Thông tin mới nhất về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường

Tường Vân |

Sau thời gian dài học trực tuyến, nhiều trường đại học đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đón sinh viên đi học trở lại.

Đại học Đà Nẵng thống nhất phương án cho học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, các Trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức cho sinh viên đến trường (bao gồm cả sinh viên đang ở các địa phương ngoài TP.Đà Nẵng) để tham gia thực hành, thí nghiệm, đồ án... Trường Đại học Kinh tế được tổ chức các lớp học lý thuyết tập trung đối với sinh viên năm nhất đang ở tại TP.Đà Nẵng.

Riêng đối với Khoa Y Dược, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh có thể cho sinh viên đến trường học lý thuyết với lớp quy mô nhỏ, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh Kon Tum và các nội dung có liên quan của Đại học Đà Nẵng.

Theo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, hiện đơn vị đã kết nối với sinh viên có hộ khẩu tại TP.Hồ Chí Minh và trạm y tế quận, huyện để bảo đảm sinh viên đã được tiêm vaccine mũi 1 theo quy định.

Cùng với đó, tỉ lệ tiêm vaccine cho giảng viên, cán bộ nhân viên của trường hiện đạt hơn 95%. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cho nhà trường trở lại hoạt động bình thường.

Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định, nhà trường đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát lại danh sách các em đã được tiêm mũi 1 và mũi 2. Do nhà trường có hệ trung cấp nghề vừa học văn hóa vừa học nghề nên sẽ có học sinh dưới 18 tuổi, hiện vẫn đang chờ tiêm theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Y tế về việc tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi, vì vậy việc phủ vaccine đối với học sinh - sinh viên nhà trường vẫn cần có thêm thời gian.

Tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, sinh viên, học viên sẽ đi học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu, kế hoạch của các khoa kể từ ngày 29.11.

Thông tin từ Trung tâm quản lý Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến KTX sẽ bắt đầu đón sinh viên trở lại ở nội trú theo lịch học trực tiếp của các trường đại học thành viên, tức là từ ngày 15.2.2022, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tân sinh viên có thể đăng ký ở nội trú từ ngày 22.11 đến 2.12 bằng hình thức trực tuyến trên app hoặc website. Sinh viên thuộc các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh sẽ ở tại khu A và B. Khu B còn dành cho sinh viên các trường bên ngoài.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải, việc cho phép sinh viên đi học lại còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố nên đơn vị chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Ưu tiên cao nhất lúc này vẫn là an toàn trong phòng, chống dịch.

"Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi sinh viên của trường ở ngoại tỉnh nhiều. Hiện trường đang rà soát và thu thập sinh viên nào chưa tiêm vaccine COVID-19 sẽ được trường đăng ký cho tiêm theo quy định. Dự kiến, nhà trường phấn đấu cho học sinh trở lại trường vào đầu học kỳ II" - ông Chương thông tin.

Cũng theo Trường Đại học Mở Hà Nội, trường chờ quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc cho sinh viên học trực tiếp.

Dự kiến trường sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên là các em ở vùng xanh được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tiếp theo là sinh viên thuộc các ngành thực hành, thực tập như dịch vụ, du lịch, sinh viên năm thứ 4 và năm thứ nhất. Với sinh viên năm thứ 2, 3 trường sẽ tiếp tục học online.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến cho sinh viên năm cuối và năm thứ 4 quay trở lại trường từ sau ngày 25.11; sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 2 từ sau ngày 15.12. Riêng sinh viên năm thứ nhất chưa đến trường.

Trước đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng lên kế hoạch cho việc đón sinh viên trở lại. Mới đây, nhà trường đã triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng học, chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để đáp ứng phòng chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung.

Các địa điểm làm việc và khu giảng đường được nhà trường bố trí tăng cường thêm nước rửa tay, dung dịch sát trùng, khẩu trang, nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác đảm bảo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng thời, sớm phát hiện nếu có những trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Đại học Đà Nẵng xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung

Tường Vân |

Đại học Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên các trường đi học trực tiếp trở lại, riêng Phân viện Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn của địa phương.

Đại học đầu tiên ở TPHCM cho toàn bộ sinh viên đi học tại trường từ 29.11

Huyên Nguyễn |

Sinh viên, học viên Trường Đại học Y Dược TPHCM sẽ đi học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu, kế hoạch của các khoa kể từ ngày 29.11.

Sinh viên Đại học Cần Thơ học thực hành tập trung tại trường từ 15.11

Minh Ánh |

Cần Thơ - Học viên, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ có thể đến trường học tập trung các học phần thực hành, nghiên cứu từ 15.11. Các trạm trại, phòng thí nghiệm thực hành cũng được mở lại phục vụ người học có nhu cầu làm luận văn tốt nghiệp.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại học Đà Nẵng xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung

Tường Vân |

Đại học Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên các trường đi học trực tiếp trở lại, riêng Phân viện Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn của địa phương.

Đại học đầu tiên ở TPHCM cho toàn bộ sinh viên đi học tại trường từ 29.11

Huyên Nguyễn |

Sinh viên, học viên Trường Đại học Y Dược TPHCM sẽ đi học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu, kế hoạch của các khoa kể từ ngày 29.11.

Sinh viên Đại học Cần Thơ học thực hành tập trung tại trường từ 15.11

Minh Ánh |

Cần Thơ - Học viên, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ có thể đến trường học tập trung các học phần thực hành, nghiên cứu từ 15.11. Các trạm trại, phòng thí nghiệm thực hành cũng được mở lại phục vụ người học có nhu cầu làm luận văn tốt nghiệp.