Thông tin mới nhất vụ gian lận điểm thi tại Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Sơn La cho biết vừa hoàn thành việc cập nhật điểm thi thật THPT Quốc gia 2018 của 44 học sinh được xác định có chỉnh sửa điểm theo hướng tăng lên.

Ngày 1.4, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc GDĐT Sơn La cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT, tổ chuyên môn đã hoàn thành việc cập nhật điểm thi cho các thí sinh gian lận kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Các trường đã chủ động liên hệ với Sở để cập nhật tên các thí sinh này. Dự kiến Sở GDĐT Sơn La sẽ báo cáo lại Bộ vào tuần tới.

Theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018, kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức của Kỳ thi THPT quốc gia 2018; được sử dụng thay thế kết quả do các Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 công bố trước đây để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018.

Kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định được công bố trước đó cho thấy có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm thấp hơn so với điểm thi đã công bố. Đáng chú ý, có thí sinh được chấm tăng so với điểm thật nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Trước đó, vào cuối tháng 3.2019, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sơn La cũng đã trả hồ sơ đồng thời yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan đến việc gian lận kỳ thi THPT 2018 vừa qua.

Ngày 25.3, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với thiếu tá Đinh Hải Sơn, nguyên Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh vì có liên quan đến các sai phạm này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cần công khai 44 thí sinh gian lận ở Sơn La dù là con cháu ai

Luật sư Đặng Văn Cường |

Dư luận có nhiều tranh cãi liên quan đến việc nên hay không công khai danh sách thí sinh gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình.

Các trường Đại học chuẩn bị "xử lý" các thí sinh đỗ điểm cao ở Sơn La

Bích Hà |

Nhiều thủ khoa của trường công an, quân đội trong mùa tuyển sinh năm 2018 đến từ các địa phương xảy ra gian lận thi cử, trong đó có Sơn La.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thiếu tá Công an bị tước danh hiệu

Theo Báo Bảo vệ Pháp luật |

Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần công khai 44 thí sinh gian lận ở Sơn La dù là con cháu ai

Luật sư Đặng Văn Cường |

Dư luận có nhiều tranh cãi liên quan đến việc nên hay không công khai danh sách thí sinh gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình.

Các trường Đại học chuẩn bị "xử lý" các thí sinh đỗ điểm cao ở Sơn La

Bích Hà |

Nhiều thủ khoa của trường công an, quân đội trong mùa tuyển sinh năm 2018 đến từ các địa phương xảy ra gian lận thi cử, trong đó có Sơn La.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thiếu tá Công an bị tước danh hiệu

Theo Báo Bảo vệ Pháp luật |

Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La bị tước danh hiệu Công an nhân dân.