPA 3,71/4. Nam sinh còn thành thạo 3 Ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Thái Lan

Tham gia nhiều câu lạc bộ ngoài thời gian học

Ngay từ những ngày đầu đặt chân vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hoàng Tuấn đã nghe tới "truyền thuyết" nhiều sinh viên bị buộc thôi học vì không thể theo được chương trình học. Chính bởi vậy, Hoàng Tuấn đã quyết tâm vạch ra một lộ trình, kế hoạch học tập cụ thể theo từng tuần.

Để đạt được điểm A 43/60, trở thành thủ khoa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hoàng Tuấn đã tự nghĩ ra phương pháp học 2-1-2 và 1-0-0. Trong đó, 2-1-2 là phương pháp Tuấn dùng để ghi nhớ kiến thức lâu dài. Số 2 có nghĩa là khi học kiến thức mới, trong tuần đầu sẽ ôn lại ít nhất 2 lần, trong tuần tiếp theo sẽ ôn lại 1 lần và trong tháng đó sẽ ôn lại tiếp ít nhất 2 lần. Tuấn giải thích, sở dĩ phải ôn lại nhiều đến vậy là việc liên tục học những kiến thức mới mà không ôn lại những kiến thức cũ sẽ dễ khiến bản thân bị quên, từ đó việc học không hiệu quả.

Bùi Hoàng Tuấn trong lễ tốt nghiệp nhận bằng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Bùi Hoàng Tuấn trong lễ tốt nghiệp nhận bằng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Còn phương pháp 1-0-0, Tuấn dùng để ôn những kiến thức về tư duy, tính toán. Cụ thể, khi giải toán, Tuấn sẽ đọc ngay đáp án 1 lần mà không cần thời gian suy nghĩ. Tiếp theo đó, Tuấn sẽ xem lại đề bài và tự giải đề và cuối cùng sẽ là không nhìn đề bài, tự nhớ đề và giải đề.

Trái với suy nghĩ thủ khoa đại học, nhất là tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sẽ phải học rất nhiều, Bùi Hoàng Tuấn lại phân chia thời gian hợp lý để tham gia nhiều câu lạc bộ, tập luyện thể thao.

"Việc học tập của em không quá vất vả như mọi người nghĩ đâu. Ngoài thời gian học trên lớp, em chỉ dành 3 tiếng để tự học ở nhà. Sau thời gian đó, em sẽ tham gia các hoạt động đoàn hay các câu lạc bộ để nâng cao kỹ năng mềm cho bản thân. Em cũng dành thời gian cuối tuần để tập luyện các môn thể thao như bơi lội, bóng chuyền" - Hoàng Tuấn cho biết.

Nam sinh sinh năm 1998 dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NVCC.
Nam sinh sinh năm 1998 dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NVCC.
Nam sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá. Ảnh: NVCC

Thích "thi cử" và ngoại ngữ 

Hiện tại, Hoàng Tuấn đã nắm trong tay chứng chỉ IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật N2 cùng với việc giao tiếp thành thạo tiếng Thái. Thừa nhận bản thân là một người hướng ngoại nên việc học ngoại ngữ với Tuấn như một thú vui.

"Em học tiếng Anh từ bé, còn tiếng Nhật thì em thấy rất thích nên học và được trau dồi từ môi trường đi học, đi làm. Nhiều người cũng hỏi tại sao em học tiếng Thái Lan thì đó cũng là một cái duyên khi bố em có cơ hội làm việc ở Lào và Thái Lan nên em cũng được tiếp xúc và thấy ngôn ngữ này rất thú vị. Trong tương lai, nếu có thể em muốn học thêm tiếng Trung Quốc” - Tuấn thổ lộ.

Ths Đậu Phan Ngọc Bích - giảng viên tiếng Nhật - nhận xét, Tuấn là một sinh viên xuất sắc, có khả năng tiếp thu nhanh và đặc biệt có năng khiếu về ngoại ngữ.

"Nhiều bạn sinh viên học ngoại ngữ, thường bị vấn đề tâm lý ngại sai, nên không dám nói, dẫn đến khó phát huy khả năng giao tiếp. Tuấn luôn là người không ngại khó, không sợ phát biểu sai, sẵn sàng thử thách nên những kiến thức luôn được phát huy tối đa. Ngoài ra, Tuấn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn cùng lớp, và các em sinh viên khóa dưới” - cô Bích chia sẻ.

Không chỉ có thành tích học tập "khủng", Hoàng Tuấn còn thừa nhận mình rất thích những cuộc thi. Đặc biệt, Tuấn còn từng vô địch cuộc thi tuần "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2015 cùng giải thưởng như Giải Nhất môn Thí nghiệm Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc, Giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường, Top 30 vòng thi Starlight Round - cuộc thi Star Award 2021...

 
Bùi Hoàng Tuấn từng tham gia "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2015. Ảnh: NVCC

Sắp tới, Tuấn sẽ sang Nhật làm việc theo lời mời từ một công ty Nhật Bản đúng với chuyên ngành đã theo học.

*Chia sẻ của Bùi Hoàng Tuấn về phương pháp học tập

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân tạp vụ một mình nuôi con đỗ thủ khoa toàn quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chồng bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, hoàn cảnh gia đình thuộc diện cận nghèo, tuy nhiên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chị Nguyễn Thị Hà (công nhân lao động tại Công TNHH may mặc Excel Việt Nam) đã một tay chăm lo, nuôi dạy 2 cậu con trai trở thành con ngoan, trò giỏi.

“Choáng" với điểm tổng kết học bạ 10 phẩy của thủ khoa khối B00 Tiền Giang

THUỶ TIÊN |

TIỀN GIANG - Không đặt nặng phải làm bao nhiêu đề thi thử mà chú trọng chất lượng, nghe nhạc có lời trong lúc ôn thi... đã giúp Nguyễn Ngọc Tân (Trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang) trở thành thủ khoa tỉnh Tiền Giang khối B00. Đáng chú ý, Tân còn là học sinh giỏi toàn diện với bảng điểm xuất sắc.

Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: Điểm cao chót vót, thạo 3 ngoại ngữ

Linh Chi - Bắc Hà |

Trở thành thủ khoa đầu ra trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tích lũy 9,28/10, thành thạo 3 ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật và Thái Lan là những thành tích ấn tượng của Bùi Hoàng Tuấn (sinh năm 1998, Hà Tĩnh) với một chiến lược học tập riêng biệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ công nhân tạp vụ một mình nuôi con đỗ thủ khoa toàn quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chồng bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, hoàn cảnh gia đình thuộc diện cận nghèo, tuy nhiên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chị Nguyễn Thị Hà (công nhân lao động tại Công TNHH may mặc Excel Việt Nam) đã một tay chăm lo, nuôi dạy 2 cậu con trai trở thành con ngoan, trò giỏi.

“Choáng" với điểm tổng kết học bạ 10 phẩy của thủ khoa khối B00 Tiền Giang

THUỶ TIÊN |

TIỀN GIANG - Không đặt nặng phải làm bao nhiêu đề thi thử mà chú trọng chất lượng, nghe nhạc có lời trong lúc ôn thi... đã giúp Nguyễn Ngọc Tân (Trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang) trở thành thủ khoa tỉnh Tiền Giang khối B00. Đáng chú ý, Tân còn là học sinh giỏi toàn diện với bảng điểm xuất sắc.

Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: Điểm cao chót vót, thạo 3 ngoại ngữ

Linh Chi - Bắc Hà |

Trở thành thủ khoa đầu ra trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tích lũy 9,28/10, thành thạo 3 ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật và Thái Lan là những thành tích ấn tượng của Bùi Hoàng Tuấn (sinh năm 1998, Hà Tĩnh) với một chiến lược học tập riêng biệt.