Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh “thở phào” với đề thi tổ hợp

Mai Hương - Thanh Chung |

Sau khi kết thúc các môn thi tổ hợp vào sáng 4.9, kỳ thi tốt nghiệp THPT, đa phần các thí sinh cho rằng đề thi khó ngang so với đợt 1.

Sáng 4.9, tại Đà Nẵng, các thí sinh bước vào các môn thi tổ hợp (bài thi Khoa học tự nhiên: Vật Lý, Hóa học, Sinh học; bài thi Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân) của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ở những môn thi này, đa số các thí sinh, sau khi kết thúc thời gian làm bài đều nhận định đề thi các môn tổ hợp có độ khó tương đương với đề thi đợt 1.

Thí sinh Trần Hoàng Thịnh (điểm thi trường THPT Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng) cho biết, em thi mã đề 222, và đăng ký vào Đại học Y Dược Huế.

"Đề môn Sinh so với đợt 1 thì đề thi đợt này có độ khó ngang nhau. Những câu hỏi đi từ dễ đến khó, khó nhất là những câu cuối. Đề có tính phân loại thí sinh khá cao. Những câu này thực sự là những câu khóa, nếu thí sinh làm những câu này được thì chắc sẽ được điểm tối đa", thí sinh nói.

Thí sinh bàn luận về môn Địa Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mai Hương
Thí sinh bàn luận về môn Địa Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mai Hương

Cũng theo thí sinh Thịnh, đề Lý và Hóa cũng khá nhẹ nhàng. Không quá hóc búa với thí sinh. Thí sinh học lực khá hoặc trung bình cũng có thể làm được 7-8 điểm mỗi môn.

"Nhìn chung những môn thi của em ngày qua và hôm nay tạm ổn", thí sinh Trần Hoàng Thịnh chia sẻ.

Còn thí sinh Nguyễn Khắc Quang Vinh chia sẻ, đề Sử năm nay hơi khó. Mốc thời gian của sự kiện trong đề Sử khá nhiều. Nếu học bài kỹ lắm thì mới làm hết được.

"Môn Địa lý và Giáo dục công dân dễ hơn. Đề thi Địa thì em sử dụng Atlat địa lý để làm bài. Nếu đọc Atlat Địa lý tốt thì có thể làm được hơn 10 câu. Sáng nay thi 3 môn xong em cảm thấy tạm ổn", em Vinh nói.

Em Lê Trần Quỳnh Như (THPT Lý Thường Kiệt) cho biết, đề Hoá và Lịch Sử khó hơn so với những môn khác. Nhiều thí sinh trong phòng thi loay hoay với đề thi hai môn này. “Em đăng ký thi khối D nên em cảm thấy đề thi Hoá và Sử khó. Em không ước chừng được điểm thi của mình vì em không chắc chắn, tự tin với bài làm” Quỳnh Như thở dài cho biết.

Các thí sinh bàn bạc sau môn thi tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Lý Thường Kiệt. Ảnh: Mai Hương
Các thí sinh bàn bạc sau môn thi tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Lý Thường Kiệt. Ảnh: Mai Hương

Tại điểm trường THPT Nguyễn Duy Hiệu , tỉnh Quảng Nam - Em Nguyễn Thị Ly Ly cho biết, em thi tổ hợp Vật lý, Hóa học, Sinh học cho thấy đề cũng tương đối dễ cả ba môn em làm đạt trên 70% câu hỏi. Đề thi có sự phân loại cấp bậc. Do em thi khối B nên môn Lý tương đối khó hơn với em.

Cũng tại điểm trường này, em Nguyễn Thị Như ý cho biết em thi tổ hợp các môn xã hội, theo em đề tương đối vừa sức với thí sinh. Trong 3 môn sáng nay thì em làm tốt nhất môn công dân khoảng 9 điểm. Còn các môn còn lại khoảng 7 điểm.

Các thí sinh hoàn thành môn thi tổ hợp kỳ thi THPT đợt 2 tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Các thí sinh hoàn thành môn thi tổ hợp kỳ thi THPT đợt 2 tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung

Theo Sở GD&ĐT thành phố, môn Vật lý có 4.369 thí sinh, môn Hóa học có 4.360, môn Sinh học có 4.248 thí sinh, môn Lịch sử có 6.481 thí sinh, môn Địa lý có 6.294 thí sinh, môn Giáo dục Công dân có 5.732 thí sinh đăng ký dự thi.

Ghi nhận tại các điểm thi, công tác phòng, chống dịch, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát rất chặt chẽ.

Chiều nay, các thí sinh Đà Nẵng sẽ dự thi Tiếng Anh, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thời gian làm bài 90 phút.

Mai Hương - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Toán dễ, thí sinh tự tin đạt 9 điểm

Hà Thanh |

Chiều 3.9, hơn 26.000 thí sinh cả của 27 tỉnh/thành phố tiếp tục dự thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh rời phòng thi tự tin đạt 9 điểm toán.

Thí sinh “thở phào” sau đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT

Mai Hương - Thanh Chung |

Sau khi kết thúc môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh tại Đà Nẵng nhận định đề vừa sức với học sinh.

Hình ảnh đầu tiên về kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Sáng nay (3.9), hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Toán dễ, thí sinh tự tin đạt 9 điểm

Hà Thanh |

Chiều 3.9, hơn 26.000 thí sinh cả của 27 tỉnh/thành phố tiếp tục dự thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh rời phòng thi tự tin đạt 9 điểm toán.

Thí sinh “thở phào” sau đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT

Mai Hương - Thanh Chung |

Sau khi kết thúc môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh tại Đà Nẵng nhận định đề vừa sức với học sinh.

Hình ảnh đầu tiên về kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Sáng nay (3.9), hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.