Thông tin mới nhất về các trường dừng hội thi, đổi lịch tuyển sinh 2020

Anh Nhàn |

Do tác động của dịch COVID-19, TPHCM dời hàng loạt các hội thi, kỳ thi. Tương tự, các trường đại học cũng thay đổi lịch tuyển sinh trong thời gian nghỉ học kéo dài.

Dời thi học sinh giỏi, kiểm tra học kỳ

Sở GDĐT TPHCM vừa thông báo tạm dừng cuộc thi xây dựng "Trường học xanh" năm học 2019-2020.  Tương tự, cuộc thi "Nét vẽ xanh thành phố" cũng lùi lại hơn một tháng, từ 29.3 đổi sang ngày 3.5. Có 3 cuộc thi được chuyển qua hình thức thi hoặc khảo sát trực tuyến tại nhà gồm: Cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai” cấp thành phố, cuộc thi Sáng tác ảnh lần thứ 13 năm 2020 và khảo sát ngoại ngữ đối với học sinh khối 7, 9, 11.

 
Sở GDĐT TPHCM dời thi học sinh giỏi, kiểm tra học kỳ vì COVID-19. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn

Cùng với đó, do tác động của dịch bệnh COVID-19, Sở GDĐT TPHCM cũng dời lịch thi học sinh giỏi, kiểm tra học kỳ.

Cụ thể, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9, lớp 12 theo kế hoạch diễn ra vào ngày 10.3 được dời sang ngày 7.4; kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 lùi lại sau 4 tuần, theo kế hoạch từ 20.4 đến 10.5 được điều chỉnh sang 18.5 đến 6.6.

Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2019-2020 được điều chỉnh từ ngày 26.5 thành ngày 23.6, kỳ thi thi nghề phổ thông cấp THPT cũng được điều chỉnh từ ngày 16.5 sang ngày 13.6. 

Trước đó, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở GDĐT TPHCM cũng thông báo tiếp tục ngưng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học quốc tế đến hết ngày 31.3.

Trường đại học thay đổi lịch tuyển sinh

Không những khối phổ thông, các trường đại học cũng thay đổi thời gian xét tuyển do dịch COVID-19 kéo dài.

Mới đây, trường Đại học Văn Hiến chính thức thông báo điều chỉnh thời gian xét tuyển của Nhà trường năm học 2020-2021.

Theo đó, thời gian và các phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia 2020, theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ được điều chỉnh theo lịch chung của Bộ GDĐT và của Đại học Quốc gia TPHCM (ngay sau khi có điểm)

Đối với kỳ thi riêng do trường Đại học Văn Hiến tổ chức cho ngành Thanh nhạc và Piano, lịch thi dự kiến được dời vào ngày 12.8 và 4.9 năm 2020.

 
Nhiều Trường đại học thay đổi lịch tuyển sinh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tương tự, trường Đại học Nguyễn Tất Thành mới đây cũng đã thông báo thay đổi thời gian xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2020 theo lịch thi của Bộ GDĐT. Với hình thức xét tuyển bằng xét học bạ, nhà trường dự kiến có 10 đợt xét tuyển trải dài từ ngày 6.4 cho đến 4.10.

Đối với phương thức thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức, thời gian thi cũng đã có thay đổi. Theo đó, đợt 1 thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15.6-8.8, thời gian công bố kết quả 16.8. Đợt 2, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16.8 đến 31.8, thời gian công bố kết quả 6.9.

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi của Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, các đợt nộp hồ sơ vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành phụ thuộc vào lịch thi của Đại học Quốc gia TPHCM, trường bắt đầu nhận hồ sơ khi nhận được giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực.

Thông tin mới nhất từ Đại học Quốc gia TPHCM, cả hai đợt của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của đại học này cũng sẽ lùi lại 1 tháng so với thông báo trước đó.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến diễn ra trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, vào ngày 31.5 tại TPHCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Nẵng. Đợt 2 dự kiến diễn ra sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, vào ngày 9.8 tại TPHCM, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lấy ý kiến việc đeo khẩu trang khi học sinh trở lại học tập

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang khi học sinh trở lại học tập.

Cập nhật danh sách các trường tại TPHCM cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM tiếp tục cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3.

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3 để phòng COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 2.3, nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3.2020 để chờ tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM lấy ý kiến việc đeo khẩu trang khi học sinh trở lại học tập

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang khi học sinh trở lại học tập.

Cập nhật danh sách các trường tại TPHCM cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM tiếp tục cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3.

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3 để phòng COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 2.3, nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3.2020 để chờ tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.