Thông tin mới vụ nữ sinh lớp 8 tại Lào Cai bị thầy giáo làm có bầu

Nhóm PV |

Trong vụ việc thầy giáo Nguyễn Việt Anh bị tố dụ dỗ, quan hệ tình dục khiến nữ sinh H.T.H có thai, đại diện UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai, cho biết "gia đình có nguyện vọng bỏ thai nhi".

Ông Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho hay: "Sáng nay (2.5), phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bảo Yên báo cáo, gia đình có nguyện vọng bỏ thai nhi vì nữ sinh mới lớp 8, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn".

Trường THCS số 2 Thượng Hà, nơi xảy ra sự việc.
Trường THCS số 2 Thượng Hà, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Phan Anh

"Thời gian vừa qua, chúng tôi đã cử trường học, các cơ quan đoàn thể như hội phụ nữ... đến để tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn gia đình.

Chúng tôi cũng đưa ra lời khuyên mong gia đình nên lựa chọn phương án tốt nhất mà bác sĩ đề xuất vì tuổi nạn nhân còn khá nhỏ. Phía chính quyền không can thiệp quá sâu vào chuyện này", ông Hồ Cao Khải cho hay.

Nguyện vọng của gia đình là vậy, tuy nhiên dưới góc độ y khoa, các bác sĩ sản khoa cho rằng, cần đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý, vấn đề xã hội để đưa ra phương án tốt nhất.

Theo PGS.TS Phạm Bá Nha - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, yếu tố đầu tiên cần cân nhắc tùy thuộc vào quyết định của nữ sinh lớp 8 và gia đình. Việc mang thai ở độ tuổi 14 sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả người mẹ và đứa trẻ được sinh ra.

BS Phạm Bá Nha. Ảnh: Vietnamnet.vn.
BS Phạm Bá Nha. Ảnh: Vietnamnet.vn.

"Theo quan điểm cá nhân tôi, trong trường hợp nữ sinh lớp 8 bị thầy giáo dụ dỗ quan hệ tình dục dẫn đến mang bầu, việc giữ lại đứa trẻ là không nên. Bởi đứa trẻ sinh ra không mong muốn, là kết quả của xâm hại tình dục khi người mẹ còn quá trẻ. Nữ sinh chưa hề tính toán được phương án nuôi con, tương lai của người mẹ còn quá dài.

Tuy nhiên, việc bỏ đứa bé rất đau lòng. Vì thế trong trường hợp này, dù quyết định thế nào cũng là một quyết định không mong muốn. Tuy nhiên chúng ta cần chấp nhận phương án mà lợi ích của nữ sinh lớn hơn rủi ro" - BS Bá Nha nêu quan điểm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai tỏ ra ân hận

HUYỀN ANH |

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em; Nối thành công ngón tay đứt rời do máy cưa cắt đứt; Siêu bom tấn Endgame phá kỷ lục phòng vé Việt Nam sau ngày đầu ra rạp là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em

Phương Thế Anh |

Sau khi gia đình nữ sinh H. gửi đơn tố giác hành vi hiếp dâm của thầy giáo Việt Anh ra cơ quan công an, chị ruột thầy giáo đã đến nhà H. liên tục nói xin lỗi. Tại cơ quan công an, thầy giáo Việt Anh cũng thừa nhận và tỏ ra ân hận với hành vi của mình.

Nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai: Vẫn muốn đi học

Phương - Thế - Anh |

Về vụ việc thầy giáo Nguyễn Việt Anh quan hệ tình dục nhiều lần khiến nữ sinh H.T.H có thai 12 tuần, ông Trần Nhật Hải - Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà 2 (Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ H. đi học trở lại.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nóng nhất 24h: Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai tỏ ra ân hận

HUYỀN ANH |

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em; Nối thành công ngón tay đứt rời do máy cưa cắt đứt; Siêu bom tấn Endgame phá kỷ lục phòng vé Việt Nam sau ngày đầu ra rạp là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ân hận, chị gái xin lỗi thay em

Phương Thế Anh |

Sau khi gia đình nữ sinh H. gửi đơn tố giác hành vi hiếp dâm của thầy giáo Việt Anh ra cơ quan công an, chị ruột thầy giáo đã đến nhà H. liên tục nói xin lỗi. Tại cơ quan công an, thầy giáo Việt Anh cũng thừa nhận và tỏ ra ân hận với hành vi của mình.

Nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai: Vẫn muốn đi học

Phương - Thế - Anh |

Về vụ việc thầy giáo Nguyễn Việt Anh quan hệ tình dục nhiều lần khiến nữ sinh H.T.H có thai 12 tuần, ông Trần Nhật Hải - Hiệu trưởng trường THCS Thượng Hà 2 (Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ H. đi học trở lại.