Thiết bị sáng tạo giúp nhóm sinh viên Bách Khoa nổi danh có gì?

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Vừa qua, một thiết bị theo dõi tốc độ truyền dịch đã giúp 5 bạn trẻ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội giành giải nhất Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020. Vậy thiết bị này có gì nổi bật?

Bắt nguồn từ thực trạng các bác sĩ phải làm việc quá tải để chăm sóc bệnh nhân do dịch COVID-19, nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Bách quyết định nghiên cứu một thiết bị hỗ trợ theo dõi tốc độ truyền dịch.

Từ đó, giám sát dung lượng còn lại của bình truyền và cảnh báo, để các y bác sĩ không phải theo dõi thường xuyên.

5 thành viên của nhóm BK307: Nguyễn Văn Hà, Ngô Mạnh Tùng, Trần Việt Cường, Triệu Văn Đức, Phạm Thành Tôn. Ảnh: Nghiên cứu Sáng tạo trẻ Bách Khoa
5 thành viên của nhóm BK307: Nguyễn Văn Hà, Ngô Mạnh Tùng, Trần Việt Cường, Triệu Văn Đức, Phạm Thành Tôn. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV Lao Động, Nguyễn Văn Hà, trưởng nhóm BK307 cho biết, đề án của nhóm xây dựng được hệ thống quản lý, cảnh báo khi có sự cố ở bình truyền dịch; lưu trữ dữ liệu của tất cả bệnh nhân đã truyền dịch.

Y bác sĩ hoàn toàn có thể điều chỉnh vận tốc từ xa mà không cần đến tận giường bệnh của bệnh nhân. Ngoài ra còn có hệ thống kiểm tra tự động khoá bình truyền nếu phát hiện đại sót trong quá trình truyền dịch.

Nhờ những tính năng đó, nhân viên giám sát sẽ quản lý được tất cả bệnh nhân đang sử dụng bình truyền dịch, bao gồm danh sách các bệnh nhân đang được truyền, loại dung dịch đang được truyền, tốc độ truyền, số lượng bình cần truyền, số lượng bình đã thay…

Một bác sĩ, y tá có thể chăm sóc cho nhiều bệnh nhân một lúc, tiết kiệm thời gian, sức lực và trên hết là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Hà và những người bạn đồng hành đã đưa đề án đi tham dự các triển lãm, hội chợ thương mại, sự kiện quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, BK307 đã giành giải nhất trong cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020.

Trưởng nhóm không giấu nổi niềm phấn khởi mà cho hay: "Qua cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách Khoa, việc giành được giải nhất chung cuộc là một minh chứng rõ nhất cho tính khả thi của dự án để áp dụng đưa vào thực tế. Tuy chỉ là sản phẩm hỗ trợ công tác y tế nhưng lại giúp tiết kiệm công sức của y bác sĩ và người thân bệnh nhân."

Qua cuộc những sân chơi này, 5 chàng trai mong muốn được Đại học Bách Khoa Hà Nội nói riêng và các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở y tế nói chung cùng chung tay hỗ trợ nhóm để đưa sản phẩm đến mỗi giường bệnh một cách nhanh nhất.

Nhỏ gọn là ưu điểm của thiết bị hỗ trợ theo dõi tốc độ truyền dịch. Ảnh: NVCC
Nhỏ gọn là ưu điểm của thiết bị hỗ trợ theo dõi tốc độ truyền dịch. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, nhóm vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

"Bọn mình đang cố gắng nâng cao khả năng truyền nhận tín hiệu, sao cho độ trễ của đường truyền dữ liệu là thấp nhất. Do đó, nhóm hướng đến xây dựng sản phẩm dựa trên các công nghệ mới như là 5G", Nguyễn Hà chia sẻ thêm.

Chia sẻ về những dự định với dự án, BK307 đang chuẩn bị những bước tiếp tục phát triển để sản phẩm được hoàn thiện hơn.

Cụ thể như tích hợp thêm cảnh báo bằng giọng nói, xây dựng nhiều phương pháp truyền nhận tín hiệu mà không phụ thuộc vào wifi...

Đức Mạnh - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu trong lĩnh vực y tế “thắng lớn” tại Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày 27.3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách Khoa”. Đề án “Nghiên cứu ứng dụng sóng hồng ngoại trong cảnh báo sớm bình truyền dịch trong y tế” đã xuất sắc giành giải nhất.

Từ 20.11 sẽ công khai giá thuốc, trang thiết bị y tế trên mạng

Lệ Hà |

Ngày 20.11 tới đây, Bộ Y tế sẽ chính thức khai trương Cổng Công khai y tế. Theo đó, tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai. Trong đó, 60.000 loại thuốc, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam, 28.000 loại thực phẩm chức năng cũng được công khai, kể cả công khai về quảng cáo, tiến tới công khai cả giá bán. Cùng đó, tất cả dịch vụ y tế của các cơ sở y tế cũng sẽ công khai.

Hà Nội: Hàng cây sưa đỏ "đắt hơn vàng" được truyền dịch để sống sót

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau khi phát hiện một số cây sưa đỏ bị héo khô trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên dù đã được bọc lồng sắt bảo vệ, các đơn vị chức năng đã phải truyền dịch để đảm bảo sinh tồn, phát triển đối với những cây còn lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghiên cứu trong lĩnh vực y tế “thắng lớn” tại Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày 27.3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách Khoa”. Đề án “Nghiên cứu ứng dụng sóng hồng ngoại trong cảnh báo sớm bình truyền dịch trong y tế” đã xuất sắc giành giải nhất.

Từ 20.11 sẽ công khai giá thuốc, trang thiết bị y tế trên mạng

Lệ Hà |

Ngày 20.11 tới đây, Bộ Y tế sẽ chính thức khai trương Cổng Công khai y tế. Theo đó, tất cả dịch vụ y tế sẽ được công khai. Trong đó, 60.000 loại thuốc, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam, 28.000 loại thực phẩm chức năng cũng được công khai, kể cả công khai về quảng cáo, tiến tới công khai cả giá bán. Cùng đó, tất cả dịch vụ y tế của các cơ sở y tế cũng sẽ công khai.

Hà Nội: Hàng cây sưa đỏ "đắt hơn vàng" được truyền dịch để sống sót

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau khi phát hiện một số cây sưa đỏ bị héo khô trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên dù đã được bọc lồng sắt bảo vệ, các đơn vị chức năng đã phải truyền dịch để đảm bảo sinh tồn, phát triển đối với những cây còn lại.