Thống nhất hướng tăng phụ cấp, giáo viên thoát nỗi lo "cơm áo gạo tiền"

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT) và Bộ Nội vụ vừa thống nhất hướng tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, bậc tiểu học 5%, chờ Bộ Tài chính cho ý kiến.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đưa ra tại cuộc họp phiên toàn thế lần thứ 5 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội diễn ra chiều 27.5.

Về tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, sau khi vấn đề này được Bộ GDĐT đề nghị ở kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành xem xét phương án cụ thể.

Bộ GDĐT đã nhiều lần làm việc với Bộ Nội vụ và trong phạm vi điều kiện có thể, hai bên đã thống nhất theo hướng tăng phụ cấp ưu đãi cho bậc mầm non lên 10%, bậc tiểu học 5%. Hiện, phương án đang chờ Bộ Tài chính cho ý kiến.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: MOET
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, 2 Bộ đã thống nhất hướng tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, bậc tiểu học 5%, chờ Bộ Tài chính cho ý kiến.  Ảnh: MOET

“Tại diễn đàn Quốc hội, mong rằng các đại biểu sẽ ủng hộ việc tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, để đảm bảo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục” - ông Sơn chia sẻ.

Trước thông tin này, thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Khánh Hoà) cảm thấy vô cùng vui mừng.

Theo thầy Lực, việc tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo sẽ giảm bớt được phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền, nâng cao đời sống giáo viên, giúp thầy cô an tâm công tác. Và việc làm này cũng nhằm đảm bảo số lượng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

"Chúng tôi rất mong lãnh đạo ngành giáo dục có nhiều sự quan tâm hơn nữa về đời sống giáo viên, có thêm chế độ đãi ngộ cho ngành đặc thù “vì lợi ích trăm năm trồng người”, đó cũng là một trong những biện pháp góp phần nâng cao chất giảng dạy" - thầy Lực bày tỏ nguyện vọng.

Từ 1.7, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, lương giáo viên mầm non, tiểu học dao động 3,8-12,2 triệu.

Ngoài tiền lương, giáo viên hưởng thêm phụ cấp thâm niên (5% sau 5 năm công tác, mỗi năm cộng thêm 1%), phụ cấp ưu đãi nghề như đề cập ở trên.

Nếu mức tăng phụ cấp ưu đãi được thông qua, lương giáo viên mầm non, tiểu học tăng thêm 360.000 - 440.000 đồng một tháng.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý quan trọng khi xét tuyển sớm vào Học viện Ngân hàng

Vân Trang |

Năm 2023, Học viện Ngân hàng xét tuyển sớm theo 4 phương thức. Thí sinh cần lưu ý các thông tin quan trọng sau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cần thiết sẽ yêu cầu giải trình việc đưa môn Văn vào xét tuyển ngành Y

Vân Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2023, một số trường đại học đưa môn Văn vào tổ hợp xét tuyển ngành Y. Điều này gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Giáo viên soạn 40 slide giáo án chỉ để dạy 1 tiết theo chương trình mới

Vân Hà |

Trong buổi "Tập huấn báo cáo viên tham gia tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 bộ sách Cánh Diều”, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho biết, đã có trường hợp giáo viên soạn 40 slide dạy trong 1 tiết học 45 phút, tức khoảng 1 phút/slide. Đây là điều chưa hợp lý và các giáo viên nên thay đổi phương pháp dạy cũ này.

Sầu riêng lời cao nhưng coi chừng rơi vào thảm cảnh “trồng - chặt”

TRƯỜNG NHÂN |

Nhà vườn Miền Tây đang rất phấn khởi khi sầu riêng chính vụ năm nay vừa được mùa lại được giá. Tuy nhiên, trong niềm vui của nhà vườn, vẫn canh cánh một nỗi lo chung...

Vụ án phá rừng Pha Đin: Không đủ căn cứ xác định hành vi đưa và nhận hối lộ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mặc dù vụ án phá rừng trên đỉnh Pha Đin được đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuy nhiên cơ quan điều tra lại cho rằng không đủ căn cứ để xác định hành vi đưa và nhận hối lộ.

Căn hộ hàng hiệu giá hơn tỉ đồng/m2 ở quận Hoàn Kiếm gây sốt

Thu Giang |

Hà Nội - Loạt căn hộ chung cư hàng hiệu ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang được rao bán với giá đắt đỏ từ 1 - 1,9 tỉ đồng/m2 khiến nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Bưu điện TP Hồ Chí Minh ghi danh vào top đẹp nhất thế giới

Chí Long |

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveller vừa liệt kê danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới, trong đó có Bưu điện TP Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Khởi tố vụ án xây trái phép 680 căn biệt thự, nhà liên kế ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư.

Lưu ý quan trọng khi xét tuyển sớm vào Học viện Ngân hàng

Vân Trang |

Năm 2023, Học viện Ngân hàng xét tuyển sớm theo 4 phương thức. Thí sinh cần lưu ý các thông tin quan trọng sau.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cần thiết sẽ yêu cầu giải trình việc đưa môn Văn vào xét tuyển ngành Y

Vân Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2023, một số trường đại học đưa môn Văn vào tổ hợp xét tuyển ngành Y. Điều này gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Giáo viên soạn 40 slide giáo án chỉ để dạy 1 tiết theo chương trình mới

Vân Hà |

Trong buổi "Tập huấn báo cáo viên tham gia tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 bộ sách Cánh Diều”, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho biết, đã có trường hợp giáo viên soạn 40 slide dạy trong 1 tiết học 45 phút, tức khoảng 1 phút/slide. Đây là điều chưa hợp lý và các giáo viên nên thay đổi phương pháp dạy cũ này.