Thiếu niên nói: Đòi từ chức lớp trưởng vì chịu nhiều oan ức

HUYÊN NGUYỄN |

“Mình thực sự không muốn làm lớp trưởng nữa đâu”, “Mong các bạn lên lớp 8 đừng bầu mình làm lớp trưởng nữa. Năn nỉ!” - Nguyễn Khả Nhật An – cô bé học sinh lớp 7 Trường THCS Hồng Bàng (Quận 5, TPHCM) đã thốt lên như vậy trước những gánh nặng khi giữ chức lớp trưởng.

Bị nói xấu sau lưng, mất đi nhiều bạn bè

Trên bục dũng khí của chương trình Thiếu niên nói 2020, cô bé Nguyễn Khả Nhật An – lớp 7A18 Trường THCS Hồng Bàng (Quận 5, TPHCM) đã bày tỏ những tâm tư lâu nay khi giữ chức lớp trưởng.

Với Nhật An, lớp trưởng là một gánh nặng vì nó khiến cô bé bị nói xấu sau lưng và ngày càng mất đi nhiều bạn bè.

Cô bé lớp trưởng bày tỏ: “Lớp trưởng là một chức vụ quan trọng sẽ thay mặt thầy cô quản lý lớp, nhưng đối với mình nó không còn là một chức vụ nữa mà là áp lực rất lớn. Lớp trưởng sẽ là người phải đứng ra chịu trách nhiệm hết tất cả về lớp và cũng là người chịu nhiều oan ức nhất”.

Theo nữ sinh này, có những lần lớp ồn, Nhật An đã bị giáo viên nhắc nhở khi không quản lý được lớp. “Lớp trưởng cũng là học sinh, bổn phận chính là học tập chứ không phải quản lý lớp” – Nhật An nói.

Trên bục dũng khí của chương trình Thiếu niên nói 2020, Nhật An nói: “Mình thực sự không muốn làm lớp trưởng nữa đâu”. Ảnh: BTC
Trên bục dũng khí của chương trình Thiếu niên nói 2020, Nhật An nói: “Mình thực sự không muốn làm lớp trưởng nữa đâu”. Ảnh: BTC

Kể từ khi làm lớp trưởng, Nhật An có thêm nhiều kiến thức mới, những tình bạn mới nhưng song song đó em cũng mất đi một vài người bạn của mình vì phải có trách nhiệm ghi tên, nhắc nhở cả lớp giữ kỉ cương mà không thiên vị một ai. Điều này khiến cô bé bị nhiều bạn bè hiểu lầm, nói xấu sau lưng và dần trở nên xa lánh.

“Mong các bạn lên lớp 8 đừng bầu mình làm lớp trưởng nữa”, Nhật An năn nỉ.

Xin hãy hiểu cho lớp trưởng

“Mình xin các bạn hãy hiểu cho những người làm lớp trưởng. Thay vì các bạn ghét họ thì tại sao chúng ta không hợp tác với nhau làm lớp học trở nên đoàn kết và vững mạnh hơn”, Nhật An nói những lời chân thành khi kết thúc phần chia sẻ của mình.

Bạn bè trong lớp
Bạn bè trong lớp chia sẻ những khó khăn cùng Nhật An. Ảnh: BTC

Sau những lời nói đầy tình cảm của Nhật An về những gánh nặng và khó khăn khi làm lớp trưởng, cả lớp đều đồng cảm và hiểu hơn cho cô bé.

Nhiều bạn đã chia sẻ khi chứng kiến những khó khăn lớp trưởng phải chịu và bày tỏ mong muốn sẽ cùng với Nhật An xây dựng lớp tốt hơn, mong năm sau Nhật An sẽ vẫn tiếp tục làm lớp trưởng.

Thiếu niên nói 2020 là chương trình truyền hình thực tế có format hoàn toàn mới lần đầu tiên lên sóng tại Việt Nam, chương trình mang tính định hướng giáo dục đầy tính nhân văn dành cho các em học sinh tiểu học và trung học.

Ở mỗi nơi chương trình đi qua, “bục dũng khí” sẽ được dựng nên và các em học sinh sẽ bước lên đó để chia sẻ vấn đề của mình trước sự chứng kiến của nhiều người bên dưới. Từ đây những tâm tư, tình cảm được giấu kín bấy lâu nay sẽ lần đầu tiên được nói ra.

Chương trình Thiếu niên nói 2020 lên sóng lúc 21h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới tuyển sinh lớp 10: Tránh học tủ hay thêm áp lực?

HUYÊN NGUYỄN |

Thi tuyển lớp 10 với môn thi tổ hợp đang là xu hướng được nhiều tỉnh, thành lựa chọn nhằm đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều giáo viên cho rằng thực tế hình thức này đang tăng thêm áp lực cho cả học sinh lẫn đội ngũ nhà giáo. Việc thi tuyển sinh lớp 10 vốn dĩ nên được coi là “phổ thông” lại khốc liệt hơn cả vào đại học.

Cậu bé lớp 4 viết thư phản đối áp lực điểm 10 khiến cha mẹ lặng người

Theo Vietnamnet |

Sau buổi họp phụ huynh, được cô giáo đưa lại một bài tập của cậu con trai đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở Hà Nội, vợ chồng anh Dư lặng người.

Học bạ toàn điểm 10 mới thi vào chuyên: Không gây áp lực cho học sinh

ANH THƯ -TRẦN KIỀU |

Học sinh Hà Nội muốn thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển hết sức ngặt nghèo, trong đó điều kiện học bạ của thí sinh phải đạt yêu cầu toàn điểm 10.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đổi mới tuyển sinh lớp 10: Tránh học tủ hay thêm áp lực?

HUYÊN NGUYỄN |

Thi tuyển lớp 10 với môn thi tổ hợp đang là xu hướng được nhiều tỉnh, thành lựa chọn nhằm đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều giáo viên cho rằng thực tế hình thức này đang tăng thêm áp lực cho cả học sinh lẫn đội ngũ nhà giáo. Việc thi tuyển sinh lớp 10 vốn dĩ nên được coi là “phổ thông” lại khốc liệt hơn cả vào đại học.

Cậu bé lớp 4 viết thư phản đối áp lực điểm 10 khiến cha mẹ lặng người

Theo Vietnamnet |

Sau buổi họp phụ huynh, được cô giáo đưa lại một bài tập của cậu con trai đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở Hà Nội, vợ chồng anh Dư lặng người.

Học bạ toàn điểm 10 mới thi vào chuyên: Không gây áp lực cho học sinh

ANH THƯ -TRẦN KIỀU |

Học sinh Hà Nội muốn thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam phải lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển hết sức ngặt nghèo, trong đó điều kiện học bạ của thí sinh phải đạt yêu cầu toàn điểm 10.