Thịt gà An Việt nghi ôi thiu vào trường Chu Văn An: "Lỗi tại biên bản"

ANH THƯ |

Sau khi xảy ra sự việc phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà có dấu hiệu mùi ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học, đại diện UBND quận Hoàng Mai lên tiếng.

Mùi “lạ” chứ không phải mùi hôi thối?

Trao đổi với PV Lao Động chiều 5.4, ông Nguyễn Xuân Trung-Trưởng Phòng Y tế quận Hoàng Mai cho biết, việc kiểm soát thực phẩm của các trường học trên địa bàn chặt chẽ.

Đại diện Ban giám hiệu, nhân viên của bếp và cha mẹ học sinh kiểm tra thực phẩm đầu vào nên đảm bảo minh bạch, công khai.

Bên cạnh đó, theo ông Trung, các công ty cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn đều có hồ sơ kí kết đảm bảo được yếu tố pháp lý.

Vị trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai thông tin, sáng 3.4, Cty CP Sản xuất và Thương mại An Việt (Cty An Việt) có giao 65kg thịt gà từ túi ra chậu, trong đó có 35kg có mùi “lạ”.

“Về cảm quan, thịt vẫn màu hồng, không có gì khác lạ. Nghe phụ huynh kể lại, họ đưa thịt lên mũi ngửi thì có mùi “lạ” chứ không phải mùi hôi thối. Sau đó, số thịt gà này trả lại đơn vị cung cấp”, ông Trung nói.

Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, công ty đã mang thịt gà mới đến đổi trả và học sinh ăn uống bình thường. Cơ quan chức năng xác định, đây là lần đầu tiên, trường Tiểu học Chu Văn An xảy ra tình trạng như vậy.

Lãnh đạo Phòng Y tế cho biết thêm, ngày 5.4, đại diện UBND quận Hoàng Mai đã làm việc với nhà trường.

“Khi chúng tôi hỏi tất cả những người chứng kiến nhận thịt gà hôm đó đều khẳng định không có mùi hôi thối và chỉ có mùi “lạ”"

Hiện, chúng tôi đang truy xuất nguồn gốc của thực phẩm, bởi Cty An Việt chỉ là đơn vị kinh doanh và nhận hàng từ công ty Halofoods”, ông Trung nói.

Thịt gà cho rằng không đảm bảo. Ảnh cắt từ clip.
Thịt gà  kém chất lượng được phụ huynh trường Chu Văn An phát hiện. Ảnh cắt từ clip.

Lỗi tại biên bản, người kiểm tra không đọc mà cứ kí?

Trao đổi vấn đề tại phiếu nhận xét đánh giá do Cty An Việt phát ra có nêu chất lượng hàng hóa chưa đạt do thịt gà đông lạnh lâu có mùi ôi thiu, nồng nặc, ông Trung nêu rõ:

“Lỗi tại biên bản. Khi đó, người kiểm tra thực phẩm không đọc biên bản và cứ kí. Người giao hàng cho rằng khi được bảo kí thì kí. Tất cả đều không đọc biên bản. Chúng tôi liên hệ phụ huynh là người ghi biên bản để xác minh nhưng phụ huynh không nghe máy”.

Phiếu nhận xét đánh giá thực phẩm đưa vào trường học ngày 3.4.
Phiếu nhận xét đánh giá thực phẩm đưa vào trường học ngày 3.4.

Trưởng phòng Y tế quận nhấn mạnh thêm, hiện đã đình chỉ 35kg thịt gà không được sử dụng kinh doanh mà phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, công ty thực phẩm đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả.

"Nếu xét nghiệm thực phẩm không có vấn đề gì thì cơ quan chức năng không thể ép vào hành vi để xử phạt", ông Trung nêu quan điểm.

Đại diện UBND quận Hoàng Mai cũng cho biết, đã đề nghị công ty thực phẩm nghiêm túc chấp hành quy trình từ nhận hàng, bảo quản hàng, vận chuyển hàng. Đối với trường Chu Văn An cần duy trì tốt việc giao nhận thực phẩm, không để thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng đi vào trường.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, khoảng 6h ngày 3.4, những người trực tiếp tham gia tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm tại trường phát hiện 35kg thịt gà đông lạnh có mùi, ôi thiu.

Sau đó, những người làm nhiệm vụ kiểm tra đầu vào thực phẩm đã báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường.

Nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm đổi lại số gà bị hư hỏng trên. Hơn 1 giờ sau, nhân viên của Cty An Việt đổi lại thịt gà cho bếp ăn.

Tại phiếu nhận xét đánh giá do Cty An Việt phát ra nêu rõ, chất lượng hàng hóa chưa đạt. Nguyên nhân do thịt gà đông lạnh lâu có mùi ôi thiu, nồng nặc.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường tiểu học

PV |

Yêu cầu làm rõ việc 16 bức tượng ở chùa Khánh Long bị phá hoại; Hà Nội mưa lớn sáng sớm, nhiều ngõ phố ngập trong nước; Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Hà Nội: Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học

ANH THƯ |

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà bốc mùi, ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học.

Nhiều hộ chăn nuôi, nhà hàng điêu đứng vì tin đồn sán lợn

Phạm Đông |

Dính tin đồn thịt lợn nhiễm sán là ác mộng của mọi doanh nghiệp chăn nuôi và các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian gần đây, nỗi lo này xảy đến thường xuyên hơn và cũng trầm trọng hơn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức Hà Nội 24h: Phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường tiểu học

PV |

Yêu cầu làm rõ việc 16 bức tượng ở chùa Khánh Long bị phá hoại; Hà Nội mưa lớn sáng sớm, nhiều ngõ phố ngập trong nước; Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Hà Nội: Phụ huynh phát hiện thịt gà ôi thiu đưa vào trường học

ANH THƯ |

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thịt gà bốc mùi, ôi thiu được cung cấp cho bếp ăn trường học.

Nhiều hộ chăn nuôi, nhà hàng điêu đứng vì tin đồn sán lợn

Phạm Đông |

Dính tin đồn thịt lợn nhiễm sán là ác mộng của mọi doanh nghiệp chăn nuôi và các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian gần đây, nỗi lo này xảy đến thường xuyên hơn và cũng trầm trọng hơn.