Thông tin chính thức vụ cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ

Đặng Luân |

Ngày 11.6, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có báo cáo chính thức liên quan đến vụ việc giáo viên mầm non có hành vi đánh trẻ lớp 18-24 tháng tuổi.

Ngày 11.6, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, Thường trực Thành ủy, UBND TP.Hải Dương vụ việc giáo viên trường Mầm non Tư thục Hoa Anh Đào (phường Tân Bình, TP Hải Dương) vi phạm đạo đức nhà giáo, đánh trẻ.

Cụ thể, theo báo cáo của nhà trường, lúc 12h ngày 10.6, phụ huynh bé N.H.A (lớp 18-24 tháng Họa Mi, trường Mầm non Tư thục Hoa Anh Đào) đến văn phòng nhà trường phản ánh việc 2 cô giáo chủ nhiệm lớp là Hoàng Hải Yến (sinh năm 1990, trình độ chuyên môn Cao đẳng Mầm non) và Ngô Thị Thương (sinh năm 1996, trình độ chuyên môn Trung cấp sư phạm mầm non) có hành vi đánh trẻ (tát trẻ) trong giờ chuẩn bị cho trẻ đi ngủ.

Ngay khi nghe phản ánh của phụ huynh, nhà trường có buổi làm việc với gia đình và chính quyền địa phương. Tại buổi làm việc, nhà trường trích xuất camera thời điểm 10h30 cùng ngày. Sau khi xem lại hình ảnh camera, nhà trường và lãnh đạo địa phương xác nhận phản ánh của phụ huynh học sinh là đúng.

Sau khi nhận được phản ánh từ phụ huynh, bà Nguyễn Thị Duyên - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Dương kịp thời xuống trường cùng dự buổi làm việc, chỉ đạo nhà trường xử lý và giải quyết những công việc tiếp theo. Cũng theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Dương, 2 cô giáo Ngô Thị Thương và Hoàng Hải Yến có bản tường trình và bản kiểm điểm, nhận khuyết điểm; nhà trường cùng 2 giáo viên đến nói chuyện và xin lỗi gia đình cháu N.H.A. Đồng thời, Hiệu trưởng trường Mầm non Tư thục Hoa Anh Đào ban hành quyết định buộc thôi việc đối với 2 cô giáo trên.

Sáng 11.6, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương trao đổi với ông N.M.H (bố của bé N.H.A) thì được biết, tình hình sức khỏe của cháu bình thường, gia đình cho cháu ở nhà, tâm lý của cháu đã tốt hơn. Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương có thông báo rút kinh nghiệm trong toàn ngành, yêu cầu trường Mầm non Tư thục Hoa Anh Đào tiếp tục xác minh làm rõ các thông tin có liên quan tại lớp 18-24 tháng Họa Mi, họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, rà soát lại công tác quản lý, báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Buộc thôi việc 2 giáo viên cầm dép đánh vào đầu trẻ

Bùi Tú |

Hình ảnh camera ghi lại, giáo viên lớp 18 - 24 tháng (Trường mầm non Hoa Anh Đào, TP Hải Dương) cầm dép đánh nhiều cái vào đầu học sinh.

Vụ 2 giáo viên mầm non Hải Phòng nghỉ việc: Nhà trường lên tiếng

Đặng Luân |

Ngày 9.6, Trường mầm non L.X (Hải Phòng) cho biết, việc 2 giáo viên nghỉ việc sau vụ việc bỏ trông trẻ trong giờ nghỉ trưa là do nguyện vọng cá nhân.

Vụ 2 giáo viên mầm non phải nghỉ việc tại Hải Phòng: "Hình phạt quá nặng"

Đặng Luân |

Qua trao đổi, gia đình của một trong 2 cô giáo bị nghỉ việc vì bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa tại Hải Phòng cho biết, hình phạt chấm dứt hợp đồng lao động là quá nặng đối với các cô giáo.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hải Dương: Buộc thôi việc 2 giáo viên cầm dép đánh vào đầu trẻ

Bùi Tú |

Hình ảnh camera ghi lại, giáo viên lớp 18 - 24 tháng (Trường mầm non Hoa Anh Đào, TP Hải Dương) cầm dép đánh nhiều cái vào đầu học sinh.

Vụ 2 giáo viên mầm non Hải Phòng nghỉ việc: Nhà trường lên tiếng

Đặng Luân |

Ngày 9.6, Trường mầm non L.X (Hải Phòng) cho biết, việc 2 giáo viên nghỉ việc sau vụ việc bỏ trông trẻ trong giờ nghỉ trưa là do nguyện vọng cá nhân.

Vụ 2 giáo viên mầm non phải nghỉ việc tại Hải Phòng: "Hình phạt quá nặng"

Đặng Luân |

Qua trao đổi, gia đình của một trong 2 cô giáo bị nghỉ việc vì bỏ trông trẻ giờ nghỉ trưa tại Hải Phòng cho biết, hình phạt chấm dứt hợp đồng lao động là quá nặng đối với các cô giáo.