Thông tin mới nhất vụ nhà xuất bản chi thù lao cho cán bộ Sở GDĐT TPHCM

Anh Nhàn |

Thường trực UBND TPHCM yêu cầu Sở GDĐT TPHCM phải làm việc với nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam về các nội dung báo chí phản ánh.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của tập thể Thường trực UBND thành phố về các bài báo liên quan đến việc NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho một số cán bộ, chuyên viên Sở GD-ĐT TPHCM.

Cụ thể, ngày 13.12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi họp tập thể Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo giải trình của Sở GDĐT liên quan đến nội dung nêu trên.

Thường trực UBND TPHCM chỉ đạo Sở GDĐT báo cáo giải trình đầy đủ các nội dung liên quan việc NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho một số cán bộ, chuyên viên của sở này.

Đồng thời, chỉ đạo Sở GDĐT TPHCM làm việc với NXB Giáo dục Việt Nam và xác định rõ các nội dung báo chí phản ánh và báo cáo Thường trực UBND thành phố, Thường trực Thành ủy TPHCM.

Thường trực UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, một số lãnh đạo, chuyên viên Sở GDĐT TPHCM nhận thù lao của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khi nằm trong Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa miền Nam, gây sự chú ý của dư luận.

Trong danh sách những người được chi trả thù lao có 11 người là giám đốc, phó giám đốc Sở, cùng chánh văn phòng, phó văn phòng, các trưởng, phó phòng chuyên môn của Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh. Mức chi dao động từ 2,5 triệu đến 6 triệu đồng/tháng.

Mới đây, tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 17, HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn cho hay, lãnh đạo Sở GDĐT nhận thù lao hằng tháng từ NXB Giáo dục Việt Nam để phối hợp biên soạn bộ sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo ông Lê Hồng Sơn, khi làm bất cứ một bộ sách hay sản phẩm nào thì đều phải có nhuận bút hay thù lao bồi dưỡng cho những người thực hiện. Lãnh đạo Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh cho rằng phí bồi dưỡng, thù lao gộp nhiều năm lại thì thấy lớn nhưng không là gì so với tâm huyết, chất xám mà các cá nhân tham gia làm sách đã bỏ ra.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nhận thù lao hằng tháng từ nhà xuất bản, Giám đốc Sở GDĐT nói gì?

M.Quân |

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho rằng khi làm bất cứ một bộ sách hay sản phẩm nào, đều phải có nhuận bút hay thù lao bồi dưỡng cho những người thực hiện.

Giáo dục TP.Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi khi làm sách với Nhà xuất bản

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng ngành GDĐT thành phố có nhiều thuận lợi khi thực hiện công tác phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

NXB Giáo Dục nói về chi thù lao biên soạn sách giáo khoa cho lãnh đạo Sở

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trước những tranh luận về đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng trong việc chọn sách giáo khoa cho chương trình mới khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao biên soạn sách hàng tháng cho hàng loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhận thù lao hằng tháng từ nhà xuất bản, Giám đốc Sở GDĐT nói gì?

M.Quân |

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho rằng khi làm bất cứ một bộ sách hay sản phẩm nào, đều phải có nhuận bút hay thù lao bồi dưỡng cho những người thực hiện.

Giáo dục TP.Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi khi làm sách với Nhà xuất bản

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng ngành GDĐT thành phố có nhiều thuận lợi khi thực hiện công tác phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

NXB Giáo Dục nói về chi thù lao biên soạn sách giáo khoa cho lãnh đạo Sở

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trước những tranh luận về đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng trong việc chọn sách giáo khoa cho chương trình mới khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao biên soạn sách hàng tháng cho hàng loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này.