Thi vào lớp 10: Thí sinh quên thẻ dự thi, tình nguyện viên tức tốc hỗ trợ

Nhóm PV |

Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, không ít học sinh đã quên giấy tờ và các vật dụng cần thiết cần mang vào phòng thi.

Sáng 18.6, các sĩ tử ở Hà Nội đã bước vào kỳ thi lớp 10 với việc làm bài thi Ngữ văn. Đây là kỳ thi quy mô lớn, được đánh giá có tính chất cạnh tranh gat gắt hơn cả thi đại học.

Với số lượng thí sinh lớn – gần 107.000 thí sinh, năm nay Hà Nội có 203 điểm thi được đặt tại các trường THPT và một số trường THCS trên địa bàn.

 
Sợ tắc đường, nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đến điểm thi từ rất sớm.
 
Các em cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng, các giấy tờ cần thiết trước khi vào phòng thi.  Ảnh: Minh Hà

Tại các điểm thi, từ 6h sáng các sĩ tử đã được người thân đưa đến phòng thi. Hôm nay thời tiết Hà Nội rất oi nóng, khuôn mặt các bậc cha mẹ nhễ nhại mồ hôi, nhưng hơn cả vẫn là sự lo lắng dành cho con em trước kỳ thi đánh dấu bước ngoặt lớn. Rất nhiều phụ huynh đã thức trắng đêm vì sợ con sẽ ngủ quên, muộn giờ vào phòng thi.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, dù trước đó, trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh đã được học quy chế, dặn dò các vận dụng cần thiết được mang vào phòng thi, nhưng trong buổi thi sáng nay vẫn có không ít thí sinh bị quên giấy tờ.

 
Thí sinh tại  điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam bị quên giấy tờ, được tình nguyện viên hỗ trợ gọi cho người thân để mang giấy tờ đến. Ảnh: Minh Hà

Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, một học sinh quên thẻ dự thi và được các tình nguyện viên tư vấn hỗ trợ. Em được tạo điều kiện vào điểm thi trong thời gian chờ người thân quay về nhà lấy giấy tờ.

Đến khoảng 7h30, khi các học sinh khác đã vào phòng thi, chờ đợi thời gian phát đề và làm bài, em học sinh bị quên giấy tờ lo lắng và căng thẳng vì mẹ của mình vẫn chưa mang giấy tờ tới nơi. Các tình nguyện viên đã kịp thời động viên và hỗ trợ thí sinh bằng cách trình bày với phó điểm thi. Cuối cùng, thí sinh được tạo điều kiện cho vào phòng thi để làm các thủ tục khác và tiếp tục đợi mẹ mang giấy tờ đến.

Chị Vũ Thuý Anh - Bí thư đoàn phường Trung Hoà (Cầu Giấy) - trưởng nhóm tình nguyện tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: "Hôm nay có một số thí sinh quên thẻ dự thi, chứng minh thư. Tôi và nhóm tình nguyện viên đã nhanh chóng hỗ trợ các bạn. Với những bạn sát giờ vào phòng thi, tôi đã lấy thông tin của thí sinh báo với điểm trưởng và điểm phó, đồng thời lấy số điện thoại của bố mẹ để liên lạc.

Như trường hợp của một bạn thí sinh tên N.M, tôi đã đưa bạn vào điểm thi báo cáo điểm phó và nhắc tất cả tình nguyện viên lưu ý xem khi nào bố mẹ bạn đưa thẻ dự thi đến. May mắn là dù nhà xa nhưng bố mẹ bạn vẫn đưa kịp đến trước giờ phát đề. Sau đó chúng tôi đã nhờ công an đưa vào tận phòng thi cho thí sinh”.

 
Thí sinh tại điểm thi  THCS Yên Hòa cũng có thí sinh quên giấy tờ. Người thân phải tức tốc về lấy và nhờ cán bộ  làm nhiệm vụ ở điểm thi hỗ trợ mang vào cho thí sinh. Ảnh: Thiều Trang

Tại điểm thi THCS Yên Hoà, cũng có không ít học sinh quên đồ, phụ huynh phải tức tốc về nhà lấy và kịp mang đến vào phút chót.

Ngoài việc thí sinh bị quên đồ, trong buổi thi đầu tiên cũng còn nhiều học sinh đến muộn so với quy định. Theo quy chế, đúng 7 giờ 15 phút sáng 18.6, giám thị gọi thí sinh vào phòng thi, nhưng đến 7h35 phút, nhiều thí sinh mới đến. Các em hớt hải chạy vào phòng thi.

Tại điểm trường THCS Phú La, học sinh vội vàng chạy vào vì muộn giờ. Ảnh: Long Nguyễn
Tại điểm trường THCS Phú La, học sinh vội vàng chạy vào vì muộn giờ. Ảnh: Long Nguyễn
Tại điểm trường THCS Phú La, học sinh vội vàng chạy vào vì muộn giờ. Ảnh: Long Nguyễn

Theo quy chế, thí sinh được mang vào phòng các vật dụng: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Ngoài ra, thí sinh cần mang thẻ dự thi, căn cước công dân (hoặc thẻ học sinh).

Những vật dụng không được mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi. Thí sinh không được đeo đồng hồ thông minh.

Theo quy định, đúng 8 giờ mới bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn nhưng do trước đó, thí sinh còn thực hiện nhiều thủ tục, bao gồm thủ tục gửi vật dụng bên ngoài phòng thi nhiều thí sinh đến từ rất sớm. 7 giờ 55 phút, cán bộ coi thi phát đề và 8 giờ, thí sinh bắt đầu làm bài. Thí sinh sẽ kết thúc thời gian làm bài môn Ngữ văn lúc 10 giờ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 5 giờ sáng đưa con đi thi

Nhóm PV |

Sáng nay, ngày 18.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 - 2023. Tâm trạng chung của nhiều phụ huynh, thí sinh đều cảm thấy lo lắng trong buổi thi đầu tiên

Thi vào lớp 10: Giáo viên đưa ra những lưu ý để tránh trượt oan

Nhóm PV |

Điểm mới trong quy chế tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội là thí sinh phải để vật dụng cách phòng thi 25m thay vì để ngay ngoài cửa phòng thi như mọi năm.

Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 5 giờ sáng đưa con đi thi

Nhóm PV |

Sáng nay, ngày 18.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 - 2023. Tâm trạng chung của nhiều phụ huynh, thí sinh đều cảm thấy lo lắng trong buổi thi đầu tiên

Thi vào lớp 10: Giáo viên đưa ra những lưu ý để tránh trượt oan

Nhóm PV |

Điểm mới trong quy chế tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội là thí sinh phải để vật dụng cách phòng thi 25m thay vì để ngay ngoài cửa phòng thi như mọi năm.

Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.