Thi tốt nghiệp THPT đợt 2 kết quả kém, thí sinh còn cơ hội nào khác?

Vân Trang |

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7.8. Làm sao để tổ chức kỳ thi an toàn và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, nhất là các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gián đoạn việc ôn thi là bài toán được các tỉnh, thành và ngành giáo dục đặt ra.

Được dự thi đợt 2 có thực sự là điều "may mắn"?

Dù công tác chuẩn bị đã được hoàn tất và các địa phương đều sẵn sàng tổ chức kỳ thi vào đợt 2, nhưng từ phía phụ huynh và học sinh, vẫn còn những lo lắng.

Phan Hạnh Liên (học sinh lớp 12 tại Hưng Yên, ca bệnh F0 vừa kết thúc đợt điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh) cho biết, em rất lo lắng cho đợt thi tốt nghiệp THPT tới đây.

“Em vẫn đang cố gắng ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng cả tháng nay trong viện, em không thể ôn thi được nên kiến thức bị mai một đi rất nhiều. Em sợ khi đi thi làm bài không được như mong muốn.

Em cũng đã đăng kí xét tuyển Đại học theo hình thức xét học bạ. Em mong mình sẽ đỗ để loại trừ tình huống xấu nhất”- Hạnh Liên cho biết.

Tại nhiều địa phương khác, học sinh đang trong các khu cách ly cũng có những băn khoăn tương tự.

Là một trong 472 thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang) phải dừng tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chuyển sang thi đợt 2 do phát hiện thí sinh F0, Nguyễn Thị Kim Lương - học sinh Trường THPT Lạng Giang số 3, vẫn không thể quên cảm giác bất ngờ và lo sợ lúc nhận tin. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ sinh đã được gia đình, thầy cô và bạn bè động viên nên tâm lý ổn định trở lại và tập trung vào ôn thi.

Hiện tại, Kim Lương đã sẵn sàng tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên nữ sinh khá lo lắng về việc lùi lịch thi. Bên cạnh đó, nỗi lo về độ khó của đề thi cũng khiến Kim Lương căng thẳng.

“Dịch bệnh còn phức tạp nên em và các bạn khá lo lắng. Em không muốn lùi lịch thi thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, em cũng lo vì sợ kiến thức mình học chưa đủ, sợ đề thi đợt 2 sẽ có độ phân hoá cao hơn. Em chỉ hy vọng đề thi "dễ thở" và kỳ thi diễn ra an toàn” - Kim Lương bày tỏ.

Trước thông tin Bộ GDĐT chính thức “chốt” lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021, Hà Trọng Bình - học sinh Trường THPT Lạng Giang số 3, cảm thấy vui vẻ và rất sẵn sàng.

“Trong kỳ thi đợt 1 em đã chuẩn bị rất kỹ, vì hoãn thi đột ngột nên em cũng cố gắng ổn định tâm lý và ôn lại kiến thức để không bị quên. Hiện tại, em cảm thấy rất thoải mái trong việc luyện đề và sẵn sàng cho kỳ thi đợt 2.

Em nghĩ rằng, công tác chuẩn bị thi đợt 2 sẽ chu đáo, hơn nữa để đảm bảo tính công bằng thì độ khó của đề thi đợt 2 sẽ không khác với đề thi đợt 1” - Trọng Bình chia sẻ.

Nam sinh cũng cho rằng, việc Kỳ thi tốt nghiệp THPT bị hoãn sẽ khiến nhiều bạn quên kiến thức cũng như cảm thấy trì trệ, mất đi động lực. Vì vậy, Bình khuyên các sĩ tử cùng thi đợt 2 hãy vui vẻ và chuẩn bị thật tốt.

“Điều em mong muốn nhất lúc này là cả nước chung tay cùng vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch để sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Chúc cho các bạn sĩ tử chưa thi sẽ mạnh mẽ, cố gắng đạt kết quả thật tốt” - Trọng Bình bày tỏ.

Thi đợt 2 kết quả chưa như mong đợi, thí sinh còn nhiều cơ hội khác

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), việc phải thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt đã nằm trong kịch bản tính toán của Bộ GDĐT và kế thừa kinh nghiệm của năm 2020, nên kỳ thi sẽ được đảm bảo thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh dự thi các đợt thi tốt nghiệp THPT khác nhau, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh phương thức, thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh để thí sinh thi đợt 2 vẫn được dự tuyển theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Cũng liên quan đến quyền lợi của thí sinh thi đợt 2, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, với những thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét tốt nghiệp đặc cách. Với những em này, nếu vẫn có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể dự thi vào đợt 2 (nếu đủ điều kiện).

Ngoài ra, các em có thể tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau như xét kết quả học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế… Như vậy, có thể đảm bảo tốt nhất quyền lợi của thí sinh, đồng thời không ảnh hưởng lớn tới kế hoạch năm học của các trường.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện điểm 10 môn Văn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Tại Hội đồng chấm thi tỉnh Quảng Nam xuất hiện bài thi đạt điểm 10 đầu tiên môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Mẫu đơn đề nghị thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho thí sinh Hà Nội

Tường Vân |

Thí sinh tại Hà Nội có nguyện vọng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cần đăng ký trước 15 giờ ngày 20.7. Qua thời gian này, thí sinh không nộp đơn đăng ký dự thi được xem là không có nhu cầu dự thi đợt 2.

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 nhanh và chính xác nhất

Minh Hương |

Dự kiến ngày 26.7.2021, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được công bố. Thí sinh có thể tham khảo cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT dưới đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lộ diện điểm 10 môn Văn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Tại Hội đồng chấm thi tỉnh Quảng Nam xuất hiện bài thi đạt điểm 10 đầu tiên môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Mẫu đơn đề nghị thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho thí sinh Hà Nội

Tường Vân |

Thí sinh tại Hà Nội có nguyện vọng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cần đăng ký trước 15 giờ ngày 20.7. Qua thời gian này, thí sinh không nộp đơn đăng ký dự thi được xem là không có nhu cầu dự thi đợt 2.

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 nhanh và chính xác nhất

Minh Hương |

Dự kiến ngày 26.7.2021, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ được công bố. Thí sinh có thể tham khảo cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT dưới đây.