Thi vào lớp 10: Ông nội "dầm mưa", ngóng chờ cháu ngoài cổng trường

Thiều Trang |

Trong khi các sĩ tử đang "căng mình" làm bài thi vào lớp 10 thì ngay ngoài cánh cổng trường, phụ huynh cũng hồi hộp, căng thẳng và mong ngóng con em mình từng giây từng phút.

Ông Phạm Văn Phiếu chia sẻ cảm xúc khi được trực tiếp đưa cháu nội đi thi. Video: Vân Trang

Sáng nay - 12.6, tại Hà Nội, 93.363 thí sinh chính thức tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT, với gần 4.000 phòng thi tại 184 điểm thi. Sáng sớm, một cơn mưa rào đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng và gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn phụ huynh không tụ tập, dừng đỗ gần khu vực cổng trường. Các tình nguyện viên được bố trí để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các thí sinh.

Theo đó, để tránh tập trung đông người, Ban chỉ đạo thi TP.Hà Nội khuyến cáo phụ huynh không tập trung trước cổng điểm thi. Người đưa, đón thí sinh phải dừng cách điểm thi 50 mét. Vì vậy, hầu hết các phụ huynh sau đưa con đến cổng trường đều nhanh chóng di chuyển, đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, vì lo lắng, nhiều phụ huynh đã "dầm mưa", lặng lẽ chờ con. Trong đó, hình ảnh ông nội cầm ô ngóng chờ cháu từng thời từng khắc khiến nhiều người xúc động.

Ông Phạm Văn Phiếu kiên nhẫn chờ cháu nội phía ngoài cổng trường thi. Ảnh: Hải Nguyễn

Chia sẻ về điều này, ông Phạm Văn Phiếu (Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết, ông muốn chờ cháu vào phòng thi an toàn, sau 30 phút xem có điều gì cần trợ giúp rồi mới yên tâm về nhà.

"Hôm nay, tôi cùng bố của cháu đưa cháu đi thi vì không thể yên tâm ngồi ở nhà. Cả gia đình đã cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi này từ rất lâu, nhưng đến giờ này tôi vẫn thấy rất hồi hộp.

Bởi đây là một kỳ thi đặc biệt, các cháu gặp nhiều khó khăn trong quá trình ôn tập. Cháu lo lắng, ông cũng không yên tâm. Vì vậy, tôi chỉ hy vọng cháu an toàn, bình tĩnh và tự tin để đạt kết quả tốt" - ông Phiếu bày tỏ.

Theo lịch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội năm học 2021-2022 diễn ra vào hai buổi sáng 12 và 13.6.2021 tại 184 điểm thi, với bốn môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Cụ thể, sáng 12.6, học sinh làm bài thi môn Ngữ văn (trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h), Ngoại ngữ (trong 45 phút, từ 10h30 đến 11h15).

Sáng 13.6, học sinh thi Toán (trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h), Lịch sử (trong 45 phút, từ 10h30 đến 11h15).

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10: Đội mưa đưa con đi thi, phụ huynh gửi lời chúc tới sĩ tử

Nhóm Pv |

Đưa con đến điểm thi vào lớp 10, phụ huynh Hà Nội đã dành cái ôm thật chặt để động viên lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thi vào lớp 10: Phụ huynh Hà Nội ôm, đi giày lại cho con trước giờ "G"

Hải Nguyễn - Hà Phương - Tùng Giang |

Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đã bước vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021-2022. Nhiều cha mẹ học cổ vũ con bằng cách ôm, chỉnh trang trang phục... cho con trong ngày thi đầu tiên.

Phụ huynh Hà Nội "đội mưa" đưa con đi thi vào lớp 10 từ mờ sáng

Nhóm PV |

Ngày 12.6, hơn 93.000 thí sinh ở Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Từ sáng sớm trời Hà Nội đổ mưa tầm tã. Đưa con đến điểm thi, phụ huynh dành cái ôm thật chặt để động viên, vì xót, vì thương lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Thi vào lớp 10: Đội mưa đưa con đi thi, phụ huynh gửi lời chúc tới sĩ tử

Nhóm Pv |

Đưa con đến điểm thi vào lớp 10, phụ huynh Hà Nội đã dành cái ôm thật chặt để động viên lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thi vào lớp 10: Phụ huynh Hà Nội ôm, đi giày lại cho con trước giờ "G"

Hải Nguyễn - Hà Phương - Tùng Giang |

Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đã bước vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021-2022. Nhiều cha mẹ học cổ vũ con bằng cách ôm, chỉnh trang trang phục... cho con trong ngày thi đầu tiên.

Phụ huynh Hà Nội "đội mưa" đưa con đi thi vào lớp 10 từ mờ sáng

Nhóm PV |

Ngày 12.6, hơn 93.000 thí sinh ở Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Từ sáng sớm trời Hà Nội đổ mưa tầm tã. Đưa con đến điểm thi, phụ huynh dành cái ôm thật chặt để động viên, vì xót, vì thương lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.