Thi tuyển vào THPT: 7,5 điểm/môn chưa thể trúng tuyển nhóm trường tốp đầu

Nguyên Chân |

Theo thống kê, năm 2022, điểm trúng tuyển vào các trường THPT tốp đầu ở TP Hồ Chí Minh phải từ 7,75 điểm/môn, còn ở nhóm trường tốp cuối khoảng 3,5 điểm/môn.

Biến động chỉ tiêu ở nhiều trường THPT

Hiện TP Hồ Chí Minh đang triển khai cho học sinh lớp 9 đăng kí trực tuyến nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 công lập đến hết ngày 8.5.

Theo thống kê, năm học 2023-2024, trong tổng số 114 trường THPT công lập tại TP Hồ Chí Minh có 70 trường tăng chỉ tiêu, 24 trường giữ nguyên và 20 trường giảm chỉ tiêu so với năm 2022. Tỉ lệ chọi là 1,29.

 
Đồ họa: Nguyên Chân

Trong số 70 trường tăng chỉ tiêu, có sự góp mặt của nhiều trường tốp đầu, thường xuyên có mức điểm chuẩn cao như: Nguyễn Thị Minh Khai (tăng 45 chỉ tiêu), Nguyễn Hữu Huân (tăng 125), Trần Phú (tăng 135), Trưng Vương (tăng 135) Lương Thế Vinh (80), Phú Nhuận (90),...

Ở nhóm trường giảm chỉ tiêu, đáng chú nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (giảm 45 chỉ tiêu). Đây là trường có mức điểm chuẩn đứng tốp 1 năm 2022.

Năm học 2023, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển 730 học sinh (năm 2022 là 775 học sinh) cho 13 lớp 10 thường, tích hợp và 5 lớp chuyên, năng khiếu TDTT.

Ngoài ra có 3 trường giảm mạnh chỉ tiêu là Trường THPT Phong Phú (giảm 225), THPT Chuyên Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (giảm 185) và THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (giảm 180).

Trong đợt tuyển sinh lớp 10 năm 2023, tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 100.000 thí sinh đăng ký dự thi, các trường THPT tuyển khoảng 77.200 thí sinh, do đó sẽ có khoảng 22.800 thí sinh không trúng tuyển vào các trường công lập. Tỉ lệ chọi tương ứng là 1.29.

So sánh với năm 2022, TP Hồ Chí Minh có 93.981 thí sinh đăng ký dự thi, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố tuyển 72.784 học sinh vào lớp 10 công lập. Tỉ lệ chọi là 1.29.

Có thể thấy, tỉ lệ chọi chung giữa năm 2022 và 2023 không có thay đổi, tuy nhiên tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường mà tỉ lệ chọi sẽ thay đổi.

Một số trường có tỉ lệ chọi cao ở nguyện vọng 1 trong năm 2022 có thể kể đến như Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tỉ lệ chọi là 3.21; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 2.99; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định là 2.55. 

Điểm chuẩn nhóm trường tốp đầu từ 7,75 điểm/môn

Đây là năm thứ 2 TP Hồ Chí Minh đang áp dụng cách tính điểm mới, là tổng điểm ba môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Điều này khác với năm 2020 trở về trước khi áp dụng công thức nhân đôi hai môn toán, ngữ văn cộng với điểm ngoại ngữ, điểm ưu tiên (nếu có).

Theo thống kê, năm 2022, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn cao nhất với 24,25 điểm, tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân lấy 23,25 điểm, Trường THPT Gia Định lấy 23 điểm, tức mỗi môn trung bình đạt 7,75 điểm trở lên.

Trường có điểm chuẩn thấp nhất là Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Đa Phước, Thạnh An, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, An Nhơn Tây (10,5 điểm) tương đường 3,5 điểm/môn. Ngoài ra các Trường THPT Long Trường, Bình Chánh (11 điểm), tương đương 3,6 điểm/môn.

 
Thí sinh được đăng ký nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 thường. Ảnh: Chân Phúc

Sau ngày 8.5, kết thúc thời gian đăng kí nguyện vọng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ thống kê, rà soát, tổng hợp số liệu nguyện vọng của thí sinh. Dự kiến 16h ngày 12.5, Sở sẽ công bố số liệu học sinh đăng kí nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10.

Sau đó, thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng thi vào lớp 10 nếu có nhu cầu. Việc điều chỉnh nguyện vọng cũng sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ 15-21.5.

Kì thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.6 với lần lượt các môn: Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Toán và môn chuyên (nếu thí sinh đăng kí nguyện vọng trường, lớp chuyên).

Học sinh làm bài thi ngữ Văn và Toán trong thời gian 120 phút. Bài thi môn ngoại ngữ 90 phút. Hệ số điểm môn ngữ Văn, Toán và ngoại ngữ đều tính hệ số 1.

Quy định điểm cộng cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên không quá 3 điểm.

Về đề thi, nội dung nằm trong chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định.

Nguyên Chân
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Cách chọn nguyện vọng tăng cơ hội trúng tuyển

Vân Trang |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THTP công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh cần nắm rõ các quy định, cách sắp xếp nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Trường hợp hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức năm 2023

HƯƠNG NHA |

Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức.

Tuyển sinh 2023: Chiến thuật đăng kí nguyện vọng tăng cơ hội trúng tuyển

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang đến gần. Điều các thí sinh quan tâm là đăng kí nguyện vọng như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe nhưng nhiều hạng mục còn dang dở

HÀ ANH CHIẾN - NGUYỄN LY |

Đồng Nai - Khoảng 11h trưa ngày 29.4, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đã chính thức thông xe, nhưng nhiều hạng mục vẫn còn dở dang chưa hoàn thiện. Tại khu vực đi qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nhiều đoạn hàng rào tôn hộ lan vẫn chưa hoàn thành, nhiều nút giao vẫn đang được tiếp tục thi công...

74 trường đại học sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển

Vân Trang |

Đã có 74 trường đại học tuyên bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển năm 2023.

Gen Z thích nhảy việc: Thế hệ "vượt sướng" và thích trải nghiệm

Nhóm PV |

“Thích nhảy việc”, “thích bật sếp” là những cụm từ thường được nhắc tới khi chúng ta nhắc tới gen Z. Nhưng lí do thực sự khiến gen Z nhảy việc là gì? Để trải nghiệm hay là do quá tự tin vào năng lực? Trong "Cafe chiều thứ 7" tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Hồ Lâm Giang để lý giải rõ hơn về tâm lý  "thích nhảy việc" của thế hệ gen Z.

Cận cảnh tuyến phố ăn vặt Nam Ô bên bờ biển Đà Nẵng

Thùy Trang - Văn Trực |

Tuyến phố ăn vặt Nam Ô đi vào hoạt động sẽ trở thành địa điểm du lịch, ăn uống mới cho người dân và du khách khi tới thành phố Đà Nẵng.

HLV Troussier chốt danh sách U22 Việt Nam, sẵn sàng cho SEA Games 32

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Troussier cho biết toàn đội U22 Việt Nam đã sẵn sàng trình diễn lối đá mà đội đã chuẩn bị cho SEA Games 32.

Tuyển sinh lớp 10: Cách chọn nguyện vọng tăng cơ hội trúng tuyển

Vân Trang |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THTP công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh cần nắm rõ các quy định, cách sắp xếp nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

Trường hợp hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức năm 2023

HƯƠNG NHA |

Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức.

Tuyển sinh 2023: Chiến thuật đăng kí nguyện vọng tăng cơ hội trúng tuyển

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023 đang đến gần. Điều các thí sinh quan tâm là đăng kí nguyện vọng như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển.