Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo Công bố Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đã có 32 cuốn sách giáo khoa của các môn học được công bố, trừ môn tiếng Anh. Điều này khiến dư luận băn khoăn vì đến tháng 3.2020 các địa phương phải tiến hành lựa chọn xong sách giáo khoa, nhưng hiện tại giáo viên vẫn chưa biết hình hài sách tiếng Anh ra sao.
Lý giải việc chậm công bố sách giáo khoa tiếng Anh, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) cho biết, tiếng Anh là môn học tự chọn, không phải môn bắt buộc trong chương trình lớp 1 nên sẽ công bố sau.
Lý do của việc công bố chậm là cần thời gian để các tác giả nước ngoài hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan như các giấy tờ về lý lịch tư pháp, chứng minh quyền nhân thân, quyền sở hữu của tác giả với nhà xuất bản.
Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với các tác giả nước ngoài môn tiếng Anh và đi đến thống nhất chậm nhất ngày 20.12, các tác giả phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý. Sau đó Bộ sẽ công bố chính thức các bản mẫu sách giáo khoa tiếng Anh.
Theo TS Nguyễn Bá Cường - Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, hiện sách Tiếng Anh của đơn vị đã được Hội đồng thẩm định quốc gia phê duyệt, còn việc bổ sung chủ biên người Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang được tiến hành để kịp tiến độ công bố bản mẫu sách trong tháng 12.
Còn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã giới thiệu 4 bộ sách giáo khoa bản mẫu được Hội đồng thẩm định 2 vòng đến các địa phương. Trong số các bản mẫu này, có bản mẫu sách tiếng Anh, phần lớn là do tác giả nước ngoài chủ biên.
Thông tin của Lao Động, trong số 6 bản mẫu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 được đánh giá đạt trong đợt đầu tiên, chỉ một mẫu sách có tổng chủ biên, chủ biên là người Việt Nam. Đó là cuốn sách nằm trong bộ “Cùng học để phát triển năng lực” (Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội, đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam) thực hiện.
Có điều dư luận lại đang đặt nghi ngờ đây là bộ sách của đề án ngoại ngữ quốc gia, thực hiện bằng ngân sách nhà nước - trái với khẳng định trước đó của Bộ GDĐT rằng đã hoàn toàn xã hội hóa việc làm sách giáo khoa.
Giải đáp những băn khoăn của dư luận, đại diện Bộ Giáo dục cho biết, sách giáo khoa Tiếng Anh của đề án ngoại ngữ chỉ có từ lớp 3 đến lớp 12, còn cách sách lớp 1 là do đơn vị tư nhân tự biên soạn.
Còn sách giáo khoa của đề án ngoại ngữ, dự kiến sẽ đưa vào giảng dạy từ năm học 2021-2022. Trước lúc đó, Bộ Giáo dục sẽ tổ chức đấu thầu, nếu có nhà xuất bản nào trả kinh phí tương ứng với số tiền ngân sách dùng để thực hiện bộ sách này, thì Bộ sẽ bàn giao. Còn không, bộ sách giáo khoa tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 của đề án ngoại ngữ sẽ được đưa lên mạng cho người học dùng miễn phí.