Thời gian xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Thiều Trang |

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Dự kiến, thời gian xét công nhận sẽ được tiến hành từ tháng 3 đến cuối tháng 10.

Ảnh minh họa:VTV
Công bố thời gian xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Ảnh minh họa: VTV

Theo đó, hạn cuối để ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại các cơ sở giáo dục đại học là ngày 5.5.2021.

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại hội đồng giáo sư cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước là ngày 30.6.2021.

Các hội đồng giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ ngày 1.7 đến 25.7.

Các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ 13.9 đến 30.9.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 trong thời gian từ 20.10 đến 30.10.

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cụ thể như sau:

Năm 2020, theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã có 87 Hội đồng Giáo sư cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên phó giáo sư.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chuẩn chức danh giáo viên phổ thông hạng I: Quá tầm và thiếu thực tế

QUANG ĐẠI (ghi) |

Trong quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I cấp THCS và THPT, Bộ GDĐT nêu ra nhiều tiêu chí khó, “quá tầm”, không phù hợp với năng lực, điều kiện giáo viên.

Gặp người duy nhất được công nhận chức danh Giáo sư ngành Vật lý năm 2020

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Ông Nguyễn Phúc Dương - Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu - Trường đại học Bách Khoa Hà Nội là ứng viên duy nhất được công nhận là Giáo sư ngành Vật lý năm 2020. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện để hiểu hơn về con đường nghiên cứu khoa học của ông.

Những ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020

Đặng Chung |

Trong số các ứng viên vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt chức danh giáo sư năm 2020, ông Lê Anh Vinh là người trẻ tuổi nhất, 37 tuổi. Ông cũng là một trong ba ứng viên được xét công nhận chức danh giáo sư ngành Toán năm nay.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tiêu chuẩn chức danh giáo viên phổ thông hạng I: Quá tầm và thiếu thực tế

QUANG ĐẠI (ghi) |

Trong quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I cấp THCS và THPT, Bộ GDĐT nêu ra nhiều tiêu chí khó, “quá tầm”, không phù hợp với năng lực, điều kiện giáo viên.

Gặp người duy nhất được công nhận chức danh Giáo sư ngành Vật lý năm 2020

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Ông Nguyễn Phúc Dương - Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu - Trường đại học Bách Khoa Hà Nội là ứng viên duy nhất được công nhận là Giáo sư ngành Vật lý năm 2020. Báo Lao Động có cuộc trò chuyện để hiểu hơn về con đường nghiên cứu khoa học của ông.

Những ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020

Đặng Chung |

Trong số các ứng viên vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt chức danh giáo sư năm 2020, ông Lê Anh Vinh là người trẻ tuổi nhất, 37 tuổi. Ông cũng là một trong ba ứng viên được xét công nhận chức danh giáo sư ngành Toán năm nay.