Thu hồi giấy phép cơ sở mầm non có cô giáo hất cùi chỏ vào mặt trẻ

THUỲ TRANG |

Ngày 8.8, UBND thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ký quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở mầm non tư thục Hoa Mặt Trời, nơi xảy ra vụ việc cô giáo dùng cùi chỏ doạ một bé 3 tuổi.

Bên cạnh việc thú hồi giấy phép cơ sở trên, Công an địa phương cũng đã mời giáo viên dùng cùi chỏ thúc vào mặt, hăm doạ cháu bé và những người liên quan đến làm việc.

Trước đó, chiều 6.8, chị T.L kiểm tra camera thì phát hiện cháu trai 3 tuổi đang gửi ở cơ sở Hoa Mặt Trời bị cô giáo hăm doạ, đưa cùi chỏ vào mặt. Gia đình nhanh chóng đưa cháu bé về nhà và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Cô N.T.N. (giáo viên cơ sở Hoa Mặt Trời) thừa nhận có hành vi “đưa cùi chỏ hất vào mặt em bé” nhưng chỉ “hất nhẹ” với ý định dọa cháu bé do cháu đưa ghế lên đầu bạn. Trong ngày 7.8, cô này đã đến nhà phụ huynh cháu bé xin lỗi.

Theo clip chị T.L đăng tải lên Facebook, cô N. đã có hành động đưa tay dọa đánh, sử dụng cùi chỏ thúc vào mặt cháu bé 3 lần liên tiếp rồi kéo cháu bé vào chỗ khuất.

Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh cho hay, qua sự việc trên, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở để chấn chỉnh các cơ sở nhằm tránh trường hợp tương tự tái diễn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Nhà trường lên tiếng việc phụ huynh góp tiền 'chọn cô giáo'

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 5.8: Phụ huynh phản ánh việc con lớp 1 bị "nhồi nhét" 60 em/lớp; Ngưỡng điểm xét tuyển các trường quân đội;...

Vụ cô giáo trùm túi lên đầu trẻ: Chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Văn Đức |

Yên Bái - Theo hồ sơ và kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng xác định giáo viên trong vụ trùm túi lên đầu trẻ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý nghiêm cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím tay ở Đắk Lắk

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Các đơn vị chức năng huyện Cư M'gar đang vào cuộc và xử nghiêm vụ việc cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím cơ thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24/7: Nhà trường lên tiếng việc phụ huynh góp tiền 'chọn cô giáo'

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 5.8: Phụ huynh phản ánh việc con lớp 1 bị "nhồi nhét" 60 em/lớp; Ngưỡng điểm xét tuyển các trường quân đội;...

Vụ cô giáo trùm túi lên đầu trẻ: Chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Văn Đức |

Yên Bái - Theo hồ sơ và kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng xác định giáo viên trong vụ trùm túi lên đầu trẻ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý nghiêm cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím tay ở Đắk Lắk

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Các đơn vị chức năng huyện Cư M'gar đang vào cuộc và xử nghiêm vụ việc cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím cơ thể.