Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Thí sinh chọn bài thi KHXH chiếm tỉ lệ cao

Đặng Chung - Sương Mai |

Ngày 30.6 là hạn cuối cùng thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2020. Ghi nhận của Lao Động, năm nay thí sinh có xu hướng chọn bài thi Khoa học xã hội để có thể... an toàn tốt nghiệp.

Thí sinh đắn đo vì chỉ được chọn 1 tổ hợp

Theo quy định của Bộ GDĐT, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước có 15 ngày để đăng ký dự thi tốt nghiệp và kết hợp đăng ký xét tuyển đại học. Chỉ còn 1 ngày 30.6 để đăng ký, nhưng hiện vẫn có thí sinh cân nhắc chưa biết chọn thi tổ hợp môn nào. Lý do là quy chế thi năm nay có điểm mới, chỉ cho phép học sinh được chọn 1 tổ hợp duy nhất, hoặc Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội để đăng ký dự thi cùng 3 môn bắt buộc Toán - Văn - Ngoại ngữ.

Hiện nhiều trường phổ thông trên toàn quốc đã hoàn tất công tác hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu thi về Sở GDĐT. Cũng như mọi năm, tỉ lệ học sinh chọn bài thi Khoa học xã hội năm nay vẫn chiếm ưu thế.

Tại Nghệ An, theo ông Thái Văn Thành -  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong số hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi, có trên 50% thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội. Lý do được học sinh đưa ra là các môn Khoa học xã hội dễ lấy điểm, có thể an toàn để đỗ tốt nghiệp.

Tại Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội), số lượng thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội cũng nhiều hơn. Tại Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội), theo bà Trần Thị Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường, khảo sát sơ bộ về xu hướng lựa chọn ngành nghề và lựa chọn bài thi tổ hợp của học sinh trong trường không thay đổi so với năm trước. Số học sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội chiếm 60%, Khoa học tự nhiên chiếm khoảng 40%.

Theo chia sẻ của nhiều học sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có những đổi mới, nên thí sinh muốn an toàn để đỗ tốt nghiệp trước.

“Hiện các trường đại học đa dạng phương thức tuyển sinh, có thể xét tuyển bằng học bạ và nhiều phương thức khác. Nhưng điều kiện để học đại học là phải đỗ tốt nghiệp, vì vậy em và các bạn đặt mục tiêu trước hết là đỗ tốt nghiệp. Nếu chọn các môn Khoa học xã hội, ôn thi thêm 1 tháng có thể thêm được kiến thức, cơ hội chống điểm liệt rất cao. Còn môn tự nhiên luyện thêm thời gian ngắn cũng không thể tăng điểm được. Vì vậy em chọn tổ hợp Khoa học xã hội để có nhiều cơ hội đỗ đại học hơn” - Nguyễn Yến Nhi (học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, Yên Bái) chia sẻ.

Thực tế cho thấy, trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây, tỉ lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội luôn nhỉnh hơn so với bài thi Khoa học tự nhiên và có xu hướng tăng dần. Cụ thể, nếu như trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 43% số thí sinh dự thi chọn bài thi Khoa học xã hội thì năm 2018, tỉ lệ này là 48%; năm 2019 là gần 53%, áp đảo so với 34,07% thí sinh lựa chọn bài thi Khoa học tự nhiên.

Theo lý giải của ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ học sinh chọn bài thi Khoa học xã hội luôn ở mức cao là do học sinh ưu tiên cho mục tiêu xét tốt nghiệp trước nên các em có xu hướng chọn bài thi Khoa học xã hội nhiều hơn.

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 1 lần duy nhất

Một lưu ý trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là sau ngày 30.6, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT vào tháng 8, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 1 lần duy nhất (có thể tăng hoặc giảm số nguyện vọng). Vì vậy, việc lựa chọn bài thi tổ hợp nào là rất quan trọng, đỏi hỏi thí sinh phải cân nhắc kỹ. Việc này không chỉ quyết định đỗ - trượt tốt nghiệp mà còn liên quan đến xu hướng chọn ngành, nghề của thí sinh.

“Hiện các trường đại học, cao đẳng có nhiều tổ hợp xét tuyển, nên dù chọn bài thi tổ hợp nào, chỉ cần nắm chắc kiến thức, có kết quả thi tốt thì cơ hội đỗ đại học vẫn cao. Để tránh bị phân tán tư tưởng, ngay từ khi lên lớp 12 em đã xác định trường mình muốn thi, tập trung ôn luyện theo tổ hợp xét tuyển mà trường công bố để tránh bị nhiễu loạn thông tin.

Bên cạnh đó, em cũng chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 trường có ngành học em thích và phù hợp với khả năng. Nếu không trúng tuyển em sẽ đợi năm sau thi tiếp thay vì đăng ký nhiều nguyện vọng để có thể đỗ đại học nhưng lại không phải trường mình mong muốn” - Trần Thu Huyền (học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội bày tỏ suy nghĩ.

Đưa ra lời khuyên với thí sinh với việc đăng ký tổ hợp và nguyện vọng xét tuyển, bà Nguyễn Thu Thủy - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) lưu ý, tuy đến hiện tại chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng căn cứ vào số liệu của các năm 2018, 2019 thì 5 tổ hợp truyền thống vẫn chiếm phần lớn số lượng thí sinh đăng ký.

“Năm 2018 và 2019, các trường sử dụng trên 150 tổ hợp xét tuyển. Trong đó có 5 tổ hợp truyền thống (A00, D01, A01, B00, C00) luôn chiếm trên 90% nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Hơn 140 tổ hợp còn lại chỉ chiếm 10% thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển” - bà Thủy thông tin.

Đặng Chung - Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lúc nào thí sinh được rời phòng thi?

Thu Hà - Lan Anh |

Quy định về những trường hợp thí sinh được rời khỏi phòng thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rõ trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, trung thực

Đặng Chung |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Giáo dục 24/7: Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ tập trung vào nội dung nào?

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Xu hướng ra đề thi tốt nghiệp THPT; Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2020; Bộ GD&ĐT công bố đường dây nóng hỗ trợ tuyển sinh 2020... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Bộ GDĐT thông tin về xu hướng ra đề thi tốt nghiệp THPT 2020

Bích Hà |

Đề thi tốt nghiệp THPT có nhiều mức độ, bám sát chương trình cơ bản, nhưng vẫn có những câu phân hóa và chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đây là thông tin được ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) đưa ra tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp diễn ra tại Hà Nội ngày 21.6.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lúc nào thí sinh được rời phòng thi?

Thu Hà - Lan Anh |

Quy định về những trường hợp thí sinh được rời khỏi phòng thi tốt nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố rõ trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, trung thực

Đặng Chung |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Giáo dục 24/7: Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ tập trung vào nội dung nào?

Hoàng Minh - Nguyễn Kiên |

Xu hướng ra đề thi tốt nghiệp THPT; Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2020; Bộ GD&ĐT công bố đường dây nóng hỗ trợ tuyển sinh 2020... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Bộ GDĐT thông tin về xu hướng ra đề thi tốt nghiệp THPT 2020

Bích Hà |

Đề thi tốt nghiệp THPT có nhiều mức độ, bám sát chương trình cơ bản, nhưng vẫn có những câu phân hóa và chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đây là thông tin được ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) đưa ra tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp diễn ra tại Hà Nội ngày 21.6.