Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp, tuy nhiên theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, hiện tại việc đi học trở lại vẫn chưa được triển khai ngay mà còn phụ thuộc vào kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Sẵn sàng chuyển trạng thái

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM chiều 21.10, Báo Lao Động đặt câu hỏi: Hiện tại, Bộ GDĐT đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới trường đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, cấp độ 1, 2 được đi học trực tiếp.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng đã ban hành Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục của thành phố. Theo 2 tiêu chí trên, có rất nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp. Vậy, TPHCM có tính tới phương án mở cửa trường học sớm hơn thay vì đợi đến đầu học kỳ 2 hay không.

Trả lời về vấn đề này, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng của Sở GDĐT TPHCM cho biết, tuy đã có hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục của UBND TPHCM nhưng việc mở cửa trường học trở lại vẫn phải được thực hiện theo kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Ông Trịnh Duy Trọng - đại diện Sở GDĐT TPHCM
Ông Trịnh Duy Trọng - đại diện Sở GDĐT TPHCM trả lời về kế hoạch cho học sinh đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn

Về phía ngành Giáo dục, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GDĐT và Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở sẽ chủ động rà soát, tự đánh giá mức độ an toàn của trường để đảm bảo làm sao đạt tiêu chí để khi học sinh đi học trở lại thì đảm bảo mức độ an toàn cao nhất.

Cùng với đó, các đơn vị chuẩn bị phương án tổ chức dạy học để sẵn sàng, chủ động chuyển trạng thái dạy học từ dạy học trên internet sang trạng thái dạy học trực tiếp theo kế hoạch của thành phố.

Sẽ tiêm ngay sau khi có hướng dẫn

Về vấn đề tiêm vaccine cho học sinh, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Sau đó, Sở Y tế đã chủ trì với các ban ngành, sở liên quan tổ chức họp trên tinh thần thảo luận rất kỹ những nội dung văn bản của Bộ Y tế cũng như số liệu của TPHCM. TPHCM sẽ triển khai ngay sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn chi tiết.

Ông Hưng cũng cho biết, Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur triển khai tập huấn chuyên môn, đảm bảo an toàn.

Về phía thành phố, cơ bản chấp hành nội dung của Bộ Y tế. Với số lượng các cháu trong lứa tuổi này khá lớn, Sở Y tế đã đang phối hợp với Sở GDĐT thống kê có khoảng 780.000 trẻ ở lứa tuổi này đang đi học. Ngoài ra, còn khoảng hơn 10.000 em không đi học hoặc đi học các hệ khác, Sở Lao động và Thương binh Xã hội sẽ phối hợp với chính quyền để thống kê đầy đủ các cháu trong độ tuổi.

Nơi tiêm có thể trong cộng đồng, trạm y tế, bệnh viện hoặc trường học theo điều kiện cụ thể.

“Các cháu dưới 18 tuổi thì cần có sự đồng ý của phụ huynh. Hiện cũng đang thực hiện lấy ý kiến phụ huynh. Trước khi tiêm thì ngành Giáo dục cũng phối hợp với ngành Y tế sẽ có sự tư vấn cho học sinh, phụ huynh hiểu được lợi ích của tiêm chủng cũng như bất lợi có thể xảy ra sau tiêm, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và y tế để theo dõi sát sao, xử lý kịp thời”, ông Hưng nhấn mạnh và cho biết sẽ triển khai tiêm cho trẻ em ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ mở cửa lại trường học như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục của TPHCM đã có nhiều thay đổi so với dự thảo trước đó. Các trường học cần đảm bảo đạt tiêu chuẩn mới được đón học sinh đến trường.

Sau gần 2 tháng khai giảng, học sinh xã đảo ở TPHCM đã được tới trường

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Thạnh An là xã đảo nằm cách trung tâm huyện Cần Giờ khoảng 8 km. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19 nên các học sinh học sinh tại xã đảo này cũng tạm ngưng tới  trường và học trực tuyến từ nhiều tháng nay. Ngày 20.10, học sinh tại đây đã được đến trường học trực tiếp.

Hà Nội có nên cho học sinh ở vùng xanh đi học trở lại?

Tường Vân |

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cho biết, thành phố phấn đấu phủ vaccine mũi 2 cho toàn dân vào nửa đầu tháng 11, trên cơ sở đó tính toán cho các cháu quay trở lại học tập. Một số phụ huynh cho rằng nên cho học sinh vùng xanh tại Hà Nội quay trở lại trường học trước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM sẽ mở cửa lại trường học như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục của TPHCM đã có nhiều thay đổi so với dự thảo trước đó. Các trường học cần đảm bảo đạt tiêu chuẩn mới được đón học sinh đến trường.

Sau gần 2 tháng khai giảng, học sinh xã đảo ở TPHCM đã được tới trường

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Thạnh An là xã đảo nằm cách trung tâm huyện Cần Giờ khoảng 8 km. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19 nên các học sinh học sinh tại xã đảo này cũng tạm ngưng tới  trường và học trực tuyến từ nhiều tháng nay. Ngày 20.10, học sinh tại đây đã được đến trường học trực tiếp.

Hà Nội có nên cho học sinh ở vùng xanh đi học trở lại?

Tường Vân |

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cho biết, thành phố phấn đấu phủ vaccine mũi 2 cho toàn dân vào nửa đầu tháng 11, trên cơ sở đó tính toán cho các cháu quay trở lại học tập. Một số phụ huynh cho rằng nên cho học sinh vùng xanh tại Hà Nội quay trở lại trường học trước.