Thông tin mới vụ hàng ngàn học sinh uống nước nhiễm trực khuẩn mủ xanh

Bích Hà |

Ngày 7.1, trao đổi với Lao Động, ông Trần Ngọc Tụ - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội - cho biết, đơn vị này đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) yêu cầu toàn bộ trường học trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại nước đang bị phụ huynh “tố” nhiễm khuẩn mủ xanh độc hại.

Theo ông Trần Ngọc Tụ, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc hàng nghìn học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) uống phải nước nhiễm khuẩn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tiến hành kiểm tra khẩn tại cơ sở sản xuất nước uống đóng bình nhãn hiệu V.X (viết tắt) – loại nước được sử dụng tại Trường Tiểu học Chu Văn An.

“Bước đầu kiểm tra thì dây chuyền sản xuất nước của nhãn hiệu này không có vấn đề gì. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu nước tại cơ sở và ở Trường Tiểu học Chu Văn An để đi kiểm nghiệm. Một vài ngày tới sẽ có kết quả chính thức”- lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội thông tin.

Ông Trần Ngọc Tụ cũng cho biết, trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nước V.X từ cơ quan chức năng, Chi cục đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai yêu cầu toàn bộ trường học trên địa bàn quận tạm dừng sử dụng loại nước đóng bình này.

Về phía phụ huynh học sinh, chia sẻ với phóng viên, phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của con mình.

“Sau khi có phản ánh của phụ huynh và báo chí, nhà trường đã cho đổi sang loại nước uống khác. Tuy nhiên những tháng qua con cái chúng tôi cũng đã uống loại nước bị nghi nhiễm khuẩn rồi.

Ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi con cái của chúng tôi bị ảnh hưởng sức khỏe? Trong khi nước uống đã được kiểm nghiệm, được thông báo là đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong trường học mà lại bị nghi nhiễm loại khuẩn nguy hiểm như vậy” - một phụ huynh có con học lớp 2 ở Trường Tiểu học Chu Văn An bức xúc.

Trong khi đó, phía UBND quận Hoàng Mai hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vụ việc này.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước đóng bình sử dụng tại Trường Tiểu học Chu Văn An do phụ huynh cung cấp.
Kết quả xét nghiệm mẫu nước đóng bình sử dụng tại Trường Tiểu học Chu Văn An do phụ huynh cung cấp.

Trước đó, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Chu Văn An (một trong những trường đông học sinh nhất thủ đô) bức xúc cho rằng loại nước uống con mình sử dụng hằng ngày tại trường có nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Cụ thể, sau khi thấy con mình phản ánh nước ở trường có mùi lạ, phụ huynh đã đến trường và lấy 3 mẫu nước mà trường đang cho học sinh uống hằng ngày để đi xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Theo phụ huynh, kết quả xét nghiệm của các cơ quan trên cho thấy các mẫu nước đều có trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) - một loại trực khuẩn nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng đường ruột hoặc tấn công các vết thương làm nhiễm trùng máu.

Tuy nhiên, trả lời Lao Động, đại diện Công ty cổ phần thực phẩm Delta xác nhận là đơn vị sản xuất các sản phẩm nước V.X, nhưng phủ nhận thông tin sản phẩm của mình bị nhiễm khuẩn như phụ huynh phản ánh.

Công ty này cho rằng, trong mấy ngày vừa qua một số thông tin phản ánh về nước uống V.X bị nhiễm khuẩn mủ xanh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của công ty. Phụ huynh tự lấy mẫu đi kiểm định không đúng quy trình (lấy nước từ bình dùng dở nhiều ngày, không đảm bảo quy trình lấy mẫu, không có sự chứng kiến và thực thi chuyên môn của những thành viên theo quy định pháp luật)…

Hiện công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện quy trình kiểm nghiệm theo đúng quy định của pháp luật và sẽ chờ đợi thông tin cuối cùng một cách chính xác để thông tin tới dư luận.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn học sinh uống nước nghi nhiễm khuẩn, Cty sản xuất lên tiếng

Đặng Chung |

Đơn vị sản xuất nước uống và cung cấp cho Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên tiếng phủ nhận thông tin nước uống của đơn vị mình bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Phụ huynh “tố” nước uống nhiễm khuẩn mủ xanh "tuồn" vào trường học

Đặng Chung |

Phát hiện trong nước uống tại trường học của con có “dị vật lạ”, phụ huynh đã lấy mẫu nước đem đến các cơ quan chức năng để xét nghiệm. Kết quả, họ “tá hỏa” khi được thông báo nước uống mà con mình sử dụng hàng ngày tại trường bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Khẩu phần ăn có nhiều vi khuẩn, chủng tụ cầu sinh độc tố ruột

PV |

Chiều 15.12, Sở Y tế Ninh Thuận đã có báo cáo kết quả nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 42 học sinh dân tộc nội trú nhập viện cấp cứu xảy ra hôm 7.12. 

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Hàng nghìn học sinh uống nước nghi nhiễm khuẩn, Cty sản xuất lên tiếng

Đặng Chung |

Đơn vị sản xuất nước uống và cung cấp cho Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên tiếng phủ nhận thông tin nước uống của đơn vị mình bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Phụ huynh “tố” nước uống nhiễm khuẩn mủ xanh "tuồn" vào trường học

Đặng Chung |

Phát hiện trong nước uống tại trường học của con có “dị vật lạ”, phụ huynh đã lấy mẫu nước đem đến các cơ quan chức năng để xét nghiệm. Kết quả, họ “tá hỏa” khi được thông báo nước uống mà con mình sử dụng hàng ngày tại trường bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Khẩu phần ăn có nhiều vi khuẩn, chủng tụ cầu sinh độc tố ruột

PV |

Chiều 15.12, Sở Y tế Ninh Thuận đã có báo cáo kết quả nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 42 học sinh dân tộc nội trú nhập viện cấp cứu xảy ra hôm 7.12.