Thi tốt nghiệp THPT 2021: Các trường hợp thí sinh sẽ bị đình chỉ thi

Thiều Trang |

Thí sinh mang vật dụng trái phép theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ sẽ bị đình chỉ thi.

Đây là quy định mới tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Theo đó, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ các đồ dùng sau:

- Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;

- Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (cụ thể trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT);

- Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành;

- Các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác;

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ:

- Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Theo đó, nếu thí sinh vi phạm, cán bộ coi thi sẽ lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi;

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.

Theo Bộ GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 - 9.7.2021. Trong đó, có 2 ngày thi chính thức là 7 và 8.7.2021.

Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) do thí sinh tự chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) do thí sinh tự chọn.

Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp) được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT

TUỆ NHI |

Thí sinh cần nắm chắc các quy định về phiếu trả lời trắc nghiệm khi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Quy định cộng điểm nghề trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

TUỆ NHI |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về cộng điểm nghề trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bảo vệ quyền lợi tối đa cho thí sinh

Bích Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, qua 6 năm thực hiện, lộ trình đổi mới thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành. Kết quả rõ nhất của kỳ thi là đã tác động đến việc học toàn diện, có tính đến phân luồng học sinh. Với năm 2021, kỳ thi sẽ được triển khai trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ GDĐT hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT

TUỆ NHI |

Thí sinh cần nắm chắc các quy định về phiếu trả lời trắc nghiệm khi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Quy định cộng điểm nghề trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

TUỆ NHI |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về cộng điểm nghề trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bảo vệ quyền lợi tối đa cho thí sinh

Bích Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, qua 6 năm thực hiện, lộ trình đổi mới thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành. Kết quả rõ nhất của kỳ thi là đã tác động đến việc học toàn diện, có tính đến phân luồng học sinh. Với năm 2021, kỳ thi sẽ được triển khai trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.