Thu hồi văn bản định hướng mua bảo hiểm học sinh sau phản ánh của Báo Lao Động

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh liên quan tới việc cơ quan quản lý nhà nước định hướng mua bảo hiểm tự nguyện, Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ yêu cầu thu hồi hoặc đình chỉ các văn bản hành chính trái quy định và thực hiện nghiêm luật.

Theo đó, Bộ Tài chính nhận được thông tin Phòng GDĐT TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản chỉ đạo hành chính các trường về việc tham gia bảo hiểm học sinh trong năm học 2017 – 2018 tại một hay một số doanh nghiệp bảo hiểm được chỉ định.

Bộ Tài chính khẳng định, theo quy định về Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Cạnh tranh, bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để mua. Cơ quan nhà nước không được thực hiện các hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường và nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật vào việc lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm.

Để tăng cường công tác phối hợp trong việc giám sát thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ chỉ đạo Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang, UBND TP.Bắc Giang (Bắc Giang), UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý thích hợp thu hồi hoặc đình chỉ các văn bản hành chính mang tính định hướng hay giới thiệu việc tham gia bảo hiểm học sinh tại một hoặc một số doanh nghiệp được chỉ định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm quán triệt trong toàn hệ thống các đơn vị thành viên, chi nhánh thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc triển khai bảo hiểm học sinh.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp của Báo Lao Động.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.