Thông tin mới về vụ Giáo sư Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn

Đặng Chung |

Sau những lùm xùm về việc Giáo sư Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn của học trò, Viện Ngôn ngữ học Việt Nam đã chính thức họp biểu quyết và đi đến thống nhất không kéo dài thời gian làm việc với giáo sư này tại Viện.

GS-TS Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - xác nhận với phóng viên Lao Động, Viện Ngôn ngữ học (nơi ký hợp đồng với GS Nguyễn Đức Tồn với tư cách GS hàng năm được xét kéo dài công tác sau khi ông này nghỉ hưu) đã tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về việc có tiếp tục ký hợp đồng với GS Nguyễn Đức Tồn hay không, sau sự việc ông bị tố đạo văn.

Theo lãnh đạo Viện Ngôn ngữ học, buổi họp diễn ra dân chủ, thảo luận sôi nổi và bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả, 15/17 phiếu nhất trí không kéo dài thời gian cho ông Tồn (2 phiếu trắng).

Lý do đi đến quyết định này, theo đại diện Viện Ngôn ngữ học là vì ông Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - đã vi phạm đạo đức khoa học, làm ảnh hưởng thanh danh Viện, thanh danh ngành Ngôn ngữ học.

Trước đó, việc GS Nguyễn Đức Tồn bị nghi đạo văn của học trò đã gây xôn xao trong giới khoa học nói riêng và dư luận nói chung. Sự việc diễn ra vào năm 2007 nhưng nay được "lục lại".

Trả lời Lao Động, PGS-TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam khẳng định, từ năm 2005, khi là Trưởng ban Thanh tra Nhân dân của Viện Ngôn ngữ học, ông đã nhận đơn thư phản ánh về việc ông Tồn đạo văn của học trò.

Sau khi xác minh, thấy có việc ông Tồn đạo văn, Chi ủy Viện Ngôn ngữ học Việt Nam đã làm báo cáo gửi lên Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đề nghị xem xét, giải quyết. Nhưng không hiểu vì sao sự việc không được giải quyết dứt điểm, cũng chưa có kết luận cuối cùng.

Tiếp đó, trong các lần ông Nguyễn Đức Tồn nộp hồ sơ xét duyệt chức danh GS, cũng có đơn tố ông Tồn đạo văn. Hội đồng chức danh Giáo sư ngành ngôn ngữ học đã xem xét, rồi đồng ý để ông Tồn được phong hàm GS vì “tinh thần nhân văn”.

Trong khi đó, trả lời báo giới, GS Nguyễn Đức Tồn vẫn khẳng định học trò đạo văn của ông, chứ không phải ông đạo văn của học trò.

Trước lùm xùm này, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần rốt ráo vào cuộc hơn nữa để làm rõ nghi án đạo văn học trò của ông Nguyễn Đức Tồn, để trả lại danh dự cho ông nếu ông không đạo văn. Ngược lại, cơ quan chức năng cần xử lý quyết liệt, chứ không thể theo kiểu “nhân văn”, nể nang như 10 năm trước. 

Về vụ việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng có chỉ đạo, yêu cầu Bộ GDĐT làm rõ nghi vấn đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn, đảm bảo nghiêm minh, khách quan.

Tuy nhiên đến nay công luận vẫn đang chờ Bộ GDĐT và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước sớm xem xét và có kết luận về vụ việc này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Ai cho phép ông Nguyễn Đức Tồn phán xét nghi vấn đạo văn của chính mình?

GS-TS Nguyễn Văn Lợi - nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam |

Lao Động xin giới thiệu bài viết của GS-TS Nguyễn Văn Lợi - nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Bài viết thể hiện quan điểm của GS Lợi về cuộc họp xem xét nghi án đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua.

Họp xem xét nghi án GS Nguyễn Đức Tồn đạo văn: "Nhạy cảm" đến mức phải ra tòa phân xử?

Đặng Chung - Anh Phú |

Sáng 13.6, Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học đã tiến hành họp kiểm tra nghi vấn đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Việt Nam.

GS Nguyễn Đức Tồn sẽ tự bỏ phiếu xem xét mình có đạo văn học trò hay không?

Bích Hà |

Với tư cách là thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành ngôn ngữ học, GS Nguyễn Đức Tồn sẽ tự bỏ phiếu, thẩm tra xem mình có đạo văn của học trò hay không.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ai cho phép ông Nguyễn Đức Tồn phán xét nghi vấn đạo văn của chính mình?

GS-TS Nguyễn Văn Lợi - nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam |

Lao Động xin giới thiệu bài viết của GS-TS Nguyễn Văn Lợi - nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Bài viết thể hiện quan điểm của GS Lợi về cuộc họp xem xét nghi án đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua.

Họp xem xét nghi án GS Nguyễn Đức Tồn đạo văn: "Nhạy cảm" đến mức phải ra tòa phân xử?

Đặng Chung - Anh Phú |

Sáng 13.6, Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học đã tiến hành họp kiểm tra nghi vấn đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Việt Nam.

GS Nguyễn Đức Tồn sẽ tự bỏ phiếu xem xét mình có đạo văn học trò hay không?

Bích Hà |

Với tư cách là thành viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành ngôn ngữ học, GS Nguyễn Đức Tồn sẽ tự bỏ phiếu, thẩm tra xem mình có đạo văn của học trò hay không.