Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Mục tiêu: An toàn và nghiêm túc

Ngày 27.5, Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức tại 64 điểm cầu trên cả nước. “An toàn và chất lượng” là mục tiêu kép, cũng là bài toán mà ngành Giáo dục và các địa phương đặt ra, tập trung thảo luận, nhằm tìm ra giải pháp cho công tác tổ chức kỳ thi năm nay.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức vào các ngày 7-8.7.2021. Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, năm nay, Bộ GDĐT đã chuẩn bị một kịch bản đầy đủ, bao gồm báo cáo tổng quát kèm theo một bản triển khai gồm 20 đầu việc - chứa đựng tham vọng và phòng ngừa rủi ro.

“Chúng tôi đã nắm bắt tình hình tại các địa phương, có rất nhiều giải pháp khả thi, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo tốt công tác tổ chức thi cho các em. Tôi cho rằng cách tiếp cận xử lý sẽ có điều chỉnh so với năm 2020, dựa trên 2 nền tảng căn bản: Thứ nhất, chúng ta đã có trải nghiệm từ năm 2020, đặc biệt là tổ chức kỳ thi tại Đà Nẵng, bao gồm cả học sinh F1, F2 và một số tỉnh khác.

Thứ hai, theo chỉ đạo của Thủ tướng, chúng ta phải chủ động theo ý nghĩa tiến công để đảm bảo không ngừng hoạt động kinh tế xã hội. Trong đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một hoạt động rất được quan tâm. Nên chúng ta quyết tâm tổ chức kỳ thi này với từ khóa “An toàn - Nghiêm túc” - ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, phương án dự kiến của Bộ GDĐT là sẽ cố gắng tổ chức kỳ thi đúng lịch. Ban chỉ đạo thi các địa phương cần phối hợp với các ban, ngành để phân loại đối tượng học sinh trong diện F0, F1, F2.

Trong đó thí sinh diện F0 không thể dự thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp như quy định. Thí sinh F1, F2 sẽ được tổ chức thi ở phòng thi, điểm thi riêng, trong điều kiện đảm bảo các giải pháp cách ly theo khuyến cáo của y tế. Riêng thí sinh F1 đang phải cách ly tập trung sẽ phải tính toán phương án di chuyển từ khu cách ly đến điểm thi. Thí sinh và tất cả cán bộ tham gia tổ chức thi tại điểm thi này phải mặc đồ phòng hộ.

Đại diện Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương phối hợp với các cơ sở y tế rà soát phân loại học sinh có liên quan đến các ca mắc COVID-19 để có biện pháp xử lý, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Các địa phương cần có kịch bản tổ chức thi trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, phù hợp với thực tế của địa phương và lên kế hoạch cả về con người, địa điểm, tài chính để tổ chức kỳ thi.

Ông Mai Văn Trinh cũng cho rằng, trong tình huống bất khả kháng khi các địa phương có nhiều thí sinh trong diện F1, F2, bộ sẽ cân nhắc việc tổ chức đợt thi thứ 2, căn cứ vào kinh nghiệm đã làm năm 2020.

Mong có chế độ vaccine riêng cho thí sinh và cán bộ tham gia Kỳ thi

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm tổ chức Kỳ thi theo đúng kế hoạch đã đặt ra (thi trong 2 ngày 7-8.7). Ông đưa ra công thức “5K + vaccine”, đồng thời đề nghị, mong mỏi có chế độ vaccine riêng cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.

Trong trường hợp rất đặc biệt vì dịch bệnh diễn biến quá phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, địa phương sẽ đề xuất và Bộ GDĐT sẽ cùng các địa phương quyết định phương án thi phù hợp, tương ứng với diễn biến dịch bệnh ở từng nơi.

Là địa phương có tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều học sinh, trong đó có các em lớp 12 đang mắc COVID-19 hoặc thuộc đối tượng phải cách ly tập trung, đại diện 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cho biết đã có các phương án để tổ chức kỳ thi năm nay.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Thế Sơn - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh, nếu tỉnh kiểm soát được dịch bệnh, không còn ca nhiễm trong cộng đồng, kết thúc biện pháp giãn cách xã hội khoảng từ 20-25.6.2021, thì địa phương sẽ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch của Bộ. Ngược lại, sau ngày 20-25.6, nếu diễn biến dịch còn phức tạp, nhiều nơi thực hiện giãn cách xã hội thì Bắc Ninh đề nghị Bộ GDĐT cho tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho học sinh toàn tỉnh.

Còn tại Bắc Giang, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GDĐT Bắc Giang đã lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành nhiều đợt. Cụ thể, đợt 1 cho học sinh đủ điều kiện tham gia theo lịch của Bộ GDĐT, số học sinh còn lại sẽ tổ chức thi đợt 2 và xem xét cả phương án tổ chức thi cho học sinh đang phải cách ly. Sở GDĐT Bắc Giang cũng đề nghị Bộ GDĐT có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về tổ chức thi trong môi trường có dịch bệnh. Trong đó, các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo học bạ và xét tuyển thẳng do phải cách ly không nộp hồ sơ đúng thời gian quy định thì các em này được nộp hồ sơ chậm hơn so với quy định, để đảm bảo quyền lợi.

Quyết tâm tổ chức Kỳ thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Ghi nhận ý kiến, sự nỗ lực của các địa phương, nhấn mạnh kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh sẽ có nhiều vất vả, thách thức, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo chu đáo, quyết tâm cao, phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, thì các nhiệm vụ đặt ra trong Kỳ thi năm nay sẽ được hoàn thành tốt.

Theo Bộ trưởng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - theo như Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ - cơ bản tiếp nối những kết quả, phương thức đã được triển khai ở năm 2020. Đồng thời, Bộ trưởng thống nhất tinh thần không lơ là, chủ quan nhưng cũng không lo lắng, cực đoan.

Bộ trưởng mong rằng, tinh thần phối hợp của các bộ ngành, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tốt trong thời gian chuẩn bị còn lại, cũng như trong thời gian thi và sau Kỳ thi. Nhấn mạnh lại tinh thần không vì tập trung cao độ cho yêu cầu chuyên môn của Kỳ thi mà lơ là phòng chống dịch và ngược lại, không vì tập trung phòng chống dịch mà coi nhẹ phương diện chuyên môn của Kỳ thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Bộ GDĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương. Trong đó có nội dung liên quan đến ứng phó với dịch bệnh diễn ra trong Kỳ thi, cũng như một số chính sách phù hợp với tình hình dịch bệnh. Quyết tâm cao nhất là phấn đấu bảo đảm mục tiêu “kép”: Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, công bằng, khách quan, chất lượng và bảo đảm an toàn cao nhất cho lực lượng tổ chức thi, thí sinh và các đối tượng có liên quan.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

104 học sinh là F0, Bắc Ninh lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bắc Ninh đang là địa phương có diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp. Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, địa phương này đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Lên phương án thi cho học sinh là F0, F1, F2

Phan Anh |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cũng như các địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản, trong đó có việc tổ chức thi kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho những học sinh này.

Dịch COVID-19 phức tạp, Bắc Giang tổ chức thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Phan Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang đã lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành nhiều đợt do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Kịch bản thi tốt nghiệp THPT 2021: Tính nhiều phương án để đảm bảo an toàn

Phan Anh - Thiều Trang |

Sáng 27.5, Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức tại 64 điểm cầu: Bộ GDĐT và 63 tỉnh/thành. Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, hội nghị đã tính đến nhiều phương án để đảm bảo một kỳ thi an toàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

104 học sinh là F0, Bắc Ninh lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bắc Ninh đang là địa phương có diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp. Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, địa phương này đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Lên phương án thi cho học sinh là F0, F1, F2

Phan Anh |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cũng như các địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản, trong đó có việc tổ chức thi kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho những học sinh này.

Dịch COVID-19 phức tạp, Bắc Giang tổ chức thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Phan Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang đã lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành nhiều đợt do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Kịch bản thi tốt nghiệp THPT 2021: Tính nhiều phương án để đảm bảo an toàn

Phan Anh - Thiều Trang |

Sáng 27.5, Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức tại 64 điểm cầu: Bộ GDĐT và 63 tỉnh/thành. Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, hội nghị đã tính đến nhiều phương án để đảm bảo một kỳ thi an toàn.