Thông tin tuyển sinh 2021 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

HUYÊN NGUYÊN |

Năm 2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) dự kiến tuyển sinh hơn 3.500 chỉ tiêu bằng 5 phương thức. Đặc biệt, trường dự kiến đào tạo 8 ngành học chất lượng cao.

Ngày 18.3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) vừa thông tin tổng quan và tuyển sinh các ngành đào tạo đại học của trường năm 2021.

Năm nay, trường giới thiệu tuyển sinh 30 ngành học đại trà và dự kiến thêm 8 ngành học chất lượng cao. Năm nay, Trường dự kiến mở mới ngành Chính trị học và chương trình chất lượng cao ngành Hàn Quốc học.

5 phương thức tuyển sinh dự kiến gồm: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT; Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Đại học Quốc gia TPHCM; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2021; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.

Học phí ngành chất lượng cao tương đương 1-1,1 triệu đồng/tín chỉ.

Điểm mới của công tác tuyển sinh năm 2021 là sử dụng phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài. Phương thức này tạo cơ hội học tập các chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế 2+2 của trường trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

HUYÊN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Học phí khối ngành Y Dược: Cao nhất gần 200 triệu đồng/năm

HUYÊN NGUYỄN |

Nhóm ngành Y Dược hiện có học phí ở mức cao nhất, có trường lên tới gần 200 triệu đồng/năm. Độ chênh lệch cũng rất lớn khi có trường chỉ hơn 14 triệu đồng/năm.

TPHCM: Nhiều chính sách nổi bật cho giáo dục đào tạo

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM liên tiếp có những đề xuất chính sách mới liên quan tới học phí, tuyển sinh, tuyển dụng cho năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

Tuyển sinh đại học 2021: Một số điểm mới được đề xuất

TUỆ NHI |

Thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần bằng hình thức trực tuyến thay vì chỉ 1 lần như trước - đây là điểm mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2021.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Học phí khối ngành Y Dược: Cao nhất gần 200 triệu đồng/năm

HUYÊN NGUYỄN |

Nhóm ngành Y Dược hiện có học phí ở mức cao nhất, có trường lên tới gần 200 triệu đồng/năm. Độ chênh lệch cũng rất lớn khi có trường chỉ hơn 14 triệu đồng/năm.

TPHCM: Nhiều chính sách nổi bật cho giáo dục đào tạo

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM liên tiếp có những đề xuất chính sách mới liên quan tới học phí, tuyển sinh, tuyển dụng cho năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

Tuyển sinh đại học 2021: Một số điểm mới được đề xuất

TUỆ NHI |

Thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần bằng hình thức trực tuyến thay vì chỉ 1 lần như trước - đây là điểm mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2021.