Thi tốt nghiệp THPT 2021: Bảo vệ quyền lợi tối đa cho thí sinh

Bích Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, qua 6 năm thực hiện, lộ trình đổi mới thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành. Kết quả rõ nhất của kỳ thi là đã tác động đến việc học toàn diện, có tính đến phân luồng học sinh. Với năm 2021, kỳ thi sẽ được triển khai trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Ngày 9.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cùng dự họp.

Kế thừa điểm tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh qua 6 năm thực hiện, chúng ta đã hoàn thành lộ trình đổi mới thi tốt nghiệp THPT. Kết quả rõ nhất của kỳ thi là đã tác động đến việc học toàn diện, có tính đến phân luồng học sinh. Cơ hội cho học sinh được lựa chọn các trường đại học theo năng lực và nguyện vọng bản thân tốt hơn trước rất nhiều.

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là việc rất quan trọng, không chỉ của ngành giáo dục mà của toàn xã hội, bởi vì liên quan đến gần 1 triệu học sinh, trong đó, trên 600.000 em có nguyện vọng vào đại học.

Năm nào, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các bộ, ban, ngành, địa phương cũng đều tập trung để có một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan nhưng không quá căng thẳng, nặng nề trên mức cần thiết. Vì vậy, Bộ GDĐT cần kế thừa những điểm đã làm tốt, tiếp tục hoàn thiện hơn nữa những điểm còn hạn chế, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho thí sinh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ GDĐT từ nay đến khi tổ chức thi, trên tinh thần cầu thị, tiếp tục rà soát những chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo kỳ thi được tổ chức tốt, đặc biệt những gì liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của thí sinh tốt hơn.

Đảm bảo quy chế thi chặt chẽ nhưng phải nhân văn

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, cần phát huy những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như: Giao trách nhiệm trực tiếp cho các địa phương nhưng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ GDĐT là người chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi; công khai học bạ; tổ chức chấm thi tập trung; đề thi vừa đáp ứng yêu cầu thi tốt nghiệp, vừa phân hoá, bảo đảm cơ hội vào đại học rộng mở hơn cho tất cả thí sinh.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng quy chế thi phải chặt chẽ nhưng phải nhân văn, đứng về phía thí sinh, tạo điều kiện tối đa cho các em, xem xét kỹ càng, thấu đáo những trường hợp vi phạm quy chế thi.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ sẽ xem xét, nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, toàn diện cho thí sinh. Ảnh: VGP/Đình Nam
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: VGP/Đình Nam

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, ông sẽ dành sự quan tâm, trực tiếp làm việc với các cục, vụ, kiểm tra kỹ, rà soát tất cả các khâu để tránh sai sót, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới, bảo đảm an toàn từ chuẩn bị đề, chấm thi, xác nhận kết quả, công bố điểm, đăng ký xét tuyển…

“Kế hoạch tổ chức kỳ thi năm nay cần có phương án tổng thể, kịch bản, lực lượng thường trực hỗ trợ, cơ sở vật chất… để có thể ứng phó toàn diện, đầy đủ, hiệu quả, tình hình dịch bệnh cũng như tình huống thiên tai, bão lũ. Không chỉ giới hạn trong quy chế, Bộ GDĐT cũng sẽ xem xét, nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, toàn diện cho thí sinh” - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Không để thí sinh thiệt thòi, mất quyền lợi

Tại cuộc họp, Bộ GDĐT cũng phân tích về một số trường hợp, tình huống vi phạm quy chế thi dẫn tới bị đình chỉ thi của một số thí sinh, năm 2019 là 79 em, năm 2020 là 38 em.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, kể cả những trường hợp nghi ngờ, biểu hiện không bình thường trong phòng thi cũng phải có phương án dự phòng xử lý, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh. Theo đó, cần có các bước xác minh, tuyệt đối không để trường hợp nào bị oan, mất quyền lợi không được thi.

Đối với công tác chuẩn bị đề thi, Bộ GDĐT tiếp tục hoàn thiện ngân hàng đề, bảo đảm trong tình huống xấu nhất dịch bệnh, thiên tai, có thể tổ chức thi nhiều đợt.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tổ chức thực hiện tại địa phương, do đó chính quyền và người đứng đầu chính quyền ở địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thi trên địa bàn.

“Kế thừa kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, kỳ thi năm nay cần tiếp tục tạo điều kiện cho các thí sinh có cơ hội tham gia tối đa vào kỳ thi, tiếp tục vào học nghề, học đại học thuận lợi nhất” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dạy học trực tuyến có thể thay thế dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, Bộ GDĐT chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp.

4 điều cần ghi nhớ khi tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021, thí sinh cần lưu ý những điều quan trọng dưới đây.

Trường hợp nào được miễn, đặc cách thi tốt nghiệp THPT năm 2021?

Nguyễn Huyên - Phương Anh |

Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh cần phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, có 03 trường hợp được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dạy học trực tuyến có thể thay thế dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, Bộ GDĐT chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp.

4 điều cần ghi nhớ khi tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021, thí sinh cần lưu ý những điều quan trọng dưới đây.

Trường hợp nào được miễn, đặc cách thi tốt nghiệp THPT năm 2021?

Nguyễn Huyên - Phương Anh |

Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh cần phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, có 03 trường hợp được miễn thi tốt nghiệp THPT.