Thông tin mới vụ 7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội

Tô Thế |

7 học sinh bị trường THPT Nguyễn Trãi (đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) quyết định đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook đã trở lại trường. Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức họp hội đồng kỷ luật để đưa ra mức xử lý phù hợp.

Sáng 2.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, thầy Bùi Nguyễn Tiến - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong ngày 1.11, sau chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi quyết định đuổi học đối với 7 học sinh của trường trước đó, nhà trường đã lập tức thông báo với các học sinh này để hôm nay (2.11) đi học trở lại bình thường.

Theo thầy Tiến, trong sáng 2.11, tất cả các học sinh liên quan đến vụ việc trên đã đi học trở lại và thầy cũng đã trực tiếp lên lớp dặn dò, động viên các em này.

"Tôi cũng đã lên lớp động viên các em, dặn dò lớp làm sao để tạo ra không khí học tập trở lại bình thường, vui vẻ. Theo quan sát, cả lớp đã rất hào hứng, mọi công tác giảng dạy diễn ra bình thường", thầy Tiến chia sẻ.

Trước dư luận cho rằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5 (lớp của 7 học sinh bị đuổi học) đã vi phạm vào quyền "bí mật thư tín, điện thoại" vì đọc tin nhắn trên điện thoại học sinh khi chưa có sự cho phép của học sinh này. Vấn đề này thầy Tiến khẳng định, giáo viên đã vô tình xem được chứ không phải là cố ý.

Theo thầy Tiến, em Đ.M.Tr (là học sinh lớp 10A5) bị thu điện thoại khi vi phạm nội quy của trường (sử dụng điện thoại trong giờ-PV) và bị giáo viên bộ môn thu, lập biên bản. Trong lúc trực giám thị, cô giáo chủ nhiệm của lớp đã vô tình thấy đoạn hội thoại của nhóm học sinh này hiện lên do điện thoại không khóa màn hình.

"Cô giáo chủ nhiệm là người trực tiếp thấy được nội dung cuộc trò chuyện với những lời lẽ tục tĩu, thiếu văn hóa, xúc phạm nặng nề đến mình và nhà trường. Ngay sau đó, có 1 học sinh và một thầy giám thị cùng chứng kiến", thầy Tiến khẳng định.

Thầy Bùi Nguyễn Tiến cũng nhấn mạnh, nhóm mà các em này trao đổi là một nhóm công khai trên Facebook với nhiều thành viên khác, chứ không phải là nhóm kín của 8 học sinh bị kỷ luật trước đó.

"Nhà trường đã dựa trên những bằng chứng vi phạm, tiến hành họp kỷ luật và căn cứ Thông tư 08/TT ngày 21.3.1988 về hướng dẫn khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường THPT để xử lý vụ việc", thầy Tiến cho biết.

 
Nội dung quyết định kỷ luật của trường THPT Nguyễn Trãi trước đó. 

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường cũng bày tỏ sự tiếc nuối với các quyết định và xem đây là bài học kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh.

Sắp tới, trường THPT Nguyễn Trãi sẽ họp hội đồng kỷ luật để xem xét, đưa ra mức xử lý phù hợp nhất.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook: "Xử lý nóng vội, thiếu thận trọng"

Tô Thế |

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nhà trường đã xử lý hơi nóng vội, thiếu thận trọng. Nếu trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, trường THPT Nguyễn Trãi có báo cáo lên Sở GDĐT tỉnh thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Vụ học sinh “xúc phạm” giáo viên trên Facebook: Đuổi học dễ, giúp các em hướng thiện mới khó

Thế Lâm |

7 học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm vì có hành vi “nói xấu”, “xúc phạm” thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội Facebook vẫn đang được quan tâm bàn tán nhiều chiều trên dư luận.

Đuổi học hàng loạt học sinh vì nói xấu thầy cô trên Facebook: "Sự thất bại của nhà trường?"

Đặng Chung |

Vì nói xấu thầy cô trên mạng xã hội, một nhóm gồm 7 học sinh đã bị kỷ luật bằng hình thức đuổi học từ 1 tuần đến 1 năm. Học sinh mắc lỗi, nhà trường, thầy cô có thể khuyên răn hoặc trách phạt, nhưng có nên chọn cách “loại bỏ” các em ra khỏi môi trường giáo dục như vậy hay không?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook: "Xử lý nóng vội, thiếu thận trọng"

Tô Thế |

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nhà trường đã xử lý hơi nóng vội, thiếu thận trọng. Nếu trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, trường THPT Nguyễn Trãi có báo cáo lên Sở GDĐT tỉnh thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Vụ học sinh “xúc phạm” giáo viên trên Facebook: Đuổi học dễ, giúp các em hướng thiện mới khó

Thế Lâm |

7 học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm vì có hành vi “nói xấu”, “xúc phạm” thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội Facebook vẫn đang được quan tâm bàn tán nhiều chiều trên dư luận.

Đuổi học hàng loạt học sinh vì nói xấu thầy cô trên Facebook: "Sự thất bại của nhà trường?"

Đặng Chung |

Vì nói xấu thầy cô trên mạng xã hội, một nhóm gồm 7 học sinh đã bị kỷ luật bằng hình thức đuổi học từ 1 tuần đến 1 năm. Học sinh mắc lỗi, nhà trường, thầy cô có thể khuyên răn hoặc trách phạt, nhưng có nên chọn cách “loại bỏ” các em ra khỏi môi trường giáo dục như vậy hay không?