Thông tin mới nhất vụ nam sinh Nghệ An bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về

Đặng Chung |

Thầy Nguyễn Đậu Trương - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An – cho biết, nhà trường đã cấp kinh phí đưa em Quang Quốc Việt ra Hà Nội để kiểm tra lại sức khỏe và sẽ có kiến nghị gửi lên Ủy ban Dân tộc, Bộ Quốc phòng xem xét về việc em Việt bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về.

Mong có câu trả lời thỏa đáng, minh bạch

Như Lao Động đã thông tin, việc em Quang Quốc Việt (sinh năm 2000, huyện Quế Phong, Nghệ An) bị Trường Sĩ quan Thông tin tại Khánh Hòa trả về với lý do ban đầu bị bệnh lao phổi, sau đó là không đủ chiều cao… đã nhận được sự quan của dư luận những ngày qua.

Sáng 11.10, chia sẻ với Lao Động, thầy Nguyễn Đậu Trương - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An – nơi Quang Quốc Việt theo học những năm cấp 3 – thông tin: Ngày 10.10, em Quang Quốc Việt đã được đưa ra Bệnh viện Lao Phổi TƯ (Hà Nội) để thăm khám.

“Nhà trường đã cấp kinh phí để đưa em ra Hà Nội khám lại. Kết quả khám, các bác sĩ Bệnh viện Lao Phổi TƯ kết luận Việt âm tính với lao.

Về chiều cao, khi chúng tôi đo thì em đạt 1m61,5. Nhà trường cũng như gia đình vẫn mong Bộ Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc xem xét về trường hợp của em Việt”- thầy Trương chia sẻ.

Cũng theo thầy Trương, điều nhà trường mong mỏi nhất lúc này là sớm có câu trả lời thỏa đáng, minh bạch về sự việc.

“Tại sao lại có chuyện khi thì nói em bị lao phổi, lúc lại nói thiếu chiều cao để trả em về địa phương. Cháu đã đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan thông tin và đã nhập học.

Nay công tác tuyển sinh của các trường khác đã hoàn tất, Trường Sĩ quan Thông tin trả cháu về thì cháu biết vào trường nào đây. Thực sự chúng tôi rất trăn trở, vì quá thương Việt”- thầy Nguyễn Đậu Trương cho biết.

 
Em Quang Quốc Việt trong ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình. Ảnh: Phan Sáng.

Bị trả về do không đủ sức khỏe

Ở một diễn biến khác, ngày 9.10, trong cuộc họp báo thường kỳ quý III/2018 của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã chính thức cung cấp thông tin về vụ việc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, sau khi nhận được phản ánh của báo chí, Trường Sĩ quan Thông tin đã báo cáo xin ý kiến Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ.

“Vào ngày 6.10.2018, Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) đã tổ chức cuộc họp để làm rõ các sự việc báo chí nêu về trường hợp này.

Tham dự cuộc họp có các đại diện của Trường Sĩ quan Thông tin, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), Viện Quân y 87 và Ban Chỉ huy quân sự Huyện đội huyện Quế Phong là đơn vị sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe của nam sinh Quang Quốc Việt để đưa về Trường Sĩ quan Thông tin.

Cuộc họp bước đầu đưa ra kết luận là thí sinh Quang Quốc Việt không đủ tiêu chuẩn theo quy chế của Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng.

Cụ thể khi được phúc tra, chiều cao của đồng chí Quang Quốc Việt là 1m60, cân nặng là 48kg” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức thông tin.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, kết luận thí sinh Quang Quốc Việt bị lao phổi, cân nặng là 50kg, chiều cao là 1m62 của Viện Quân y 87, cũng như kết quả khám của huyện Quế Phong trước đó là chưa chính xác. Về việc này, hiện Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc để có xử lý theo các mức độ khác nhau.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 vừa qua, Quang Quốc Việt đạt được tổng điểm 22,35 (tính cả điểm ưu tiên). Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Thông tin (đóng tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau khi có giấy báo của nhà trường gửi về, gia đình Việt đã vay mượn tiền, bắt xe đưa em vào Nha Trang để nhập học.

Sau khi vào học được 2 tuần, nam sinh Nghệ An bị nhà trường thông báo trả về gia đình và địa phương. Tại thông báo số 1361 của Trường Sĩ quan Thông tin, lý do trả Việt về địa phương là vì em bị lao phổi, sức khỏe loại 5.

Trở về địa phương, em được gia đình đưa đi kiểm tra lại sức khỏe ở Bệnh viện Lao phổi Nghệ An. Các y, bác sĩ ở đây kết luận tim phổi em hoàn toàn bình thường, không hề bị bệnh lao phổi.

Nhận được kết quả, gia đình Việt lại tiếp tục vay mượn tiền, mang theo kết quả khám lại ở Bệnh viện Lao - Phổi Nghệ An vào Trường Sĩ quan Thông tin để xin nhà trường xem xét.

Sau đó, Việt được Trường Sĩ quan Thông tin hướng dẫn, giới thiệu phúc tra lại sức khỏe tại Bệnh viện Quân y Trung ương 175 (TPHCM). Tại đây, các bác sĩ quân đội xác định Việt không hề bị vấn đề về hô hấp, “lao phổi” nhưng không đạt tiêu chuẩn về cân nặng và chiều cao (cụ thể thiếu 2cm và 2kg). Từ khi bị nhà trường trả về, Việt suy sụp tinh thần vì dang dở ước mơ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh Nghệ An vào rừng hái măng kiếm sống

Bích Hà |

Một tuần qua, em Quang Quốc Việt (tỉnh Nghệ An) hằng ngày cùng bố mẹ lên rừng hái măng để trang trải cuộc sống. Việc bị Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) có thông báo trả về với lý do không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe khiến Việt buồn bã vì dang dở ước mơ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh Nghệ An vào rừng hái măng kiếm sống

Bích Hà |

Một tuần qua, em Quang Quốc Việt (tỉnh Nghệ An) hằng ngày cùng bố mẹ lên rừng hái măng để trang trải cuộc sống. Việc bị Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) có thông báo trả về với lý do không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe khiến Việt buồn bã vì dang dở ước mơ.