Thời gian chậm nhất để Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hoàn thành tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi TP.Hà Nội dự kiến tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 1.6 thì TP.Hồ Chí Minh lại có công văn kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 3. Vậy vấn đề đang được dư luận quan tâm là thời gian chậm nhất để các địa phương có thể hoàn thành việc tuyển sinh đầu cấp là khi nào?

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 được UBND TP.Hà Nội phê duyệt ngày 18.2, dự kiến môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào ngày 1.6.

So với năm ngoái, lịch thi dự kiến của năm nay diễn ra sớm hơn 1 ngày. Điều này khiến học sinh, phụ huynh, giáo viên băn khoăn khi ở thời điểm hiện tại, học sinh cả nước vẫn đang được nghỉ học kéo dài để phòng dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh lại có công văn kiến nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 3. Dư luận đặt câu hỏi về thời gian chậm nhất để các địa phương có thể hoàn thành việc tuyển sinh đầu cấp là khi nào?.

Theo quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được ban hành từ tháng 7 năm 2019, thời gian kết thúc năm học trước ngày 31.5.2020.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 15.6. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31.7.2020.

Còn theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian kết thúc năm học chậm nhất là ngày 31.5, thời điểm xét tốt nghiệp cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (quy định chậm nhất là 15.6); việc tuyển sinh vào lớp 10 (quy định chậm nhất là 31.7). Bộ không quy định “cứng” về thời gian để áp dụng cho tất cả các địa phương.

Tuy nhiên, kế hoạch năm học có thể sẽ lùi lại để phù hợp với thực tế diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ căn cứ vào thời gian thực tế mà các địa phương đã cho học sinh nghỉ học.

Như vậy, nếu lùi thời điểm kết thúc năm học, các mốc thời điểm xét tốt nghiệp cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; việc tuyển sinh vào lớp 10 cũng có thể điều chỉnh, nhưng vẫn phải đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến năm học tiếp theo.

Để các địa phương có căn cứ điều chỉnh thời gian năm học, Bộ sẽ có hướng dẫn trước khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ, đảm bảo học sinh được học đủ thời lượng chương trình và nội dung kiến thức.

Lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng dịch

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các kịch bản ứng phó với tình hình dịch, trong đó có việc lùi các mốc thời gian trong kế hoạch năm học chung, đặc biệt là sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Đây là cơ sở để các địa phương thuận lợi trong việc dãn khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phương án cho học sinh tiếp tục nghỉ học (nếu cần thiết).

Hà Nội có vội vàng?

Trước thực tế kế hoạch năm học như vậy, nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn TP.Hà Nội có kế hoạch phù hợp hơn để phụ huynh và học sinh yên tâm.

"Tôi cho rằng việc Hà Nội phê duyệt dự kiến lịch thi tuyển sinh lớp 10 sớm hơn năm trước, trong khi học sinh đang nghỉ học dài ngày gây lo lắng cho phụ huynh. Không chỉ thời gian để hoàn thành tuyển sinh lớp 10 cách xa ngày thi đến gần 2 tháng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tuyên bố có thể lùi thời gian kết thúc năm học từ 1-2 tuần, thậm chí là 3 tuần. Sao Hà Nội lại vội vàng như vậy?", anh Nguyễn Khanh, một phụ huynh tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội bày tỏ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị Thủ tướng cho dạy học đại trà qua kênh truyền hình

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 20.2, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giải pháp học tập cho học sinh, sinh viên trong mùa dịch COVID-19.

Hà Nội không lùi lịch thi vào lớp 10: Phụ huynh lo ngại con bị học "dồn ép"

Đặng Chung |

Hiện nhiều học sinh, cũng như phụ huynh bày tỏ băn khoăn trước thông tin Hà Nội dự kiến vẫn tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2020-2021 vào ngày 1.6 (như mọi năm), dù năm nay học sinh thành phố đã nghỉ 3 tuần để phòng dịch COVID-19.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiến nghị Thủ tướng cho dạy học đại trà qua kênh truyền hình

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 20.2, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giải pháp học tập cho học sinh, sinh viên trong mùa dịch COVID-19.

Hà Nội không lùi lịch thi vào lớp 10: Phụ huynh lo ngại con bị học "dồn ép"

Đặng Chung |

Hiện nhiều học sinh, cũng như phụ huynh bày tỏ băn khoăn trước thông tin Hà Nội dự kiến vẫn tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2020-2021 vào ngày 1.6 (như mọi năm), dù năm nay học sinh thành phố đã nghỉ 3 tuần để phòng dịch COVID-19.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.