Thông điệp "lạ" trên sách giáo khoa được tán thưởng

HUYÊN NGUYỄN |

Mới đây, bức ảnh chụp lại dòng 18 chữ trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý cộng đồng.

Theo đó, cuối mỗi trang đầu tiên của sách giáo khoa được tái bản mới đều có dòng chữ: "Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!".

Bức ảnh có nội dung này đã thu hút được hơn hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận, chia sẻ. Phần lớn cảm xúc của người dùng mạng xã hội là "thả tim", "like", bày tỏ cảm xúc tích cực.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: "Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!" là thông điệp được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in trên trang 1 tất cả những bản sách giáo khoa tái bản lần gần nhất phục vụ học sinh từ năm học 2019 - 2020.

Dòng chữ lạ thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: FB
Dòng chữ lạ thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: FB

Với thông điệp đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn, mỗi cuốn sách giáo khoa sẽ được sử dụng lại nhiều lần, trong nhiều năm học. Điều đó không chỉ tiết kiệm cho xã hội mà còn có tác dụng giáo dục phẩm chất đối với mỗi học sinh.

"Qua hành động giữ gìn, bảo quản sách, các em học sinh được rèn luyện đức tính tiết kiệm, ý thức cẩn thận khi sử dụng sách cũng như tất cả các vật dụng khác trong cuộc sống.

Với hành động dành tặng cho các em học sinh lớp sau, học sinh được học tập ý thức trách nhiệm với người khác, có thể đó là các em trong gia đình, các em cùng xóm phố hoặc các em trong cộng đồng xã hội. Việc tặng sách cũng giúp mỗi học sinh có cơ hội thể hiện tình yêu thương của mình với mọi người xung quanh", ông Tùng bày tỏ.

Cùng với những ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn khi in dòng chữ này, học sinh sẽ yêu cuốn sách mình đang học hơn. Yêu sách, trân trọng sách khiến các em tự nâng cao ý thức học tập và đạt kết quả học tập tốt hơn.

Trước câu hỏi về tình trạng sử dụng lại sách cũ trong những năm qua, ông Nguyễn Văn Tùng thông tin: Nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát động và duy trì phong trào sử dụng lại sách giáo khoa cũ.

Thực tế mỗi năm có khoảng hơn 30% lượng sách giáo khoa cũ được học sinh sử dụng lại. Cụ thể, năm 2018 cả nước có gần 17 triệu học sinh. Theo danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt từ lớp 1 đến lớp 12, thì trung bình mỗi học sinh cần 10,5 bản sách.

Nếu tất cả các học sinh đều sử dụng sách giáo khoa mới, số lượng cần in là khoảng 170 triệu bản. Trong khi đó, năm 2018 số lượng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành là 110 triệu bản, chỉ đáp ứng nhu cầu của gần 65% học sinh. Số còn lại là các em sử dụng sách cũ, mượn từ thư viện, tủ sách dùng chung.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sắp công bố kết quả những bộ sách giáo khoa lớp 1 được thẩm định

Đặng Chung |

Những ngày qua,  các hội đồng thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đang tập trung làm việc, đánh giá các bản thảo để chọn ra bộ SGK có chất lượng tốt nhất. Công việc này sẽ được hoàn thành trong tháng 9.2019 để kịp lộ trình dạy thử nghiệm và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 vào năm học 2020-2021.

NXB Giáo dục VN đảm bảo đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Thanh Uyên |

Ngày khai giảng năm học 2019-2020 đã đến gần, đây cũng là thời điểm nhu cầu về sách giáo khoa (SGK) và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới tăng cao.  Đồng hành cùng hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực về mọi mặt để đảm bảo có đủ SGK và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới.

Nữ thủ khoa xinh đẹp với bí quyết học theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Thu Hà – nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ xuất sắc là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sắp công bố kết quả những bộ sách giáo khoa lớp 1 được thẩm định

Đặng Chung |

Những ngày qua,  các hội đồng thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 đang tập trung làm việc, đánh giá các bản thảo để chọn ra bộ SGK có chất lượng tốt nhất. Công việc này sẽ được hoàn thành trong tháng 9.2019 để kịp lộ trình dạy thử nghiệm và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 vào năm học 2020-2021.

NXB Giáo dục VN đảm bảo đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Thanh Uyên |

Ngày khai giảng năm học 2019-2020 đã đến gần, đây cũng là thời điểm nhu cầu về sách giáo khoa (SGK) và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới tăng cao.  Đồng hành cùng hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực về mọi mặt để đảm bảo có đủ SGK và các sản phẩm khác phục vụ năm học mới.

Nữ thủ khoa xinh đẹp với bí quyết học theo sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Thu Hà – nữ sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ xuất sắc là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển đại học cao nhất cả nước trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.