Thông tin mới vụ ĐH Đồng Nai nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc xét tuyển bổ sung với thí sinh bị Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn để "đánh trượt" trong kỳ thi tuyển sinh 2019.

Công văn được gửi đến Đại học Đồng Nai, Đại học Sư phạm Hà Nội và em Nguyễn Minh Quân - thí sinh bị Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn đánh trượt.

Công văn nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đơn của thí sinh Nguyễn Minh Quân, số báo danh 48013701, đề nghị xem xét để em đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thí sinh này đủ điểm trúng tuyển theo ngưỡng thông báo đăng ký xét tuyển vào Đại học Đồng Nai nhưng trường này không tuyển ngành Sư phạm Vật lý năm 2019.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Đồng Nai nghiêm túc rà soát toàn bộ khâu trong quy trình tuyển sinh, đối chiếu với các nội dung đã công bố trong đề án tuyển sinh và việc tổ chức xét tuyển, lọc ảo và công bố điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển.

Đồng thời, nhà trường phối hợp với thí sinh liên hệ Đại học Sư phạm Hà Nội để xem xét giải quyết quyền lợi cho thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đại học Sư phạm Hà Nội căn cứ điểm trúng tuyển vào ngành đào tạo và các thông tin xét tuyển của thí sinh để xem xét tuyển sinh cho Nguyễn Minh Quân.

Đại học Sư phạm Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật vào cơ sở dữ liệu tuyển sinh và công tác thanh tra, kiểm tra.

 
Thí sinh Nguyễn Minh Quân trượt nguyện vọng ngành Sư phạm Vật lý vào ĐH Đồng Nai vì trường cố ý nâng điểm chuẩn.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, thí sinh Nguyễn Minh Quân (đạt được 22,3 điểm khối A00) đăng ký ba nguyện vọng vào ngành Sư phạm Vật lý của các Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sài Gòn và Đại học Đồng Nai. Ở nguyện vọng 1 và 2, em thiếu lần lượt 0,45 và 0,04 điểm.

Mọi năm, Trường Đại học Đồng Nai chỉ lấy 17-18 điểm; đồng thời, ngành Sư phạm Vật lý có nêu rõ lấy 10 chỉ tiêu theo như đề án tuyển sinh của đại học này. Với số điểm 22,3, Quân tin tưởng mình đủ khả năng đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý trường Đại học Đồng Nai, nên đã không thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Tuy nhiên, khi trường công bố điểm chuẩn của ngành Sư phạm Vật lý là 24,7, nam sinh bị sốc. Quân càng bức xúc hơn khi nhà trường lên tiếng trả lời trên báo chí rằng, vì số lượng thí sinh đăng ký vào ngành Sư phạm Vật lý quá ít, không đủ để mở lớp, nên trường đã nâng điểm chuẩn lên cao để đánh trượt thí sinh.

Với các thí sinh bị "đánh trượt" như trên, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - thông tin, Bộ sẽ tạo điều kiện để các em đến những trường đang đào tạo ngành đăng ký học nếu đủ điểm trúng tuyển và có đơn đề nghị gửi Bộ, cũng như gửi trường xin được xét tuyển.

Nguyễn Minh Quân đã có đơn gửi Bộ, bày tỏ mong muốn được xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội vì số điểm em đạt được đủ điều kiện để trúng tuyển vào ngành Sư phạm Vật lý của trường. Và đến nay, nguyện vọng của Quân đã được chấp thuận.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, thí sinh bị đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GDĐT sẽ đồng ý.

ĐH Đồng Nai: Nâng điểm chuẩn, "đánh trượt" là vì quyền lợi của thí sinh

Anh Nhàn |

Vì chỉ có 3 thí sinh đủ điểm 18 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để vào ngành sư phạm Vật lý, nên Đại học Đồng Nai không thể mở được lớp dạy. Đại diện nhà trường cho rằng, trường nâng điểm chuẩn lên cao là muốn "đảm bảo quyền lợi cho thí sinh".

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GDĐT lên tiếng việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, thí sinh bị đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GDĐT sẽ đồng ý.

ĐH Đồng Nai: Nâng điểm chuẩn, "đánh trượt" là vì quyền lợi của thí sinh

Anh Nhàn |

Vì chỉ có 3 thí sinh đủ điểm 18 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để vào ngành sư phạm Vật lý, nên Đại học Đồng Nai không thể mở được lớp dạy. Đại diện nhà trường cho rằng, trường nâng điểm chuẩn lên cao là muốn "đảm bảo quyền lợi cho thí sinh".

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.