Thông tin mới nhất về việc xét tuyển giáo viên hợp đồng tại Hà Nội

Nguyễn Hà |

Chiều 9.6, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã thông tin về kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Theo bà Hà, ngay sau kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2019, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND Thành phố đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu để triển khai xét đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, từ tháng 1-3.2020, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã triển khai rà soát các trường hợp đủ điều kiện, đồng thời, công khai 2.034 trường hợp đủ điều kiện. 

Sở đã phối hợp, rà soát toàn bộ chỉ tiêu còn thiếu tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, kết quả cần tuyển 5.125 chỉ tiêu. Như vậy, số chỉ tiêu cần tuyển nhiều hơn số trường hợp đủ điều kiện xét tuyển.

Sau khi nhận phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh sẽ căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển để đăng ký nguyện vọng. Do có những chỉ tiêu có đông thí sinh đăng ký, trong khi có những chỉ tiêu lại có rất ít thí sinh nộp hồ sơ, do đó, vào cuối mỗi ngày, Ban tổ chức đều công khai niêm yết danh sách thí sinh đăng ký đối với các chỉ tiêu để thí sinh nghiên cứu, có thể đổi nguyện vọng. Trong vòng 1 tháng tiếp nhận, mỗi thí sinh được 2 lần thay đổi nguyện vọng đăng ký.

Vấn đề giáo viên hợp đồng của thành phố Hà Nội, mấy năm qua đã trở thành một vấn đề đau đầu của thành phố. Ảnh: Vũ Ninh
Vấn đề giáo viên hợp đồng của thành phố Hà Nội, mấy năm qua đã trở thành một vấn đề đau đầu của thành phố. Ảnh: Vũ Ninh

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, dự kiến, ngày 12.7.2020, Sở sẽ công khai danh sách thí sinh dự xét tuyển; tiến hành kiểm tra hồ sơ trên phiếu đăng ký, xét lần 1 và xét thực hành, kiểm tra năng lực lần 2. Dự kiến, toàn bộ việc xét tuyển sẽ xong trước 31.7.2020. Việc xét tuyển sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy đinh.

Sở dĩ lần này việc xét tuyển được thực hiện trên phạm vi toàn thành phố vì mặc dù còn thiếu nhiều chỉ tiêu, nhưng việc thừa thiếu ở mỗi trường lại rất khác nhau. Ví như, có trường chỉ thiếu 5 chỉ tiêu nhưng lại có tới 10 lao động hợp đồng đủ điều kiện xét tuyển, vì vậy, các thí sinh sẽ được đăng ký dự tuyển sang trường khác.

Việc đăng ký này là theo nguyện vọng, do thí sinh tự chọn, chứ không phải thành phố tuyển chung rồi phân về các trường. Do vậy, các thí sinh sẽ xem danh sách đăng ký được công bố để có thể lựa chọn trường dự xét tuyển. Những thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt 50/100 điểm.

Đến nay, toàn thành phố đã có 2.034 hồ sơ dự xét tuyển. Trong khi đó, chỉ tiêu của thành phố hiện nay là 5.126. Như vậy, sau khi xét tuyển đối với 2.034 hồ sơ đã đăng ký, với các chỉ tiêu còn thiếu, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển như một kỳ thi thông thường.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị bổ sung biên chế giáo viên tiểu học và THCS để tuyển dụng dứt điểm số giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31.12.2015 của TP.Hà Nội.

Sắp hết quý I/2020, giáo viên hợp đồng vẫn thấp thỏm chờ xét đặc cách

Đặng Chung |

Chỉ còn vài ngày nữa là hết quý I/2020 – thời hạn mà lãnh đạo TP.Hà Nội đưa ra để hoàn thành việc xét đặc cách với giáo viên hợp đồng đủ điều kiện theo công văn 5378/BNV của Bộ Nội vụ.  Tuy nhiên, đến nay hàng nghìn giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn… thấp thỏm chờ tin.

Hàng trăm giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội đã hết cơ hội xét đặc cách?

Đặng Chung |

Với điều kiện mà Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố, hàng trăm giáo viên hợp đồng có thâm niên giảng dạy trong ngành giáo dục thủ đô đang lo lắng, hoang mang. Lý do là họ đã bị chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét đặc cách vào biên chế.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị bổ sung biên chế giáo viên tiểu học và THCS để tuyển dụng dứt điểm số giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31.12.2015 của TP.Hà Nội.

Sắp hết quý I/2020, giáo viên hợp đồng vẫn thấp thỏm chờ xét đặc cách

Đặng Chung |

Chỉ còn vài ngày nữa là hết quý I/2020 – thời hạn mà lãnh đạo TP.Hà Nội đưa ra để hoàn thành việc xét đặc cách với giáo viên hợp đồng đủ điều kiện theo công văn 5378/BNV của Bộ Nội vụ.  Tuy nhiên, đến nay hàng nghìn giáo viên hợp đồng ở Hà Nội vẫn… thấp thỏm chờ tin.

Hàng trăm giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội đã hết cơ hội xét đặc cách?

Đặng Chung |

Với điều kiện mà Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố, hàng trăm giáo viên hợp đồng có thâm niên giảng dạy trong ngành giáo dục thủ đô đang lo lắng, hoang mang. Lý do là họ đã bị chấm dứt hợp đồng trước khi chờ đến ngày được xét đặc cách vào biên chế.